BNEWS Thứ trưởng Bộ Công an cho biết: Lực lượng Công an đã điều tra, làm rõ hơn 22.000 vụ phạm tội về trật tự xã hội, đạt tỷ lệ 78,36%, cao hơn chỉ tiêu Quốc hội đề ra.
Tại buổi Họp báo về tình hình kết quả công tác Công an 6 tháng đầu năm 2024, do Bộ Công an tổ chức vào chiều 8/7, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết: Lực lượng Công an đã điều tra, làm rõ hơn 22.000 vụ phạm tội về trật tự xã hội, đạt tỷ lệ 78,36%, cao hơn chỉ tiêu Quốc hội đề ra.
Theo Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ, 6 tháng đầu năm 2024, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, kịp thời của Đảng, Nhà nước; sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ban, ngành, địa phương; sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân và bạn bè quốc tế, lực lượng Công an nhân dân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại của đất nước. Lực lượng Công an nhân dân đã chủ động nắm chắc tình hình, thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, đường lối bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại của đất nước. Công tác bảo đảm an ninh quốc gia được triển khai đồng bộ, hiệu quả trên các địa bàn, lĩnh vực, đạt nhiều kết quả quan trọng, không để bị động, bất ngờ, nổi bật là: Chủ động đấu tranh hiệu quả với các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; giữ vững an ninh trên các lĩnh vực, địa bàn trọng điểm. Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn hàng ngàn cuộc, lượt hoạt động của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước; sự kiện đặc biệt quan trọng, đoàn khách quốc tế đến thăm, làm việc tại Việt Nam, nhất là dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, kỳ họp của Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội, chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Liên bang Nga... Thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được chỉ đạo quyết liệt, chủ động chuyển đổi trạng thái, nhận diện phương thức, thủ đoạn phạm tội mới của các loại tội phạm, góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh; đã điều tra, làm rõ hơn 22.000 vụ phạm tội về trật tự xã hội, đạt 78,36%, cao hơn chỉ tiêu Quốc hội đề ra là 3,36%. Lực lượng Công an nhân dân triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn, xuyên quốc gia, các tụ điểm ma túy; phát hiện, bắt giữ hơn 17.000 vụ (nhiều hơn 14,61%), hơn 27.900 đối tượng (nhiều hơn 20,13%), thu giữ hơn 332 kg heroin (nhiều hơn 8,77%), thu giữ hơn 1,8 triệu viên ma túy tổng hợp (nhiều hơn 86,39%) so với cùng kỳ năm 2023. Lực lượng Công an nhân dân tập trung nhận diện đúng, phát hiện, đánh trúng các hành vi, thủ đoạn tham nhũng, tiêu cực mới trong các lĩnh vực nhạy cảm diễn ra trong thời gian dài; đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án lớn, vụ án mới với phương châm “xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước. Lực lượng cũng phát hiện hơn 3.000 vụ phạm tội về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (nhiều hơn 21,63%), hơn 4.900 đối tượng (nhiều hơn 47,12%) so với cùng kỳ năm 2023; 357 vụ phạm tội về môi trường, an toàn thực phẩm (nhiều hơn 6,89%)..., so với cùng kỳ năm 2023. Quyết liệt thực hiện hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ, lực lượng Công an giữ vững vai trò đầu tàu, dẫn dắt chuyển đổi số cả nước. Tập trung đẩy mạnh triển khai thực hiện năm chuyển đổi số trong lực lượng Công an nhân dân; triển khai các giải pháp duy trì bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”; đẩy mạnh nghiên cứu và triển khai các tiện ích trên VNeID; rà soát, triển khai dịch vụ công toàn trình thiết yếu, cấp bách để phục vụ tối đa cho nhân dân, công tác quản lý xã hội và quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự. Tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến 6 tháng đầu năm 2024 đạt 97,13%. Công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt tạo nhiều chuyển biến mới, lan tỏa trong xã hội. Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã thực hiện 581 vụ cứu nạn, cứu hộ, cứu được 362 người, hướng dẫn thoát nạn và cứu được 364 người mắc kẹt trong đám cháy. Công tác vận động quần chúng, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được đổi mới mạnh mẽ. Công tác xây dựng thể chế, hoàn thiện pháp luật về an ninh, trật tự tiếp tục là khâu đột phá chiến lược, được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Triển khai thực hiện Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, tổ chức lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tại 63/63 tỉnh, thành phố trong toàn quốc ngày 1/7/2024. Hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh, nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam; tiếp tục triển khai sỹ quan Công an nhân dân tham gia gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc (Thành lập đơn vị Cảnh sát Gìn giữ hòa bình số 1; tiếp tục cử 3 sỹ quan Công an đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại phái bộ UNISFA). Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt. Công tác chính trị tư tưởng tiếp tục được được tăng cường. Tập trung thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục bố trí, sắp xếp và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ theo khung tiêu chuẩn, tiêu chí 4 cấp Công an; tập trung xây dựng lực lượng Công an cấp xã đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực giải quyết hiệu quả tình hình an ninh, trật tự ngay từ cơ sở. Kỷ luật, kỷ cương được giữ vững; việc chấp hành điều lệnh, lễ tiết, tác phong, quy tắc ứng xử của Công an nhân dân được thực hiện nghiêm túc. Các mặt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, công tác thanh tra được tăng cường chỉ đạo, qua đó góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh... 6 tháng đầu năm 2024, có 46.242 lượt cá nhân, tập thể được các cấp khen thưởng. Có 2 đơn vị được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đã xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ, chiến sỹ Công an không quản ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng hy sinh quên mình, giúp dân vượt qua hoạn nạn, bão lũ, thiên tai; bản chất cách mạng, hình ảnh người chiến sĩ Công an trong lòng nhân dân ngày càng tỏa sáng, được Đảng, Nhà nước, nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Lực lượng Công an nhân dân có 3 cán bộ, chiến sỹ hy sinh, 102 cán bộ, chiến sỹ bị thương khi làm nhiệm vụ. Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cũng mong muốn, các cơ quan báo chí, phóng viên quan tâm tuyên truyền, phản ánh, cổ vũ sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; vai trò nòng cốt, tinh thần tận tụy, hy sinh, không quản ngại khó khăn, vì nước quên thân, vì dân phục vụ của lực lượng Công an nhân dân.- Từ khóa:
- Họp báo Bộ Công an
- Bộ Công an
- tội phạm
Tin liên quan
Công ty cây xanh Công Minh thông đồng tham gia trên 600 gói thầu tại nhiều địa phương
Tại họp báo Bộ Công an, chiều 8/7, đại diện các cục nghiệp vụ của Bộ đã thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn cây xanh Công Minh, vụ án Tập đoàn Phúc Sơn.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luậtXuất hiện văn bản giả mạo về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại TP. Hồ Chí Minh
Hiện nay trên mạng xã hội đang lan truyền Văn bản số 20923/VP-VX ngày 13/8/2026 của Văn phòng UBND Thành phố ban hành kèm phụ lục là chưa đúng, giả mạo văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
-
Kinh tế và pháp luậtBắt giữ hai đối tượng vận chuyển trái phép 15 bánh heroin
Đấu tranh khai thác, 2 đối tượng khai nhận là Giàng A Sênh (sinh năm 2003) và Giàng A Di (sinh năm 2000) cùng trú bản Háng Táu (xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên).
-
Kinh tế và pháp luậtTruy tố đối tượng giả danh Thiếu tướng lừa 4,5 tỷ đồng rồi trốn ra nước ngoài
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Quang Dũng (sinh năm 1981, trú phường An Biên, thành phố Hải Phòng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
-
Kinh tế và pháp luậtItaly: Hơn 2,9 triệu người sập bẫy lừa đảo hóa đơn điện
Dù số nạn nhân đã giảm 27% so với 3 năm trước nhờ các chiến dịch truyền thông, tổng thiệt hại kinh tế vẫn chạm ngưỡng báo động, lên tới gần 650 triệu euro (752 triệu USD).
-
Kinh tế và pháp luậtLập 20 gian hàng để tạo đơn “ảo” bán thực phẩm giả, 3 bị cáo lĩnh 46 năm tù
Các bị cáo còn tạo lập các đơn hàng “ảo”, thông qua dịch vụ giao hàng để phát sinh đơn hàng thành công, qua đó làm tăng lượt bán hàng trên các gian hàng.
-
Kinh tế và pháp luậtKhởi tố Phú Lê cùng ba bị can liên quan sai phạm về kế toán, hóa đơn
Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý những người liên quan theo quy định của pháp luật.
-
Kinh tế và pháp luậtTriệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thịt bò giả quy mô lớn
Công an Đồng Nai khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can trong đường dây sản xuất khoảng 65 tấn khô trâu giả khô bò, tổng doanh thu ước khoảng 21 tỷ đồng.
-
Kinh tế và pháp luậtAustralia mạnh tay xử lý tình trạng sử dụng lao động trái phép trong ngành nông nghiệp
Các đối tượng bị khởi tố bao gồm công ty cung ứng lao động Soo Soo Siong Pty Ltd (trụ sở tại khu vực Swan Hill) cùng 4 trang trại hoa quả lớn tại bang Victoria.
-
Kinh tế và pháp luậtTây Ninh liên tiếp bắt giữ nhiều đối tượng nhập cảnh trái phép qua biên giới
Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị nghiệp vụ vừa phối hợp với lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.









