BNEWS Với những ưu đãi đặc biệt trong "Tuần lễ vàng" kích cầu du lịch cuối năm, diễn ra từ 24-30/12, tỉnh Thừa Thiên - Huế hướng tới doanh thu 3.000 tỷ đồng, đóng góp 55% vào GDP của tỉnh.
Tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa công bố tổ chức "Tuần lễ vàng" kích cầu du lịch cuối năm, diễn ra từ 24-30/12, phấn đấu đón từ 3,1 - 3,15 triệu lượt khách du lịch trong năm 2015, tăng 8%; doanh thu du lịch đạt gần 3.000 tỷ đồng; du lịch dịch vụ đóng góp 55% vào GDP của tỉnh.
Theo đó, đến với khu di sản Huế trong tuần lễ vàng này, du khách sẽ được hưởng các ưu đãi đặc biệt như giảm giá vé tham quan di tích cho các đoàn sinh viên trong và ngoài tỉnh (liên hệ qua trung tâm); miễn vé tham quan lăng Thiệu Trị và cung An Định khi mua vé tuyến 3 điểm Hoàng cung - lăng Minh Mạng - lăng Khải Định;
Miễn vé tham quan các điểm còn lại (lăng Gia Long, lăng Thiệu Trị, điện Hòn Chén và cung An Định) khi mua vé tuyến 4 điểm (Hoàng cung - lăng Minh Mạng - lăng Tự Đức - lăng Khải Định);
Miễn phí thuyết minh tại các điểm di tích cho các đoàn từ 20 khách trở lên; giảm 30% giá vé xem biểu diễn Nhã nhạc tại Nhà hát Duyệt Thị Đường; giảm 10% giá vé dịch vụ xe điện Hoàng Cung của Công ty Hoàng Thành và phục vụ nước uống miễn phí cho khách đi xe và các loại hình dịch vụ khác trong khu di sản Huế.
Những tháng cuối năm 2015, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp tục có những chuyển biến tích cực.
Ngoài việc tăng cường các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng, khai thác và phát huy các sản phẩm du lịch đặc trưng, phát triển các sản phẩm du lịch mới; tỉnh tiếp tục đẩy mạnh liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa các địa phương trong vùng; tiếp tục duy trì khai thác và xúc tiến mở các đường bay mới; phối hợp đón các tàu du lịch lớn cập cảng Chân Mây, thu hút một lượng lớn khách du lịch tàu biển.
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thừa Thiên - Huế, tỉnh đang liên kết chặt chẽ với các địa phương trong vùng là Đà Nẵng - Quảng Nam quảng bá hình ảnh du lịch "Ba địa phương - Một điểm đến" để thu hút khách du lịch đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước Tây Âu.
Trong thời gian tới, cả ba địa phương tiếp tục đẩy mạnh liên kết; tập trung phát triển nguồn lực du lịch; phát hành 1.000 đĩa CD về du lịch chung của 3 địa phương; tái bản cẩm nang du lịch; cung cấp 1.200 túi xách quảng bá du lịch; xây dựng bộ nhận diện thương hiệu du lịch; xúc tiến mở các đường bay mới nội địa và quốc tế.
Trong năm 2016, các địa phương trong vùng có các sự kiện lớn như Festival Huế 2016, Đại hội Thể thao bãi biển châu Á (ABG5) tại Đà Nẵng, Hội chợ du lịch biển quốc tế, hội nghị hợp tác du lịch Việt Nam - Nhật Bản...
Các sự kiện này sẽ là cơ hội tốt để các địa phương phát huy vai trò liên kết, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước cũng như du lịch Việt Nam ra quốc tế. Đây cũng là cơ hội để ngành du lịch 3 địa phương liên kết phát triển theo hướng sâu rộng hơn.
Trong 11 tháng qua, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đón gần 2,9 triệu lượt khách du lịch, tăng hơn 7% so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế đạt 948.183 lượt, tăng 3,39%; doanh thu du lịch đạt gần 2.548,6 tỷ đồng, tăng 2,53%.../.
Quốc Việt/TTXVN
Tin liên quan
Dành quỹ đất đẹp phát triển du lịch biển đảo Cô Tô
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đức Long vừa chỉ đạo huyện đảo Cô Tô phải dành tối đa quỹ đất có vị trí đẹp, dành những bãi biển đẹp phục vụ cho phát triển du lịch biển đảo có tính bền vững
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiTruy tố Phạm Thị Nhung cùng 4 đồng phạm trong vụ án “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”
Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (Vụ 1) vừa ban hành Cáo trạng truy tố 5 bị can trong vụ án tổ chức cho người Việt Nam trốn đi Hàn Quốc và Công-gô lao động trái phép bằng thủ đoạn du lịch miễn thị thực.
-
Kinh tế xã hộiThí điểm xây dựng chuỗi giá trị ngành hàng mít từ “Mít ruột đỏ Cái Ngang”
Vĩnh Long thí điểm Dự án Jackfruit Việt Nam tại Cái Ngang, hướng tới xây dựng chuỗi giá trị mít, phát triển chế biến sâu, truy xuất nguồn gốc và mở rộng thị trường xuất khẩu.
-
Kinh tế xã hộiMới dùng 1 tháng, đường ven biển Huế đã hổng chân hàm ếch
Sau khoảng một tháng đưa vào sử dụng, tuyến đường bê tông ven biển tại khu vực bãi tắm Thuận An - Phú Thuận (thành phố Huế) đã xuất hiện tình trạng xói lở, cuốn trôi lớp cát bên dưới nền đường.
-
Kinh tế xã hộiNâng chuẩn và nâng tầm chủ thể OCOP trong giai đoạn mới
Giai đoạn 2026-2030, OCOP chuyển trọng tâm từ tăng số lượng sang nâng chất lượng, giá trị và sức cạnh tranh, gắn sản phẩm với đặc trưng địa phương và năng lực chủ thể.
-
Kinh tế xã hộiGia cầm bán rẻ, thức ăn đắt: Người nuôi xoay xở thế nào?
Để ngành chăn nuôi gia cầm phát triển bền vững, người chăn nuôi gia cầm làm chủ được con giống cũng như quy trình chăn nuôi, nâng cao hiệu quả kinh tế là vấn đề cốt lõi của ngành chăn nuôi gia cầm.
-
Kinh tế xã hộiLâm Đồng cấm san lấp tại 629 hồ, ao đầm, chú trọng bảo vệ nguồn nước
Tỉnh Lâm Đồng đã phê duyệt danh mục 629 hồ, ao, đầm không được san lấp, nhằm bảo vệ nguồn nước, duy trì khả năng tích nước và hạn chế nguy cơ lũ lụt, sạt lở.
-
Kinh tế xã hộiBí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp thăm các mô hình kinh tế phường Mỹ Trà
Ngày 11/8, ông Ngô Chí Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp cùng lãnh đạo UBND tỉnh đến thăm các mô hình kinh tế tiêu biểu.
-
Kinh tế xã hộiVGU mở ra góc nhìn mới về tài chính trong kỷ nguyên dữ liệu
Làm sao để dung hòa tư duy kinh tế học truyền thống với sức mạnh tính toán ngày càng lớn của AI, nhằm khai thác tối đa thông tin ẩn giấu trong dữ liệu và đưa ra quyết định tài chính sáng suốt hơn?
-
Kinh tế xã hộiHà Nội ra quân giải tỏa vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi hồ Đồng Đò
Sáng 11/8, UBND xã Kim Anh, thành phố Hà Nội tổ chức giai đoạn 1 ra quân giải tỏa 18 trường hợp vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi hồ Đồng Đò (thôn Thái Vụ).












