Hưng Yên khí thế bứt tốc trên các công trường trọng điểm trong mùa thu cách mạng

12:18' - 16/08/2025
BNEWS Hưng Yên quyết tâm đưa những công trình huyết mạch về đích sớm, mở ra những mạch giao thương mới, tạo sức bật mạnh mẽ cho kinh tế - xã hội của tỉnh và cả vùng.

Những ngày này, khi cả nước sục sôi khí thế kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập nước (2/9/1945 – 2/9/2025) và hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025- 2030 trên khắp các công trường trọng điểm của Hưng Yên, tiếng máy ầm vang, tiếng xe chở vật liệu nối nhau không dứt.

Dưới cái nắng oi ả của mùa hè, những người thợ áo đẫm mồ hôi vẫn hối hả từng nhịp, quyết tâm biến từng khối bê tông, từng mét nhựa thành mạch máu giao thông mới cho quê hương. Hưng Yên quyết tâm đưa những công trình huyết mạch về đích sớm, mở ra những mạch giao thương mới, tạo sức bật mạnh mẽ cho kinh tế - xã hội của tỉnh và cả vùng.

*Bứt phá tiến độ, vượt nắng thắng mưa

Dự án đường song hành đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội, đoạn qua địa phận tỉnh Hưng Yên, khởi công ngày 29/10/2023, đang vào giai đoạn tăng tốc. Trên toàn tuyến, 08 mũi thi công hoạt động liên tục, khối lượng các hạng mục chủ yếu đã đạt: đào nền các loại 27,36/33,65 km (81,31%); trải vải địa kỹ thuật 18,63/23,95 km (77,97%); đắp cát nền 27,31/33,65 km (81,31%)… Hiện, tỉnh đã bàn giao hơn 81% diện tích  phải giải phóng mặt bằng cho đơn vị nhà thầu thi công dự án.

 

Về việc thi công trong thời gian tới, ông Nguyễn Hữu Thống, Giám đốc Ban quản lý dự án đường song hành đường Vành đai 4 – Công ty cổ phần Lizen cho biết, trong tháng 8/2025 sẽ thảm toàn bộ các đoạn đã có mặt bằng. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành ngày 29/8/2026, nhưng đơn vị đặt mục tiêu về đích trước 6 tháng.

"Chúng tôi đã tập kết sẵn vật liệu, huy động tối đa máy móc, triển khai 8-10 mũi thi công. Quyết tâm là rất lớn, nhưng để bứt phá, cần chính quyền các địa phương bàn giao sớm phần diện tích còn lại, nhất là khu vực cầu sông Đồng Quê (xã Mễ Sở) và cầu sông Bắc Hưng Hải (xã Nghĩa Trụ)", ông Thông nói và nhấn mạnh thêm, khi dự án hoàn thành sớm, không chỉ tạo thuận lợi giao thương giữa Hưng Yên với các tỉnh lân cận, mà còn mở ra một không gian phát triển kinh tế – xã hội mới, xứng tầm cửa ngõ vùng Thủ đô.

Tương tự, không khí khẩn trương thi công cũng lan tỏa tại Dự án đường Tân Phúc – Võng Phan, công trình trọng điểm của tỉnh Hưng Yên. Tuyến đường dài 24,3 km, đi qua 3 huyện Ân Thi, Tiên Lữ, Phù Cừ (cũ), đang dần lộ hình dáng một tuyến đường hiện đại. Công trường khởi động từ 30/11/2023 với nhiều mũi thi công. Đến nay, các địa phương đã bàn giao cho chủ đầu tư 170,14 ha (96,9%), tương ứng 26,5/29,2 km cả tuyến chính và tuyến nhánh; đã di chuyển toàn bộ 1.126 ngôi mộ.

Giá trị thực hiện đã đạt khoảng 1.372/2.049 tỷ đồng ( đạt 66,96%). Nhiều hạng mục quan trọng được triển khai đồng thời như: đào hữu cơ, xử lý đất không thích hợp, gia cố nền đường...

Tại đoạn qua xã Nguyễn Trãi, giữa cái nắng 37°C, công nhân vẫn miệt mài lu lèn. Từng tiếng nền đất rung, cũng là âm thanh báo hiệu ngày về đích đang đến gần. Có mặt tại công trường, ông Nguyễn Xuân Quang, Chỉ huy trưởng Công ty cổ phần Viandelta – đơn vị thi công 8 km tuyến này chia sẻ, chúng tôi đã chuẩn bị phương án tăng ca, tăng kíp, nếu được bàn giao mặt bằng kịp thời, có thể hoàn thành sớm hơn kế hoạch nửa tháng. Nhưng trở ngại lớn nhất hiện nay không phải máy móc hay nhân lực, mà là vướng mặt bằng chưa thể thi công tại một số đoạn, vị trí nút giao. Đơn vị thi công mong muốn được tỉnh Hưng Yên tháo sớm có phương án tháo gỡ vấn đề thiếu mặt bằng thi công.

* Hội tụ sức mạnh để về đích

Với quan niệm "đại lộ sinh đại phú, đường đi đến đâu giàu đến đó", tỉnh Hưng Yên xác định đây là trục động lực phá thế thuần nông, mở dư địa phát triển không chỉ cho các xã kể trên mà phục vụ cả khu vực. Trên tinh thần ấy, kết hợp với không khí chào mừng các ngày lễ lớn, tỉnh Hưng Yên yêu cầu tất cả nhà thầu vừa đẩy nhanh tiến độ, vừa đảm bảo kỹ – mỹ thuật công trình.

Về nội dung này, ông Vũ Thế Huy, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Hưng Yên cho biết, các công trình trọng điểm không chỉ phục vụ riêng Hưng Yên, mà còn kết nối vùng, tạo động lực cho các địa phương cùng phát triển. Ban đã quán triệt đến từng đơn vị thi công, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công. Còn về vấn đề vướng mắc giải phóng mặt bằng, Ban đã cử cán bộ phối hợp địa phương tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng.

Cùng với các dự án trên, tỉnh Hưng Yên còn có một số dự án trọng điểm khác. Đó là: dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (CT.08), đoạn qua tỉnh Nam Định (cũ) và Thái Bình (cũ) có chiều dài qua tỉnh Hưng Yên là 33,3km, đi qua 10 xã mới sau sáp nhập. Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ thành phố Thái Bình (cũ) đi huyện Hưng Hà (cũ) kết nối với tỉnh Hưng Yên (cũ), chiều dài tuyến là 24,8km, qua 7 phường, xã mới với tổng mức đầu tư 4.928 tỷ đồng. Dự án tuyến đường nối từ thành phố Thái Bình (cũ) đến cầu Nghìn theo hình thức đầu tư công có tổng chiều dài tuyến khoảng 21,28km, tổng vốn đầu tư 2.121 tỷ đồng.

Đến nay, nhìn chung dự án đã thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng. Các dự án trên cũng đang được chuẩn bị cho giai đoạn triển khai mạnh để góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Khi các dự án hoàn thành sẽ tạo ra xung lực mới về phát triển kinh tế - xã hội cho mỗi địa phương, có tuyến đường đi qua.

Làm việc với các sở và đơn vị liên quan về triển khai một số dự án trên địa bàn, ông Nguyễn Khắc Thận Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh: "Các sở, ngành, địa phương phải phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, chỉ đạo quyết liệt, phối hợp linh hoạt để tháo gỡ khó khăn, xác định rõ mốc thời gian, hoàn thành đúng và vượt tiến độ. Công tác giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư phải đi trước một bước; đồng thời, chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường cần tháo gỡ khó khăn về vật liệu san lấp, Sở Xây dựng giám sát chặt tiến độ, Sở Tài chính đảm bảo nguồn lực để huy động sức mạn, tiến công hoàn thành dự án.

Từ nhịp cầu Đồng Quê vươn mình qua sông, tới dải nhựa đen bóng của dự án đường song hành đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô hay đường Tân Phúc – Võng Phan, mỗi công trình hôm nay đều là kết tinh của mồ hôi, trí tuệ và ý chí con người Hưng Yên. Trong tiếng máy vang, trong nhịp bước khẩn trương, Hưng Yên đang dồn sức bứt phá, viết tiếp trang sử mới của đồng bằng châu thổ sông Hồng.

Mùa thu này, khi trống hội độc lập vang khắp non sông, mảnh đất nhãn ngọt, lúa thơm Phố Hiến không chỉ rộn rã trong lễ hội, mà còn sôi động trên từng công trường. Những dự án đang vươn dài như những mạch máu, đưa sức sống, thịnh vượng lan tỏa từ quê hương địa linh nhân kiệt ra khắp vùng, hòa nhịp cùng cả nước trong khát vọng vươn mình thịnh vượng./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục