Hưng Yên sớm nâng cấp tuyến đê biển xã Hưng Phú

09:54' - 20/10/2025
BNEWS Giữa tháng 10/2025, trong đi thực tế tuyến đê biển số 5 dài hơn chục cây số thuộc địa bàn xã ven biển Hưng Phú (Hưng Yên) chúng tôi nhận thấy tuyến đê này có những dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng.

Lớp bê tông trên mặt đê đã bị bong tróc, vỡ nát. Nhiều vị trí mặt đê xuất hiện vết nứt kéo dài, lồi lõm với nhiều ổ gà, vũng trâu lăn, tiềm ẩn tai nạn giao thông. Phía trong đồng của đê cũng xuất hiện nhiều điểm sạt lở sát chân đê.

 

Ông Trần Văn Lương, Trưởng thôn Tân Trào (xã Hưng Phú) cho biết, thôn Tân Trào có 575 hộ dân với 2.000 nhân khẩu, lâu nay được đoạn 3km đê biển này bao bọc. Gần đây, mỗi khi nghe tin có bão đổ bộ, ngập lụt kéo về, bà con trong thôn lại rất lo lắng bởi đoạn đê này đã xuống cấp nghiêm trọng. Giữa mặt đê bị nứt nẻ, ổ gà, ổ vịt to, có vết nứt sâu đến 30 cm. Phía trong đê còn có 3 - 4 vị trí đê xung yếu, không có giải đê.

Còn ông Trần Minh Phùng (Quản lý đê biển nhân dân xã Hưng Phú) cho rằng, do đê bảo vệ đời sống, giữ an toàn cho nhân dân nên người dân nơi đây rất quan tâm đến vấn đề an toàn hệ thống đê điều, đặc biệt là những vi phạm gây mất an toàn đê.

Trao đổi về vấn đề này, Chủ tịch UBND xã Hưng Phú Bùi Tuấn Anh cho biết, ngay sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Hưng Yên, xã Hưng Phú đã phối hợp với Chi cục đê điều và phòng chống thiên tai tiến hành rà soát lại toàn bộ tuyến đê sông, đê biển trên địa bàn xã.

Theo đó, xã Hưng Phú có 11,36km đê biển và một tuyến đê ra Trạm biên phòng cửa Ba Lạt, khu vực đèn Hải đăng. Các tuyến đê này đã được đầu tư nhiều năm nên mặt đê đã xuống cấp. Trong quá trình phòng chống lụt, bão, do mặt đê xuống cấp trầm trọng nên rất khó khăn trong việc cơ động phòng chống lụt, bão. Phía trong đê biển, qua quá trình quản lý cũng như tổ chức việc sản xuất của người dân từ nhiều năm trước đây đã sẵn có các hồ, đầm ngay sát chân đê, đây là các điểm xung yếu đối với đê biển cần rà soát, xử lý kịp thời.

Gần đây nhất, do ảnh hưởng từ cơn bão số 9, số 11 vừa qua, tuyến đê ra Trạm biên phòng cửa Ba Lạt cũng đã có hiện tượng nước tràn đê và sạt lở một số vị trí cần được củng cố, khắc phục ngay. Khi đó, địa phương đã huy động lực lượng, ứng cứu kịp thời.

Đến nay, UBND xã Hưng Phú đã đề nghị UBND tỉnh Hưng Yên và các sở, ngành của tỉnh xem xét triển khai thực hiện đầu tư các dự án trọng điểm trên địa bàn xã, trong đó có dự án nâng cấp, cải tạo đê biển số 5 đoạn trên địa phận xã Hưng Phú.

Tỉnh Hưng Yên hiện có 430km đê; trong đó, trên 300km đê sông, gần 69km đê biển, trên 43km đê cửa sông, còn lại là hệ thống đê cấp IV. Thời gian qua, tỉnh Hưng Yên đã triển khai đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc tu bổ, nâng cấp, duy tu bảo dưỡng hệ thống đê điều. Tuy nhiên, thực tế hiện nay một số tuyến đê sông, đê biển trên địa bàn tỉnh đã xuống cấp ảnh hưởng không nhỏ đến việc phòng chống bão, lụt và đời sống của nhân dân, điển hình như tuyến đê biển số 5 nói trên.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục