Hưởng ứng Giờ trái đất năm 2024: “Tiết kiệm điện - thành thói quen”

21:50' - 23/03/2024
BNEWS Tối 23/3, nhiều tỉnh thành trên cả nước đã tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024 với thông điệp: "Tiết kiệm điện - thành thói quen".

* Tại Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với Tổng công ty Điện lực Tp. Hà Nội tổ chức sự kiện hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất năm 2024, với thông điệp "Tiết kiệm điện - thành thói quen" tại phố đi bộ Hồ Gươm.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đình Thắng, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội nhấn mạnh, chỉ một vài hành động nhỏ sẽ mang đến ý nghĩa lớn cho cộng đồng, tạo thành thói quen tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu trong cả năm, góp phần hoàn thành mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 theo cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu.

Lãnh đạo Sở Công Thương Hà Nội và Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội bấm nút sự kiện Giờ Trái đất. Ảnh: Phương Anh-TTXVN

Hưởng ứng giờ trái đất năm nay, Hà Nội tổ chức các hoạt động thiết thực như phát động giải chạy online hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024 vào ngày 17/3/2024 tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn, quận Tây Hồ. Bên cạnh đó, Hà Nội cũng tổ chức tuyên truyền, treo băng rôn, khẩu hiệu và tổ chức các hoạt động hoạt náo, đạp xe tại các tuyến phố chính trên địa bàn thành phố. Tổ chức cuộc thi vẽ tranh "Thiếu nhi Thủ đô - Tiết kiệm điện thành thói quen"; chương trình "Đổi giấy lấy cây" mang thông điệp bảo vệ môi trường hưởng ứng Giờ Trái đất.

Điểm nhấn năm nay, sự kiện hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024 được tổ chức từ 20h30 đến 21h30 ngày 23/3/2024 tại phố đi bộ Hồ Gươm trước trụ sở của Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội cùng các hoạt động bên lề.

Đó là tiến hành đồng loạt hoạt động tắt đèn chiếu sáng, trang trí, biển quảng cáo trong 1 giờ tại các địa điểm nổi tiếng, một số khu vực công cộng, tuyến phố của thành phố Hà Nội như: Đền Ngọc Sơn - Tháp Rùa - Cầu Thê Húc, vườn hoa Lý Thái Tổ; xung quanh các khu vực Hồ Gươm, Nhà Hát lớn Hà Nội, Hồ Trúc Bạch; trụ sở Thành ủy, HĐND, UBND thành phố; trụ sở các sở, ban, ngành thành phố. Các quận, huyện, thị xã mỗi nơi chọn một số điểm công cộng trên địa bàn để tắt đèn chiếu sáng.

Năm 2023, sản lượng tiết kiệm Giờ Trái đất thành phố Hà Nội đạt 34.278 kWh, giúp giảm 24,75 tấn CO2, tưởng ứng tỷ lệ 11,5% so với cả nước (lượng tiết kiệm Giờ Trái đất năm 2023 của toàn quốc đạt 298.000 kWh). Hà Nội luôn là địa phương đi đầu trong cả nước triển khai các hoạt động hưởng ứng Giờ Trái đất từ năm 2009 đến nay.

 

* Tại Hải Dương, Sở Công Thương Hải Dương phối hợp với Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024.

Theo ông Trần Quốc Toản, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hải Dương, hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm nay với thông điệp "Tiết kiệm điện thành thói quen", Sở Công Thương Hải Dương đã phối hợp với các sở, ngành và Công ty Điện lực Hải Dương cùng các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền, phổ biến về Chiến dịch Giờ Trái Đất để vận động sự tham gia của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tham gia.

Cán bộ, người lao động Sở Công Thương Hải Dương và Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Hải Dương tham gia diễu hành trên các tuyến phố hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024. Ảnh: Mạnh Minh – TTXVN

Cùng với hoạt động mít tinh, diễu hành, phát động hưởng ứng Giờ Trái đất, Hải Dương vận động người dân cùng tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết hưởng ứng Giờ Trái đất từ 20h30- 21h30 ngày 23/3. Cùng với đó, tuyên truyền các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp sử dụng điện và năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. Việc này nhằm góp phần thúc đẩy việc thực thi Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 8/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 16/6/2023 của UBND tỉnh Hải Dương về tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 – 2025 và những năm tiếp theo.

Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương Phạm Tuấn Ngọc cho rằng, hành động cùng nhau tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết  không chỉ tiết kiệm năng lượng mà còn là cơ hội để khích lệ cộng đồng xung quanh tham gia vào hoạt động bảo vệ môi trường. Năm 2024, thời tiết được dự báo có nhiều diễn biến cực đoan và nhu cầu cung cấp điện của khách hàng sẽ có thời điểm tăng đột biến, nguy cơ gây quá tải cục bộ vào giờ cao điểm.

Do đó, ông Phạm Tuấn Ngọc kêu gọi khách hàng sử dụng điện cùng quan tâm, chia sẻ và đồng hành với ngành điện để đảm bảo an ninh năng lượng, cung cấp diện an toàn, ổn định. Ngoài ra, vận động khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, thực hiện kế hoạch sản xuất hợp lý, dịch chuyển thời gian sản xuất, tránh tháng cao điểm từ tháng 5 đến tháng 7, nhất là khung giờ cao điểm từ 12-15 giờ và từ 21- 24 giờ hàng ngày.

Trước đó, hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023, khối trụ sở văn phòng của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Hải Dương đã tiết kiệm được 204.419kWh điện; so với năm 2022 tiết kiệm khoảng 493,7 triệu đồng. Năm 2022, tỉnh Hải Dương tiết kiệm 126.681 kWh và so với năm 2021 tiết kiệm được 336,9 triệu đồng.

Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và những năm tiếp theo, tỉnh Hải Dương phấn đấu hàng năm tiết kiệm tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ. Các cơ quan, công sở tiết kiệm tối thiểu 5%, các hoạt động quảng cáo, trang trí ngoài trởi đảm bảo tiết kiệm điện tối thiểu 30%. Các nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ thương mại, tổ hợp văn phòng và tòa nhà chung cư tắt hoặc giảm tối thiểu 50% công suất chiếu sáng quảng cáo trang trí ngoài trời và cao điểm buổi tối...

* Tại Tp. Hồ Chí Minh, Thành đoàn và Tổng Công ty Điện lực Tp. Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Đêm sự kiện tắt đèn hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024 tại Nhà Văn hoá Thanh niên Thành phố với thông điệp "Tiết kiệm điện – Thành thói quen".

Trong khuôn khổ đêm sự kiện đã diễn ra chương trình tổng kết các hoạt động hưởng ứng Giờ Trái Đất của Thành đoàn Tp. Hồ Chí Minh trong thời gian qua và đề ra kế hoạch hành động trong thời gian tới với sự tham dự trực tiếp của gần 500 tình nguyện viên thanh niên cùng hàng chục nghìn tình nguyện viên theo dõi qua sóng trực tiếp.

Năm 2024, Ban Thường vụ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát động và triển khai trào lưu sống xanh đến đoàn viên, thanh thiếu niên Thành phố với mục tiêu hạn chế rác thải nhựa, ô nhiễm môi trường; tăng cường tái chế rác tại nguồn; phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên Thành phố tham gia bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu; tuyên truyền xây dựng mỹ quan đô thị, thói quen sống thân thiện với môi trường trong đoàn viên, thanh niên và người dân thành phố. Với những hoạt động này, Thành Đoàn mong muốn các bạn đoàn viên, hội viên, thanh niên Thành phố sẽ xây dựng lối sống xanh góp phần vào nỗ lực chung của Thành phố trong vấn đề tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu.

Các đại biểu thực hiện nghi thức tắt điện hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2024. Ảnh: Hồng Giang - TTXVN
Đêm sự kiện còn mang đến chương trình biểu diễn văn nghệ "Hãy bảo vệ Trái Đất" với những ca khúc ca ngợi vẻ đẹp non sông đất nước Việt Nam và lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường như: "Hãy bảo vệ trái đất – Save Her Earth", "Đôi cánh", "Bức tranh muôn màu", "Sống như những đoá hoa", "Ngừng ăn thịt thú rừng"… cùng tiết mục giao lưu với đại sứ của chiến dịch Giờ Trái Đất tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2018 H’Hen Niê và các văn nghệ sỹ trẻ về các hoạt động bảo vệ môi trường.

Đặc biệt, năm nay đêm sự kiện còn mang đến tiết mục trình diễn thời trang đặc sặc với trang phục làm từ chất liệu vải tái chế, sợi tái chế và vảy cá thân thiện môi trường của nhà thiết kế Việt Hùng. Thông qua các tiết mục, Ban tổ chức mong muốn truyền tải các thông điệp của chiến dịch Giờ Trái đất đến các bạn đoàn viên thanh niên.

Đúng 20 giờ 30 phút, nghi thức đếm ngược 10 giây tắt đèn tại đêm sự kiện đã được thực hiện. Không chỉ trong phạm vi điểm tổ chức chương trình mà các cơ sở kinh doanh, các hộ gia đình, chung cư... khu vực xung quanh cũng đồng loạt tắt các nguồn điện không cần thiết, không ảnh hưởng đến giao thông công cộng trong một tiếng đồng hồ để hưởng ứng chương trình. Hàng trăm ngọn nến đã được các bạn trẻ thắp lên như niềm hy vọng được gửi gắm vào một tương lai tươi đẹp của Trái Đất, của nhân loại.

Trước đó, trong tháng 3/2024, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái Đất trên toàn địa bàn Thành phố với sự tham gia của hàng chục nghìn tình nguyện viên thanh niên nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu, tiết kiệm năng lượng. Tiêu biểu có thể kể đến chương trình "Mỗi thanh niên 10.000 bước chân mỗi ngày" và "Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân" năm 2024 do các đơn vị đoàn cơ sở tổ chức.

Bên cạnh đó, Thành Đoàn còn tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên Thành phố thực hiện các công trình, phần việc giúp tăng hiệu quả sử dụng các thiết bị điện và tiết kiệm năng lượng như: thay thế, sử dụng các thiết bị tiết kiệm điện, thiết bị sử dụng nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo… theo chủ đề "Tiết kiệm điện – Thành thói quen" của Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024; tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, tôn tạo mảng xanh, hướng dẫn và tuyên truyền sử dụng sản phẩm thân thiện môi trường, sản phẩm có thể tái chế, thói quen tiêu dùng xanh gắn với phong trào "Sống xanh: Hành động nhỏ - Thay đổi lớn".

Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024. Theo đó, Tổng công ty yêu cầu tất cả các đơn vị thành viên đăng tải nội dung tuyên truyền về tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2024 trên website, fanpage, Zalo.... Đồng thời, vận động công nhân viên chức, người lao động tham gia cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả" từ ngày 16/3/2024 - 31/3/2024 tại địa chỉ https://tietkiemnangluong.com.vn/.

Cùng với đó, các công ty điện lực có nhiệm vụ triển khai tuyên truyền các nội dung về tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường, truyền thông logo và slogan về chiến dịch Giờ Trái đất 2024 tại trụ sở và các địa điểm giao dịch khách hàng. Trụ sở của Tổng công ty và các đơn vị thành viên sẽ tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết vào thời gian diễn ra sự kiện hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 23/3/2024. Ngoài ra, Tổng công ty cũng yêu cầu các đơn vị thành viên tích cực tuyên truyền vận động các cơ quan, doanh nghiệp, công nhân viên chức - người lao động và hộ gia đình thực hiện tắt đèn, tắt các thiết bị điện không cần thiết vào thời gian diễn ra sự kiện hưởng ứng Giờ Trái đất.

Đặc biệt, trong buổi sáng ngày 23/3/2024, gần 300 người lao động, đoàn viên thanh niên Tổng công ty đã tham gia giải chạy bộ "Bước chân xanh" do Tổng Công ty phối hợp với Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tại Công viên Sala, thành phố Thủ Đức. Tiếp đó, từ ngày 24/3/2024, Đoàn Thanh niên Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức gian hàng triển lãm hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất tại Lễ hội Thanh niên Thành phố để tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng EVNHCMC CSKH; triển lãm tranh ảnh đẹp của Đoàn viên, thanh niên công nhân ngành điện trong tham gia công tác chuyên môn và các hoạt động an sinh xã hội.

Riêng trong tháng 3/2024, Đoàn thanh niên Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai thực hiện các hoạt động đồng hành, hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2024 như thành lập đội hình tuyên truyền viên tiết kiệm điện tại 21 quận, huyện và thành phố Thủ Đức. Cùng đó, triển khai thực hiện các công trình tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; thực hiện công trình thanh niên "Chung tay sử dụng năng lượng xanh, công trình "Tuyến hẻm có hệ thống điện an toàn, mỹ quan, tiết kiệm", công trình "Nguồn sáng an toàn văn minh tiết kiệm vì an sinh xã hội".

Chiến dịch Giờ Trái đất là một sáng kiến của Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) và được triển khai thực hiện từ năm 2007. Chiến dịch kêu gọi cộng đồng thế giới thực hiện tắt điện hơn một giờ từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút vào ngày thứ 7 cuối cùng của tháng ba hàng năm. Trải qua thời gian triển khai, mục đích của chiến dịch ngày càng mở rộng hơn theo hướng vận động cộng đồng thay đổi những thói quen sống có lợi cho môi trường, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả hơn.

Việt Nam chính thức tham gia Chiến dịch Giờ trái đất vào năm 2009. Trải qua 15 năm, những hoạt động bảo vệ môi trường của các tình nguyện viên, đoàn viên thanh niên Việt Nam không dừng lại ở hành động tắt đèn mà còn được mở rộng rất nhiều lĩnh vực như giảm thải rác thải nhựa, tăng tỷ lệ rác thải tái chế, thay đổi thói quen tiêu dùng của cộng đồng theo hướng ưu tiên tiêu dùng xanh, tiêu dùng sản phẩm của các doanh nghiệp thực hiện tốt việc bảo vệ môi trường…

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục