Huyện đảo Trường Sa không bị ảnh hưởng bởi bão số 4

18:33' - 27/09/2022
BNEWS Tin từ Vùng 4 Hải quân cho biết, tính đến 15 giờ ngày 27/9, bão số 4 đã không có ảnh hưởng nào đến huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.

Tuy nhiên, từ ngày 26 đến chiều 27/9, để chủ động phòng tránh bão, đã có 152 tàu cá của ngư dân các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Bình Thuận, Quảng Nam và Tiền Giang với trên 1.500 ngư dân đã vào neo đậu tránh trú bão tại các âu tàu, lòng hồ tại các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa.

 Tại các điểm tránh trú bão, cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị Vùng 4 Hải quân đã phối hợp với nhân viên âu tàu hướng dẫn, giúp đỡ ngư dân chằng buộc trang thiết bị, ngư lưới cụ chắc chắn.

Các đảo đã chuẩn bị tốt nơi ăn, nghỉ cho ngư dân, sẵn sàng di dời ngư dân lên đảo để bảo đảm an toàn nếu bão ảnh hưởng đến.

 

Riêng tại đảo Sinh Tồn, đã có 11 tàu cá với hơn 400 ngư dân chủ động vào âu tàu của đảo tránh trú bão.

Ngày 27/9, cán bộ, chiến sĩ trên đảo đã tổ chức gặp gỡ, động viên, tặng các ngư dân một số nhu yếu phẩm như: mì tôm, dầu ăn, lương thực, thực phẩm và trao tặng 120 lá cờ Tổ quốc cho các tàu. Quân y của đảo cũng khám và cấp thuốc cho 27 ngư dân.

Trước đó, ngày 26/9, tàu Trường Sa 12 (Vùng 4 Hải quân) đã nhận lệnh đi cứu hộ một tàu cá của ngư dân bị mắc cạn tại khu vực bãi cạn Ba Đầu, thuộc huyện đảo Trường Sa. Tàu cá gặp nạn mang số hiệu BĐ 98759 TS, do sóng to, gió lớn nên dạt vào bãi cạn.

Vì thời tiết không thuận lợi, nên trước mắt tàu Trường Sa 12 đã tổ chức đưa 4 ngư dân trên tàu mắc cạn về nơi tránh trú an toàn. Đối với tàu mắc cạn, lực lượng chức năng sẽ có phương án cứu kéo, sau khi bão số 4 tan./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục