IEA: Canada cần nắm bắt cơ hội vàng để phát triển và xuất khẩu năng lượng

08:04' - 09/05/2026
BNEWS Giám đốc điều hành IEA Fatih Birol cho rằng Canada đang có cơ hội lớn để phát triển và xuất khẩu năng lượng, nhưng cần đẩy nhanh tiến độ dự án, tránh bỏ lỡ nguồn thu đáng kể.

Theo mạng tin “nationalpost.com” ngày 8/5, Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), ông Fatih Birol, cho biết Canada đang đứng trước một "cơ hội vàng" để phát triển và xuất khẩu năng lượng trong bối cảnh thị trường bùng nổ, nhưng Ottawa cần phải hành động nhanh chóng. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, đồng nghĩa với việc đánh mất một nguồn thu rất lớn.

Ông Fatih Birol đang kêu gọi Canada nhanh chóng phát triển và xuất khẩu tài nguyên năng lượng, đồng thời cảnh báo rằng, điều kiện thị trường chỉ có lợi cho nước này trong một thời gian nhất định.

Theo ông Fatih Birol, thông thường, các quốc gia mua năng lượng dựa trên giá cả. Nhưng sau chiến sự ở Iran, “sẽ có thêm một khoản phí bảo hiểm rủi ro an ninh năng lượng”. Kết quả là, “nguồn lực quan trọng nhất, hay quân bài quan trọng nhất mà Canada có hiện nay là lòng tin”.

Ông Birol cảnh báo rằng thế giới đang mất đi 14 triệu thùng dầu mỗi ngày do chiến sự ở Iran và việc tăng sản lượng sau xung đột sẽ khó phục hồi trong thời gian ngắn. Ông nhắc lại việc IEA đã sẵn sàng hành động thêm sau khi các thành viên nhất trí vào tháng 3/2026 về việc đưa 400 triệu thùng dầu ra thị trường.

 

Theo ông Birol, Canada đã nổi quốc tế về việc chậm trễ trong triển khai thực hiện các dự án lớn, một phần là do thủ tục hành chính phải thông qua ở nhiều cấp chính quyền. Và sự chậm trễ này - một trong những yếu tố để tạo ra “cơ hội vàng” cho Canada - dường như quá “xa xỉ”.

Tuy nhiên, ông lưu ý rằng, việc đẩy nhanh tiến độ các dự án lớn không nên đánh đổi bằng việc hạ thấp những tiêu chuẩn, bao gồm cả các tiêu chuẩn về môi trường.

Ông nói: “Tôi ước gì trên thế giới có thêm một vài Canada nữa, để chúng ta có thể có một hệ thống năng lượng toàn cầu đáng tin cậy và bền vững hơn nhiều”.

Những nhận xét của ông Birol được đưa ra sau khi Giám đốc Điều hành của Cenovus Energy Inc., Jon McKenzie, nói rằng, chi phí cao hơn cho các dự án khai thác dầu cát mới có nghĩa là chúng sẽ chỉ hoạt động hiệu quả về mặt kinh tế nếu những quy định về môi trường được nới lỏng.

Canada đã phải vật lộn trong nhiều năm để theo kịp các nền kinh tế tương đồng về chi tiêu vốn. Phát biểu trước một ủy ban Thượng viện ngày 7/5, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Canada, Tiff Macklem, cho biết các nhà đầu tư quốc tế đang lựa chọn đầu tư vào các quốc gia có quy trình quản lý nhanh hơn.

Ông Macklem nói: “Điều cản trở họ là thời gian phê duyệt quy định quá dài và các nhà đầu tư không muốn giữ vốn của họ quá lâu. Nhiều quy định này được đưa ra vì những lý do tốt đẹp. Chúng ta không muốn loại bỏ chúng hoàn toàn, nhưng nếu có thể đơn giản hóa, làm cho chúng dễ dự đoán hơn, đẩy nhanh tiến độ, tôi nghĩ điều đó có thể mở ra nhiều cơ hội tiếp cận vốn toàn cầu hơn cho Canada”.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục