BNEWS Nhiệm vụ của CDRI là đến năm 2050 thúc đẩy 10.000 tỷ USD vốn đầu tư vào cơ sở hạ tầng và dịch vụ có khả năng thích ứng với thiên tai và biến đổi khí hậu.
Các nước cần tăng cường công tác ứng phó thiên tai trước diễn biến đáng lo ngại của biến đổi khí hậu là nhận định của Tổng Giám đốc Liên minh Cơ sở hạ tầng Chống chịu Thảm họa (CDRI), ông Amit Prothi, tại cuộc gặp diễn ra ngày 11/9 với các nhà báo và biên tập viên đến từ các quốc gia thành viên và những quốc gia đối tác của Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS).
Cuộc gặp này diễn ra trong khuôn khổ chuyến tham quan thực địa dành cho các nhà báo và biên tập viên đến từ các quốc gia thành viên và những quốc gia đối tác của BRICS trước thềm Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 dự kiến diễn ra trong hai ngày 12-13/9 tại New Delhi (Ấn Độ) với chủ đề "Xây dựng các nền tảng tự cường, đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững". Tại cuộc gặp trên, ông Amit Prothi đã trình bày về cơ cấu, mục tiêu và các dự án của CDRI với nhiệm vụ chính là cung cấp kiến thức kỹ thuật, đào tạo, và hỗ trợ tài chính cho các nước đẻ xây dựng và triển khai những dự án liên quan đến ứng phó thiên tai, thảm họa. CDRI là một liên minh quốc tế được thành lập vào năm 2019 theo sáng kiến của Ấn Độ để hỗ trợ các quốc gia bảo vệ đường sá, cầu cống, bệnh viện, trường học, hệ thống cấp nước, lưới điện và các công trình thiết yếu khác trước những thiên tai, thảm họa. Mục tiêu hoạt động của CDRI là nhằm đảm bảo cơ sở hạ tầng ứng phó thảm họa phải có khả năng chống chịu được động đất, bão lụt, hạn hán..., và tiếp tục hoạt động trong và sau giai đoạn xảy ra thiên tai và được xây dựng lại nhanh chóng khi bị hư hại. CDRI tập hợp các chính phủ, tổ chức quốc tế, ngân hàng phát triển, trường đại học và đại diện của khu vực tư nhân để chia sẻ kiến thức, phát triển các tiêu chuẩn kỹ thuật và hỗ trợ chính sách công để phòng ngừa và thích ứng với các thiên tai, thảm họa. CDRI hiện gồm 59 nước thành viên và 12 tổ chức đối tác, trong đó có Ấn Độ, Nhật Bản, Việt Nam, Mỹ, Canada, Đức, Pháp, Brazil, Peru, Australia, Kenia, Jamaica, Liên minh châu Âu (EU), Liên minh châu Phi (AU), Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB). Nhiệm vụ của CDRI là đến năm 2050 thúc đẩy 10.000 tỷ USD vốn đầu tư vào cơ sở hạ tầng và dịch vụ có khả năng thích ứng với thiên tai và biến đổi khí hậu thông qua nâng cao năng lực, hoạch định chính sách, quy hoạch và quản lý hiệu quả, từ đó cải thiện chất lượng môi trường, sinh kế và phúc lợi toàn diện cho hơn 3 tỷ người trên thế giới.Ông Amit Prothi cho biết hoạt động của CDRI ngày càng trở nên quan trọng hơn với tần suất và cường độ ngày càng tăng của những thiên tai đến biến đổi khí hậu, chẳng hạn như lũ lụt, hạn hán, sạt lở đất. Theo số liệu thống kê của CDRI, các thiên tai, thảm họa gây thiệt hại trung bình 700-800 tỷ USD/năm trong khi mức độ ảnh hưởng gián tiếp tới các nền kinh tế thậm chí có thể cao hơn gấp bảy lần con số này. Trong khi đó, 75% số lượng cơ sở hạ tầng chống chịu thiên tai, thảm họa cần thiết trong thời gian từ nay đến năm 2050 vẫn chưa được xây dựng. CDRI ước tính những thiệt hại về cơ sở hạ tầng do biến đổi khí hậu và thảm họa có thể "lấy đi" 14% mức tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu.
Theo CDRI, chính quyền các thành phố và địa phương có thể đề xuất những dự án liên quan đến việc phòng ngừa, chuẩn bị hoặc thích ứng cơ sở hạ tầng để đối phó với thiên tai để CDRI đánh giá, xem xét hỗ trợ. Hoạt động của CDRI nhằm mục đích ngăn chặn thảm họa gây ra sự gián đoạn kéo dài trong các dịch vụ cơ bản hoặc gây ra thiệt hại lớn hơn cho người dân. Ví dụ, một hệ thống giao thông được quy hoạch tốt hơn có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc sơ tán cư dân khỏi các khu vực có nguy cơ chịu ảnh hưởng của thiên tai hoặc một mạng lưới điện được bảo vệ có thể đẩy nhanh việc mở cửa trở lại các bệnh viện và dịch vụ khẩn cấp; và các công trình thoát nước đầy đủ có thể giảm thiểu tác động của lũ lụt. Bên cạnh đó, CDRI cũng thúc đẩy việc trao đổi kinh nghiệm dự báo và ứng phó thiên tai, thảm họa giữa các quốc gia thành viên, với mục đích giảm thiểu tác động kinh tế và xã hội của lũ lụt, hạn hán, động đất và những thảm họa khác. Theo ông Amit Prothi, trong số các sáng kiến của CDRI có việc phát triển các nghiên cứu và giải pháp kỹ thuật, đào tạo các chuyên gia, hỗ trợ xây dựng những chính sách công và huy động nguồn lực cho các dự án cơ sở hạ tầng kiên cố, có khả năng chống chịu thiên tai, thảm họa. CDRI phân bổ khoảng 100 triệu USD cho các dự án tập trung vào sự chuẩn bị và thích ứng của cơ sở hạ tầng ở các quốc gia dễ bị tổn thương bởi thiên tai, với mức đầu tư khoảng 400.000 USD cho mỗi dự án. Nguồn tài chính này có thể được cung cấp cho các hệ thống cảnh báo sớm, quy hoạch đô thị, bảo vệ những dịch vụ thiết yếu và tăng cường năng lực ứng phó của chính phủ và cộng đồng. Trong số nhiều dự án của CDRI trong thời gian qua, tổ chức này đã hỗ trợ 16 thành phố ở Brazil, Bhutan (Bu-tan), Sri Lanka (Xri-lan-ca)... xây dựng cơ sở hạ tầng chống chịu thảm họa, đào tạo hàng trăm chuyên gia đến từ hơn 60 nước và thành lập liên minh viện nghiên cứu và các trường đại học hàng đầu ở các quốc gia thành viên để triển khai những chương trình đào tạo mới liên quan đến dự báo và ứng phó thiên tai, thảm họa.Tin liên quan
Việt Nam cùng thành viên, đối tác của BRICS thúc đẩy động lực tăng trưởng mới
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ có ý nghĩa hết sức quan trọng.
Tin cùng chuyên mục
-
Ý kiến và Bình luậnVận hội mới đưa quan hệ Việt Nam - Pháp đi vào chiều sâu, thực chất
Từ những góc nhìn khác nhau, các ý kiến đều chung kỳ vọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt - Pháp sẽ ngày càng đi vào chiều sâu và mang lại những kết quả thiết thực.
-
Ý kiến và Bình luậnViệt Nam cùng thành viên, đối tác của BRICS thúc đẩy động lực tăng trưởng mới
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ có ý nghĩa hết sức quan trọng.
-
Ý kiến và Bình luậnNgoại giao nghị viện, thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam với Hàn Quốc và Mông Cổ
Chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Hàn Quốc và Mông Cổ từ ngày 6-11/9 đã thành công tốt đẹp.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia Ấn Độ: Việt Nam có thể đóng góp nhiều cho BRICS với tư cách là nước đối tác
Sự hiện diện của Thủ tướng Việt Nam tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 mang ý nghĩa rất quan trọng và kịp thời, bởi BRICS đã mở rộng đáng kể cả về quy mô lẫn phạm vi hợp tác.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyến công tác của Thủ tướng Lê Minh Hưng có ý nghĩa quan trọng đối với BRICS
Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS 2026.
-
Ý kiến và Bình luậnViệt - Pháp tìm động lực mới cho hợp tác kinh tế
Đối tác chiến lược toàn diện mở thêm cơ hội để Việt Nam và Pháp nâng hợp tác kinh tế, nhất là công nghệ, đào tạo, đổi mới sáng tạo và phát triển năng lực công nghiệp. Từ khóa:
-
Ý kiến và Bình luậnHợp tác tri thức tạo chiều sâu mới cho quan hệ Việt Nam-Pháp
Theo Tiến sĩ Frédéric Roustan, quan hệ Việt Nam - Pháp đang bước vào một giai đoạn mới trên nền tảng Đối tác chiến lược toàn diện.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Nga và Pháp minh chứng cho tầm nhìn phát triển bứt phá của Việt Nam
Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Nga và Pháp không chỉ đánh dấu những cột mốc mới trong quan hệ song phương, mà còn minh chứng sinh động cho đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ.
-
Ý kiến và Bình luậnViệt - Pháp tìm động lực mới cho quan hệ đối tác
Chuyến thăm chính thức Pháp từ ngày 9-12/9 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trước hết cho thấy mối quan hệ gần gũi mà Việt Nam và Pháp đã xây dựng và duy trì.









