BNEWS Theo Tổng thư ký Diễn đàn Năng lượng Quốc tế (IEF) Joseph McMonigle, giá dầu thế giới sẽ tăng trong nửa cuối năm do nguồn cung khó có thể đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ.
Phát biểu bên lề cuộc họ các Bộ trưởng Năng lượng Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), ông McMonigle cho hay trong khi nhu cầu năng lượng đã nhanh chóng khôi phục về mức trước đại dịch, nguồn cung lại đang gặp khó khăn trong việc bắt kịp bắt kịp đà hồi phục đó. Đồng thời, ông lưu ý thêm rằng yếu tố duy nhất có thể điều chỉnh giá hiện nay là nỗi lo sợ về một cuộc suy thoái kinh tế sắp xảy ra.
Theo đánh giá của ông McMonigle, giá dầu tăng là do nhu cầu ngày càng cao từ Trung Quốc - nước nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới - và Ấn Độ.
Tổng thư ký IEF cho biết khi kết hợp, Ấn Độ và Trung Quốc sẽ cần thêm tới 2 triệu thùng dầu mỗi ngày do nhu cầu tăng trong nửa cuối năm nay.
Khi được hỏi liệu giá dầu có thể một lần nữa tăng vọt lên ngưỡng 100 USD/thùng hay không, ông lưu ý rằng giá đã ở mức 80 USD/thùng và có khả năng tăng cao hơn từ đây.
Ông chỉ ra rằng số dầu dự trữ trong các kho trên toàn cầu đã giảm mạnh hơn dự kiến. Đây là tín hiệu cho thị trường biết rằng nhu cầu chắc chắn đang tăng lên.
Tuy nhiên, ông McMonigle tin tưởng rằng Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nhà sản xuất lớn ngoài khối khác (được gọi chung là OPEC+) sẽ hành động và tăng nguồn cung, trong trường hợp thế giới không chịu nổi “kịch bản mất cân bằng cung-cầu nghiêm trọng”.
Chốt phiên cuối tuần trước (22/7), giá dầu Brent kỳ hạn giao tháng 9/2023 chốt ở mức 81,07 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cùng kỳ hạn kết thúc ngày giao dịch ở mức 76,83 USD/thùng.
Bên cạnh đó, ông McMonigle cũng nói về thị trường khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG), cho rằng sự ổn định của thị trường năng lượng châu Âu là nhờ một mùa Đông ấm hơn dự kiến. Song ông báo rằng mùa Đông này lẫn cả hai mùa Đông tiếp theo có thể chịu nhiều khó khăn hơn.
Ông McMonigle nhắc rằng các nhà hoạch định chính sách toàn cầu không thể chủ quan vì giá LNG giảm, nhấn mạnh họ cần đầu tư nhiều hơn vào năng lượng tái tạo trong tương lai.
Theo ông, thể giới chắc chắn phải tiếp tục theo đuổi quá trình chuyển đổi năng lượng và tất cả các lựa chọn đều phải được cân nhắc. Ông đồng thời cho biết thêm rằng giá cả và sự biến động trên thị trường năng lượng phải được theo dõi chặt chẽ.
Nếu công chúng bắt đầu liên hệ việc giá năng lượng lên cao và sự biến động trên thị trường với các chính sách khí hậu hoặc quá trình chuyển đổi năng lượng, các chính phủ sẽ mất đi sự ủng hộ của công chúng./.
Tin liên quan
Tổng thống Putin đánh giá cao mối quan hệ giữa Nga và châu Phi
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng mối quan hệ đối tác giữa Nga với châu Phi có nguồn gốc sâu xa và bền chặt và luôn nổi bật với sự ổn định, tin cậy và thiện chí.
Tin cùng chuyên mục
-
Ý kiến và Bình luậnXung đột tại Trung Đông: Mong manh thỏa thuận khung Israel-Liban
Israel tiếp tục tiến hành các cuộc không kích tại miền Nam Liban trong ngày 28/6, chỉ 2 ngày sau khi một thỏa thuận khung giữa Israel - Mỹ và Liban đã ký kết nhằm chấm dứt xung đột kéo dài.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia Pháp đánh giá cao triển vọng phát triển của Việt Nam
Việt Nam tiếp tục được đánh giá là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư quốc tế nhờ tăng trưởng cao, môi trường ổn định và lợi thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia IMF: Toàn cầu hóa bước vào giai đoạn “chuyển mình” mới
Bất chấp những cú sốc kinh tế và thương mại toàn cầu, tiến trình toàn cầu hóa không hề chấm dứt mà chỉ đang bước vào giai đoạn "chuyển mình".
-
Ý kiến và Bình luậnJICA đồng hành cùng Việt Nam xây dựng hệ thống dự trữ dầu mỏ chiến lược
Việt Nam đã có những bước điều hành linh hoạt để vượt qua các cú sốc năng lượng ngắn hạn và Nhật Bản sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm xây dựng hệ thống dự trữ dầu mỏ.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia: Xác định đúng lợi thế cạnh tranh để bứt phá trong kỷ nguyên AI
Theo PGS.TS Nguyễn Thanh Phương, Việt Nam cần phát huy lợi thế về nhân lực, dữ liệu và AI ứng dụng để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu và tạo động lực tăng trưởng mới.
-
Ý kiến và Bình luậnCơ chế linh hoạt là đòn bẩy trong phát triển công nghệ chiến lược
Theo PGS.TS Trần Lê Hưng, để 10 nhóm công nghệ chiến lược và 30 sản phẩm công nghệ chiến lược tạo đột phá, Việt Nam cần cơ chế quản lý linh hoạt, chấp nhận rủi ro và thu hút nhân tài.
-
Ý kiến và Bình luậnIran sẽ không còn khả năng đóng cửa eo biển Hormuz trong thời gian tới
Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 24/6 cho biết, việc quân đội Mỹ hộ tống các tàu thương mại đã chấm dứt khả năng Iran có thể phong tỏa eo biển Hormuz trong tương lai.
-
Ý kiến và Bình luậnSửa Luật Dầu khí: Chuyển từ tư duy “kiểm soát” sang “kiến tạo phát triển”
Nhiều đại biểu Quốc hội, nhà quản lý và chuyên gia, doanh nghiệp cho rằng, việc sửa đổi Luật cần chuyển dịch mạnh mẽ từ tư duy “kiểm soát” sang tư duy “thể chế kiến tạo phát triển”.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia Pháp hiến kế để công nghệ Việt Nam tránh "bẫy bảo hộ"
Tiến sĩ Tạ Anh Phương, Giám đốc điều hành Công ty Seinetime cho rằng Việt Nam cần đặc biệt thận trọng với điều mà ông gọi là "bẫy bảo hộ công nghệ".








