IFC đặt mục tiêu nâng đầu tư hằng năm vào Ấn Độ lên 10 tỷ USD vào năm 2030

08:27' - 25/04/2026
BNEWS Ấn Độ hiện là điểm đến đầu tư lớn nhất toàn cầu của IFC, với danh mục khoảng 10,3 tỷ USD tính đến tài khóa kết thúc vào tháng 6/2025, bao gồm cả đầu tư cổ phần và nợ.
Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), nhánh đầu tư vào khu vực tư nhân của Nhóm Ngân hàng Thế giới, có kế hoạch nâng quy mô đầu tư hằng năm vào Ấn Độ lên 10 tỷ USD vào năm 2030, tập trung vào năng lượng tái tạo, hạ tầng đô thị và dịch vụ tài chính.

Theo ông Imad Fakhoury, Giám đốc khu vực Nam Á của IFC, các khoản đầu tư hằng năm của tổ chức này tại Ấn Độ đã tăng mạnh từ khoảng 1,3 tỷ USD trong tài khóa 2021-2022 lên khoảng 5,4 tỷ USD trong tài khóa 2024-2025. Ông khẳng định IFC vẫn cam kết duy trì định hướng đầu tư tại Ấn Độ bất chấp những biến động và bất định của môi trường kinh tế toàn cầu, bởi Ấn Độ tiếp tục giữ vững lộ trình phát triển và cải cách.

 
Ấn Độ hiện là điểm đến đầu tư lớn nhất toàn cầu của IFC, với danh mục khoảng 10,3 tỷ USD tính đến tài khóa kết thúc vào tháng 6/2025, bao gồm cả đầu tư cổ phần và nợ. Trong những năm gần đây, IFC đã rót vốn vào nhiều lĩnh vực tại Ấn Độ, từ ngân hàng, tài chính nhà ở, sản xuất đến các ngành gắn với khí hậu, trong đó có các khoản đầu tư vào Manappuram Finance, Federal Bank, PNB Housing Finance, TVS Emerald và nền tảng nông nghiệp Leap Agri Silos. Đầu tư cổ phần hiện chiếm hơn 1/3 danh mục của IFC tại thị trường này.

Một hướng đi đáng chú ý là IFC đang làm việc với các bang và chính quyền đô thị của Ấn Độ để mở rộng kênh tài trợ qua trái phiếu đô thị. Theo ông Fakhoury, IFC có thể đóng vai trò nhà đầu tư neo nhằm huy động thêm vốn tư nhân, đồng thời thúc đẩy mô hình trái phiếu gộp cho các thành phố có mức độ tín nhiệm khác nhau. Mô hình này giúp các đô thị cùng huy động vốn cho các dự án hạ tầng công cộng như đường sá, cấp nước và xử lý nước thải.

Trước đó, tháng 9/2025, IFC đã cam kết khoản tài trợ 60 triệu USD cho các dự án nước sạch và xử lý nước thải tại thành phố cảng Visakhapatnam, đánh dấu khoản cho vay trực tiếp đầu tiên của tổ chức này cho một thành phố của Ấn Độ. IFC cho rằng đây là mô hình có thể nhân rộng, trong bối cảnh thị trường trái phiếu đô thị thương mại tại Ấn Độ vẫn còn kém phát triển nhưng có dư địa lớn để thu hút vốn tư nhân vào hạ tầng.

Việc IFC đặt mục tiêu gần gấp đôi quy mô đầu tư hằng năm cho thấy vai trò ngày càng lớn của Ấn Độ trong chiến lược phân bổ vốn của các định chế tài chính phát triển quốc tế. Động thái này cũng phản ánh niềm tin vào nhu cầu vốn dài hạn của nền kinh tế Ấn Độ, đặc biệt trong các lĩnh vực then chốt như chuyển đổi năng lượng, phát triển đô thị, tài chính bao trùm và hạ tầng bền vững.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục