BNEWS Báo cáo triển vọng kinh tế thế giới công bố ngày 12/4, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế khu vực phía Nam Sahara của châu Phi xuống 3% trong năm 2016, từ mức 3,4% năm 2015.
Tại Bắc Phi và khu vực Trung Đông, tốc độ tăng trưởng dự kiến đạt 2,9%, tăng nhẹ so với năm 2015 (2,3%), nhưng thấp hơn so với dự báo 3,6% hồi đầu năm.
IMF giải thích nguyên nhân dẫn tới những điều chỉnh trên chủ yếu do các nước giàu tài nguyên thiên nhiên bị thiệt hại nặng nề khi giá hàng hóa sụt giảm, trong khi các nền kinh tế đang nổi lên trong khu vực phải chịu những tác động mạnh từ điều kiện tài chính không thuận lợi trên toàn cầu.
Dầu mỏ trượt giá có ảnh hưởng đến các nước sản xuất dầu lớn trong khu vực như Nigeria và Angola, song những tác động không lớn như dự đoán.
Tại Nigeria, IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế xuống còn 2,3% năm nay, thấp hơn so với mức 2,7% năm 2015.
IMF cũng dự báo Angola, quốc gia có xuất khẩu dầu mỏ chiếm hơn một nửa nguồn thu ngân sách, sẽ tăng trưởng 2,5% trong năm nay, so với mức 3% trong năm 2015.
IMF dự báo tăng trưởng kinh tế của Algeria đạt 3,4% năm 2016 và hạ xuống còn 2,9% năm 2017, so với mức 3,7% năm 2015.
IMF cũng tỏ ý bi quan về triển vọng của thị trường lao động Algeria và cho rằng giá dầu lao dốc làm mất ổn định cân bằng tài chính của Algeria, trong bối cảnh dầu khí chiếm 95% nguồn thu của Algeria và đóng góp 60% ngân sách của đất nước này.
Theo dự báo của IMF, tốc độ tăng trưởng của Nam Phi, nền kinh tế tiên tiến nhất châu lục này, sẽ giảm xuống 0,6% trong năm 2016, do một loạt nhân tố như giá hàng hóa xuất khẩu giảm, chính sách tiền tệ thắt chặt,...
Tốc độ tăng trưởng GDP của Ai Cập dự kiến sẽ giảm xuống 3,3% năm 2016, so với 4,2% trong năm 2015.
Tại Morocco, sự sụt giảm còn lớn hơn do sản lượng nông nghiệp năm nay giảm mạnh do điều kiện thời tiết khô hạn bất thường.
Dự kiến, tăng trưởng GDP của nước này chỉ đạt 2,3% năm nay trước khi bật lên 4,5% năm 2017.
Dù ngành du lịch bị ảnh hưởng nặng nề trong năm 2015 do các vụ tấn công khủng bố, nhưng nền kinh tế Tunisia sẽ tăng trưởng 2% năm nay, so với 0,8% năm 2015.
IMF dự báo viễn cảnh tốt hơn trong năm 2017, với tăng trưởng GDP của khu vực Nam Sahara của châu Phi sẽ đạt 4%, so với mức 3,3% của khu vực Bắc Phi và Trung Đông.
Sự hồi phục kinh tế trong năm 2017 chủ yếu xuất phát từ các nước mới nổi và đang phát triển tại châu lục này.
Tin liên quan
WB: Tăng trưởng kinh tế khu vực Nam Sahara ước đạt 3,3% năm 2016
Trong báo cáo Tình hình châu Phi mới công bố, Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo tăng trưởng kinh tế của khu vực phía Nam Sahara thuộc châu Phi sẽ đạt 3,3% năm 2016.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiNgười Mỹ duy trì hoạt động vui chơi giải trí bất chấp chi phí tăng cao
Chi phí dành cho giải trí và sở thích cá nhân tại Mỹ tiếp tục tăng, song người tiêu dùng vẫn duy trì xu hướng chi tiêu cho thú vui, từ hoạt động ngoài trời, mỹ thuật, thủ công đến trò chơi điện tử.
-
Kinh tế Thế giớiLàn sóng nhập cư làm gia tăng chi phí thuê nhà tại Mỹ
Làn sóng khoảng 6,5 triệu người nhập cư vào Mỹ ngoài các kênh nhập cư thông thường trong giai đoạn 2021-2024 đã làm gia tăng nhu cầu nhà ở và tiền thuê nhà.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc thông báo về kết quả chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình đến Mỹ
Lãnh đạo hai nước nhất trí phát huy vai trò điều phối của các kênh chính trị và ngoại giao.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là những thông tin kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiLợi suất cao thu hút giới đầu tư Trung Quốc quay lại trái phiếu vùng Vịnh
Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Qatar là những thị trường được các nhà đầu tư Trung Quốc ưu tiên.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc, Mỹ đạt thỏa thuận cắt giảm thuế quan trị giá 30 tỷ USD
Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết đây là một phần trong đồng thuận 8 điểm đạt được trong chuyến công du Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
-
Kinh tế Thế giớiWhatsApp bắt đầu thu phí tin nhắn với tài khoản doanh nghiệp
Nền tảng nhắn tin WhatsApp sẽ áp dụng trên phạm vi toàn cầu cơ chế tính phí mới từ ngày 1/10.
-
Kinh tế Thế giớiIran đề xuất kế hoạch mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran đã chuyển tới Mỹ đề xuất mở lại eo biển Hormuz và khôi phục hàng hải quốc tế trong 7 ngày sau khi đạt thỏa thuận.
-
Kinh tế Thế giớiIraq hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm sản xuất năng lượng toàn cầu
Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi cho biết Baghdad muốn khai thác tiềm năng năng lượng, đa dạng hóa xuất khẩu và phát triển các tuyến kết nối với thị trường toàn cầu.











