BNEWS Tại phiên khai mạc hội nghị thường niên IMF- WB, hai tổ chức đã kêu gọi người giàu giúp đỡ những người nghèo nhất đối phó với sự tàn phá của đại dịch COVID-19 trong phạm vi quốc gia và toàn cầu.
Các nhà lãnh đạo của IMF và WB đã nhấn mạnh các chính phủ cần tiếp tục thúc đẩy hoạt động chi tiêu trong thời điểm khủng hoảng để trợ giúp các doanh nghiệp và người lao động và ngăn chặn các kịch bản xấu hơn.
Theo các chuyên gia, với mức nợ quốc gia và doanh nghiệp tăng vọt, cuộc khủng hoảng do đại dịch gây ra đang đặt WB và IMF vào tình thế khó xử khi các thể chế tài chính này vẫn luôn kêu gọi thận trọng trong chi tiêu.
Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva và Chủ tịch WB David Malpass thúc giục các chủ nợ, đặc biệt là Trung Quốc và các tổ chức cho vay tư nhân, làm nhiều hơn để giảm bớt gánh nặng nợ cho các nước dễ bị tổn thương nhất.Phát biểu trước báo giới, bà Georgieva nhấn mạnh chín tháng sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát, thế giới vẫn đang vật lộn với “bóng tối” của cuộc khủng hoảng đã cướp đi sinh mạng của hơn một triệu người và nhấn chìm nền kinh tế, với tỷ lệ thất nghiệp cao hơn, nghèo đói gia tăng và nguy cơ về “một thế hệ” các quốc gia thu nhập thấp.
Bà cảnh báo mối lo ngại lớn nhất là việc vội vã dừng khoản hỗ trợ cho người lao động và doanh nghiệp, khi điều này có thể gây ra làn sóng phá sản và gia tăng tỷ lệ thất nghiệp.
IMF dự báo GDP toàn cầu sẽ giảm 4,4% trong năm nay, thấp hơn so với dự báo hồi tháng Sáu, nhờ nguồn tài chính 12.000 tỷ USD mà các chính phủ đã "bơm" vào nền kinh tế trên toàn cầu. Bất chấp dự báo phục hồi 5,2% trong năm 2021, kinh tế thế giới dự kiến sẽ vẫn mất 28.000 tỷ USD trong 5 năm tới. Trước những dấu hiệu cho thấy dịch bệnh đang bùng phát trở lại ở nhiều quốc gia và vẫn chưa có vắc-xin ngừa COVID-19, bà Georgieva cảnh báo rằng tất cả các quốc gia hiện phải đối mặt với một hành trình khó khăn, chông gai, không chắc chắn./.Tin liên quan
Số người nghèo cùng cực trên thế giới sẽ tăng mạnh do đại dịch COVID-19
Theo WB, đại dịch COVID-19 và các biện pháp phong tỏa có thế đẩy thêm hơn 100 triệu người trên thế giới rơi vào tình cảnh cùng cực khi chỉ sống với mức thu nhập 1,9 USD/một ngày.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính & Ngân hàngNgân hàng thời AI: Khi dữ liệu thành lợi thế cạnh tranh
Phần lớn các mô hình AI hiện nay đều được phát triển trên những nền tảng công nghệ dùng chung và có thể được nhiều tổ chức cùng khai thác. Điều tạo nên sự khác biệt lại chính là dữ liệu.
-
Tài chính & Ngân hàngĐồng yen lao dốc dù Mỹ và Nhật Bản chi hàng chục tỷ USD can thiệp
Đồng yen Nhật đã xóa sạch mức tăng giá có được từ đợt can thiệp tỷ giá cuối tháng 7/2026, hiện đang giao dịch quanh mức 159 yen đổi 1 USD và đe dọa sự ổn định của thị trường tài chính.
-
Tài chính & Ngân hàngĐồng Tháp trao "cần gạt nước", mở lối thoát nghèo cho hàng ngàn hộ dân
Có thể khẳng định, nguồn vốn tín dụng chính sách đã đóng góp vào giảm nghèo bền vững, đồng thời đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, đảm bảo an sinh xã hội.
-
Tài chính & Ngân hàngLãi suất giảm diện rộng, ngân hàng tiếp sức doanh nghiệp tăng trưởng
Dòng vốn với chi phí hợp lý được kỳ vọng tiếp thêm lực cho sản xuất, kinh doanh, mở rộng đầu tư và tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế.
-
Tài chính & Ngân hàngMSB giảm lãi suất cho vay tối thiểu 1%/năm
Chương trình được triển khai từ ngày 12/8/2026 với tổng hạn mức 3.000 tỷ đồng.
-
Tài chính & Ngân hàngTăng khả năng Nhật Bản can thiệp để hỗ trợ đồng yen
Cựu Thứ trưởng Tài chính Nhật Bản, nhận định các nhà chức trách nước này có thể sẵn sàng phối hợp với Mỹ trong hành động can thiệp chung để hỗ trợ đồng yen.
-
Tài chính & Ngân hàngSACOMBANK giảm 2% lãi suất cho vay, hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu
Từ ngày 13/8 đến hết ngày 31/12/2026, SACOMBANK áp dụng mức giảm 2% lãi suất cho vay đối với cả khách hàng mới và khách hàng hiện hữu thuộc nhóm xuất nhập khẩu.
-
Tài chính & Ngân hàngTài sản người Việt tăng nhanh, tiền sẽ đi đâu?
Số người sở hữu tài sản lớn tại Việt Nam đang tăng nhanh, đưa thị trường bước vào giai đoạn mới của quá trình c.
-
Tài chính & Ngân hàngTài chính số mở rộng dòng vốn đặt ra thách thức pháp lý mới
Chuyển đổi số đang mở rộng phương thức tiếp cận vốn, thanh toán và cung ứng dịch vụ tài chính, song đồng thời kéo theo những rủi ro pháp lý mới.










