BNEWS Bộ Công nghiệp Indonesia đã thúc đẩy một số chương trình để thực hiện mục tiêu quốc gia phát thải ròng bằng 0 vào năm 2060.
Ngày 18/10, Bộ trưởng Công nghiệp Indonesia Agus Gumiwang Kartasasmita cho biết bộ này đã thúc đẩy một số chương trình để thực hiện mục tiêu quốc gia phát thải ròng bằng 0 vào năm 2060.
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh hợp tác cắt giảm khí thải, Bộ trưởng Agus cho hay Bộ Công nghiệp đã triển khai chương trình “di chuyển xanh”, trong đó ô tô điện (EV). Bộ cũng yêu cầu các nhà máy sử dụng những thành phần dựa vào năng lượng xanh, trong đó có giao thông và hậu cần.
Ngoài ra, trong nỗ lực đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng, bộ đã giao nhiệm vụ cho Cơ quan Chính sách Tiêu chuẩn hóa và Dịch vụ Công nghiệp (BSKJI) thúc đẩy sản xuất các sản phẩm xanh bằng cách sử dụng nguồn năng lượng sạch, tái tạo và thân thiện với môi trường.
Về phần mình, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Budi Karya Sumadi kêu gọi người dân sử dụng các phương tiện thân thiện với môi trường và được sản xuất trong nước nhằm hỗ trợ phát triển bền vững và bảo vệ môi trường tương lai.
Ông nhấn mạnh: “Phương tiện chạy bằng điện có thể giúp hoạt động vận tải trở nên sạch hơn và rẻ hơn. Điều này cũng phù hợp với phong trào ‘Tự hào sản phẩm Indonesia (BBI)’ với mục tiêu sản xuất các phương tiện giao thông thân thiện với môi trường có khả năng cạnh tranh với các sản phẩm ngoại nhập”.
Bộ trưởng đánh giá cao các mẫu xe máy điện của công ty PT BYXE Motor Indonesia (BMI), đồng thời bày tỏ kỳ vọng các sản phẩm này sẽ được sản xuất hàng loạt và được công chúng đón nhận.
Cùng với chiến dịch khuyến khích sử dụng các phương tiện thân thiện với môi trường của Bộ Giao thông Vận tải, Bộ trưởng Budi cũng bày tỏ lạc quan rằng xe máy điện sẽ sớm được đưa vào sử dụng sau giai đoạn thử nghiệm./.
Tin liên quan
Indonesia mời Hàn Quốc tham gia dự án tàu điện ngầm Jakarta
Ngày 18/10, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Indonesia Budi Karya Sumadi cho biết Bộ này đã mời gọi Hàn Quốc tham gia phát triển giai đoạn 4 của dự án tàu điện ngầm Jakarta (Jakarta MRT).
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiThế giới ghi nhận gần 100 trận động đất lớn trong một tuần qua
Chỉ trong vòng một tuần từ ngày 7-14/8, toàn cầu đã ghi nhận tới 98 trận động đất có độ lớn từ 4,5 trở lên, với 2 trận có độ lớn trên 7 xảy ra tại hai quốc gia ở Vành đai lửa Thái Bình Dương.
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.










