Indonesia đặt mục tiêu xóa nghèo cùng cực trong hai năm

18:34' - 17/12/2024
BNEWS Chính phủ Indonesia đã đặt ra mốc thời gian tham vọng sẽ xóa bỏ tình trạng nghèo đói cùng cực trong hai năm tới.
Phóng viên TTXVN tại Jakarta dẫn lời Bộ trưởng Điều phối về Trao quyền cho Cộng đồng, Abdul Muhaimin Iskandar ngày 17/12, cho biết Chính phủ Indonesia đã đặt ra mốc thời gian tham vọng là trong hai năm tới sẽ xóa bỏ tình trạng nghèo đói cùng cực ở quốc gia này.

Bộ trưởng Iskandar nhấn mạnh cam kết của chính phủ trong việc tăng cường các nỗ lực giải quyết tình trạng nghèo đói ở Indonesia. Mục tiêu là giảm 5% tỷ lệ nghèo đói chung và đặc biệt hướng đến xóa bỏ tình trạng nghèo đói cùng cực.

 
Tại cuộc "Đối thoại với Trưởng làng, Trợ lý làng và Cộng đồng về Giảm nghèo" tại Wonosobo, Trung Java, Bộ trưởng khẳng định, xóa đói giảm nghèo cùng cực là ưu tiên hàng đầu của chính quyền Tổng thống Prabowo Subianto.

Dữ liệu từ Cục Thống kê Indonesia cho thấy vào năm 2024, Wonosobo có tỷ lệ đói nghèo là 15,28% và tỷ lệ đói nghèo cùng cực là 1,26%. Đây là khu vực được chính phủ ưu tiên các nỗ lực xóa đói giảm nghèo. Một trong những yếu tố là các chương trình trao quyền cho chính quyền địa phương.

Chính quyền khu vực được kêu gọi thúc đẩy hợp tác với các bộ và cơ quan, tổ chức liên quan trong việc cải thiện cơ sở hạ tầng, nỗ lực xây dựng nguồn nhân lực và đảm bảo tiếp cận hỗ trợ trực tiếp. Những sáng kiến này sẽ là một phần của chiến lược toàn diện để giải quyết tình trạng đói nghèo.

Trước đó, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới (WB) tại Indonesia và Timor-Leste Carolyn Turk đã thảo luận với Bộ trưởng Xã hội, Saifullah Yusuf về các chiến lược hợp tác nhằm xóa đói giảm nghèo. Bà Carolyn Turk tuyên bố WB sẽ hỗ trợ chương trình “trao quyền và hỗ trợ phát triển kinh tế cho các gia đình” mà Bộ Xã hội đang thúc đẩy.

Cơ quan từ thiện quốc gia (Baznas) của Indonesia cũng đã đưa ra 10 chương trình ưu tiên dự kiến sẽ giúp đất nước xóa đói giảm nghèo vào năm tới. Các chương trình tập trung vào các yếu tố thiết yếu, như trao quyền kinh tế, giáo dục, y tế và công nghệ. Các hoạt động không chỉ tập trung vào việc cung cấp hỗ trợ vật chất mà còn theo đuổi sự trao quyền bền vững.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục