Indonesia sẽ xây dựng 7 nhà máy phân bón, tiến gần mục tiêu tự cung năm 2029

21:47' - 24/10/2025
BNEWS Chính phủ Indonesia dự kiến xây dựng bảy nhà máy phân bón hiện đại trong vòng 5 năm tới nhằm tăng khả năng tự chủ nguồn cung, với tổng vốn đầu tư khoảng 50 nghìn tỷ rupiah (3 tỷ USD).

Trong đó, năm nhà máy đặt mục tiêu hoàn thành vào năm 2029.

Bộ trưởng Nông nghiệp Andi Amran Sulaiman cho biết, các nhà máy mới sẽ được thiết kế tiết kiệm năng lượng, giúp giảm mạnh chi phí sản xuất. Nếu các nhà máy cũ phải dành tới 43% chi phí hoạt động cho khí đốt, thì công nghệ mới chỉ cần 22–23%.

Ông Sulaiman cho hay, nguồn vốn xây dựng sẽ được trích từ các chương trình hiệu quả của Bộ, trong đó bao gồm việc cải cách quản lý phân bón được trợ cấp, tập trung vào khâu thượng nguồn. Nhờ các biện pháp này, chính phủ đã tiết kiệm được khoảng 10 nghìn tỷ rupiah (601 triệu USD) và cắt giảm 26% chi phí sản xuất phân bón.

Những cải cách trên cũng giúp Công ty phân bón Indonesia, một doanh nghiệp nhà nước sản xuất phân bón, dự kiến đạt lợi nhuận 2,5 nghìn tỷ rupiah (150 triệu USD) trong năm 2026, với doanh thu khoảng 7,5 nghìn tỷ rupiah (451 triệu USD).

 

Bộ trưởng Sulaiman nhấn mạnh, việc xây dựng các nhà máy mới sẽ tăng thêm khoảng 700.000 tấn phân bón trợ cấp vào năm 2029, góp phần bảo đảm an ninh lương thực quốc gia và hỗ trợ nông dân tiếp cận phân bón chất lượng, giá hợp lý.

Tại cuộc họp Nội các ngày 16/10, Tổng thống Prabowo Subianto đã chỉ đạo Bộ Nông nghiệp tối ưu hóa hoạt động của các nhà máy phân bón hiện có và đẩy mạnh sáng kiến đổi mới để bảo đảm nguồn cung ổn định.

Ông Prasetyo Hadi, Bộ trưởng Văn phòng Nhà nước, cho biết Tổng thống coi nguồn phân bón đầy đủ và giá cả phải chăng là yếu tố then chốt trong chiến lược tăng cường khả năng phục hồi lương thực của Indonesia.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục