BNEWS Ngày 17/1, tại sân bay quốc tế Soekarno Hatta, Indonesia đã trao trả 70 ngư dân Việt Nam bị bắt giữ do vi phạm vùng biển của nước này trong khi đánh bắt hải sản.
Do điều kiện số lượng vé máy bay ngày 17/1 có hạn nên chỉ có 49 ngư dân được đưa về trong ngày, số còn lại trong nhóm sẽ về nước vào ngày 18/1.
Theo bộ phận Lãnh sự, Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia, từ nay đến trước Tết Nguyên đán sẽ có 165 ngư dân bị bắt giữ ở Indonesia được trao trả và đưa về nước qua đường hàng không. Đây là các ngư dân bị giam giữ từ 3-4 tháng tại đảo Bata.
Do vé máy bay từ Indonesia về Việt Nam thời điểm gần Tết Nguyên đán khan hiếm nên các ngư dân ở Indonesia sẽ phải chia làm nhiều nhóm.
Dự kiến các đợt đưa ngư dân về sẽ tiếp tục diễn ra trong các ngày: ngày 18/1 có 21 người; ngày 19/1 có 22 người; ngày 24/1 có 45 người và ngày 25/1 có 28 người.
Tuy nhiên, đây chưa phải là những ngư dân Việt Nam cuối cùng được trả tự do, bởi ngay trong lúc Đại sứ quán Việt Nam nỗ lực cao nhất để đưa các ngư dân về nước thì lại tiếp tục có những tàu Việt Nam cùng các ngư dân khác vi phạm vùng biển Indonesia và bị bắt giữ.
Ông Seivo Grevo, cán bộ trại giam của cơ quan kiểm ngư đảo Batam, Bộ Hàng hải và Nghề cá Indonesia cho biết hiện ở trại giam Batam còn 27 ngư dân và 7 tàu cá Việt Nam mới bị bắt giữ. Các tàu cá chủ yếu sẽ bị đánh chìm.
Trong năm 2016, số lượng ngư dân Việt Nam đưa đến giam giữ ở Batam đã tăng lên nhiều so với trước. Indonesia đang phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam để giải quyết các thủ tục liên quan đến các ngư dân này.
Trong khi đó, ông Trần Minh Cừ, Bí thư thứ nhất, Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia cho biết Đại sứ quán đã nhắc nhở ngư dân hành nghề trên biển phải nắm vững những quy định pháp luật liên quan, đồng thời cập nhật, cảnh báo ngư dân về việc chính quyền Indonesia hiện đang đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát, trấn áp tội phạm trên biển, trong đó có nạn đánh bắt cá trái phép.
Ông cho biết mục đích là để ngư dân nắm vững, tránh những vi phạm để dẫn đến việc bị bắt giữ, vừa ảnh hưởng đến kinh tế gia đình của ngư dân, ảnh hưởng đến hình ảnh của đất nước, cũng như đến quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Indonesia.
Hiện nay vẫn còn khoảng 200 ngư dân mới bị bắt và vẫn đang bị giam giữ tại các đảo của Indonesia.
Đối với các ngư dân được trả về thì những ngày tháng sống trong trại giam nơi đất khách quê người đã qua sẽ là một bài học, một kinh nghiệm lớn trong cuộc đời đi biển của họ, để họ suy ngẫm về cái giá phải trả đồng thời hiểu biết hơn, cẩn thận hơn khi tiếp tục mưu sinh bằng nghề đi biển trong tương lai./.
>>> Ứng cứu kịp thời tàu cá cùng 12 ngư dân trôi dạt trên vùng biển Trường Sa
Tin liên quan
Ngư dân Đà Nẵng tất bật vươn khơi những ngày giáp Tết
Những ngày cuối năm, cảng cá Thọ Quang (Đà Nẵng) nhộn nhịp, tấp nập hơn. Các tàu đầy ắp cá, tôm, mực từng đoàn nối đuôi nhau cập bến; hàng trăm ngư dân, thương lái hối hả mua, bán hải sản.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamThúc đẩy tăng trưởng với dữ liệu đáng tin cậy
Niềm tin đang ngày càng trở thành một phần thiết yếu của nền tảng kinh tế, giúp dòng vốn lưu chuyển, doanh nghiệp thực hiện giao dịch và tham gia vào thị trường trong nước cũng như quốc tế.
-
Kinh tế Việt NamAn Giang khơi thông nguồn lực đất đai từ vai trò tòa án
Sáng 27/8, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang phối hợp Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tổ chức hội nghị “Khơi thông nguồn lực đất đai tại An Giang - Vai trò của cơ quan xét xử”.
-
Kinh tế Việt NamThủ tướng Lê Minh Hưng: Năm học mới phải tạo đột phá, thay đổi thực chất trong giáo dục và đào tạo
Sáng 27/8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị tổng kết năm học 2025-2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027.
-
Kinh tế Việt NamSiết chất lượng, minh bạch nguồn gốc sầu riêng xuất khẩu
Năm 2026, diện tích sầu riêng toàn tỉnh Lâm Đồng dự kiến đạt khoảng 45.550 ha, sản lượng trên 310.000 tấn, thuộc nhóm địa phương có diện tích sầu riêng lớn nhất cả nước.
-
Kinh tế Việt NamTích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia: Giảm thủ tục, tăng hiệu quả đầu tư
Việc tích hợp không chỉ nhằm thu gọn đầu mối quản lý mà quan trọng hơn là tổ chức lại nhiệm vụ và nguồn lực theo hướng tập trung, hạn chế trùng lặp, phân tán...
-
Kinh tế Việt NamChủ động quỹ mỏ vật liệu xây dựng cho các dự án đến năm 2045
Chính phủ yêu cầu chuẩn bị quỹ mỏ từ sớm nhằm bảo đảm nguồn vật liệu cho các dự án giai đoạn 2030-2045. Hiện nguồn vật liệu vẫn là một trong những điểm nghẽn khi triển khai các dự án hạ tầng.
-
Kinh tế Việt NamÁp lực cung ứng điện trước mục tiêu tăng trưởng hai con số
Mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10%/năm giai đoạn 2026-2030 đòi hỏi hệ thống điện phải mở rộng nhanh nguồn và lưới, nâng cao tính linh hoạt khi vận hành.
-
Kinh tế Việt NamKhởi động dự án hạ tầng đầu tiên thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng
Khu thương mại tự do Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 1142/2025/QĐ-TTg ngày 13/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ.
-
Kinh tế Việt NamTP. Hồ Chí Minh hợp nhất 3 quỹ phát triển đất
HĐND TP Hồ Chí Minh thông qua việc hợp nhất 3 Quỹ Phát triển đất, thành lập quỹ mới với vốn điều lệ ban đầu hơn 4.839 tỷ đồng.












