BNEWS Chính phủ Indonesia đang triển khai một chương trình kéo dài nhiều năm nhằm phát triển cây cao lương thay thế cho lúa mì.
Giữa lúc người dân Indonesia lo lắng về sự tăng giá các loại mì ăn liền ưu thích của mình do ảnh hưởng của xung đột Ukraine, chính phủ nước này đang xem xét mở rộng diện tích trồng cao lương nhằm thay thế lúa mỳ nhập khẩu.
Mới đây, Bộ trưởng Điều phối Kinh tế Airlangga Hartarto đã tiết lộ rằng chính phủ đang triển khai một chương trình kéo dài nhiều năm nhằm phát triển cây cao lương thay thế cho lúa mì.Tính đến hết tháng 6/2022, tổng cộng 4.355ha ngũ cốc chịu hạn này đã được trồng ở 6 trong số 34 tỉnh thành của Indonesia, với sản lượng dự kiến đạt khoảng 15.200 tấn. Indonesia đặt mục tiêu nâng con số này lên 15.000 ha trong năm nay, đặc biệt tập trung tại huyện Waingapu ở tỉnh Đông Nusa Tenggara.
Vào những năm 1970, cao lương đã được trồng và tiêu thụ rộng rãi ở tỉnh Đông Nusa Tenggara - nơi có lượng mưa thấp. Tuy nhiên, cây cao lương đã bị cây lúa vượt mặt trong 3 thập kỷ tiếp theo khi chính quyền của Tổng thống Suharto coi đây như một loại lương thực chính. Ông Lucky Koli, Giám đốc Cơ quan nông nghiệp và an ninh lương thực của tỉnh Đông Nusa Tenggara cho hay địa phương này đã trồng 6.000 ha cao lương kể từ năm 2020 và đặt mục tiêu trồng thêm 3.200 ha trong năm nay. Tất cả sản lượng cao lương trong năm nay sẽ được dùng làm hạt giống và tỉnh Đông Nusa Tenggara sẽ cung cấp hạt giống cho toàn bộ Indonesia vào năm 2023. Cao lương cũng sẽ được trồng làm thức ăn gia súc trong tương lai. Indonesia đang tìm kiếm các loại ngũ cốc thay thế sau khi một số nước sản xuất lúa mì như Ấn Độ và Kazakhstan (Ca-dắc-xtan) tạm dừng xuất khẩu để đáp ứng nhu cầu trong nước trong bối cảnh xung đột tại Ukraine làm gián đoạn nguồn cung. Là quốc gia nhiệt đới với dân số hơn 270 triệu người, Indonesia không thể trồng lúa mì và phải nhập khẩu hơn 10 triệu tấn lúa mì mỗi năm. Sự phổ biến của các sản phẩm làm từ lúa mì - như mì sợi, mì ống và bánh mì - đang gia tăng do thói quen ăn uống thay đổi của tầng lớp trung lưu mới nổi. Trong bối cảnh xung đột tại Ukraine đang tác động đến toàn cầu, người dân Indonesia đã bị ảnh hưởng bởi tỷ lệ lạm phát gia tăng, đạt 4,94% vào tháng 6/2022, mức cao nhất từ 7 năm qua. Theo Hiệp hội Mì ăn liền Thế giới, nhu cầu mì ăn liền của Indonesia lên tới 13,27 tỷ suất ăn vào năm ngoái, đứng thứ hai sau Trung Quốc - quốc gia tiêu thụ 44,33 tỷ suất ăn. Giá Indomie - thương hiệu mì ăn liền phổ biến nhất ở Indonesia và đang có mặt tại hơn 100 thị trường nước ngoài - đã tăng ít nhất 4% kể từ năm ngoái lên mức 2.800 rupiah. Ông Fransiscus Welirang, Giám đốc sản xuất của Indofood – công ty sở hữu thương hiệu Indomie – cho hay bột mì chiếm 20-25% giá thành của mì ăn liền. Trong một tuyên bố hôm 12/8, ông Fransiscus, người cũng là Chủ tịch Hiệp hội các nhà sản xuất bột mì Indonesia, khẳng định rằng Indofood hoàn toàn ủng hộ nỗ lực của chính phủ nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu bằng cách tìm kiếm các nguyên liệu thực phẩm thô thay thế tại địa phương như cao lương. Hồi đầu tháng 8, Bộ trưởng Nông nghiệp Syahrul Yasin Limpo từng cảnh báo: “Những ai đang ăn mì làm từ lúa mì, hãy cẩn thận. Ngày mai, giá của nó sẽ tăng gấp ba lần”.Phát biểu này đã bị Bộ trưởng Thương mại Zulkifli Hasan bác bỏ, cho rằng giá mì có thể tăng theo xu hướng giá lúa mì, song không đáng kể. Ông Zulkifli cũng cho rằng giá cả sẽ sớm giảm xuống khi một số quốc gia sản xuất như Australia và Canada bước vào vụ thu hoạch, bên cạnh việc nối lại xuất khẩu của Ukraine.
Trong khi đó, người đứng đầu Cơ quan Phân tích và Phát triển Thương mại Kasan Muhri cho hay giá lúa mì giao tháng 7 đã giảm 16,8% so với tháng 6, xuống còn 382,5 USD/tấn, đồng thời dự báo giá mặt hàng này sẽ tiếp tục giảm cho đến cuối năm 2022./.Tin liên quan
Kinh tế số Indonesia có thể đạt hơn 300 tỷ USD vào năm 2030
Indonesia được kỳ vọng sẽ trở thành nền kinh tế kỹ thuật số lớn nhất Đông Nam Á với tiềm năng đạt 4,5 triệu tỷ rupiah (302 tỷ USD) vào năm 2030.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoáGiá gạo Ấn Độ chạm mức cao nhất trong gần 1 năm
Giá gạo Ấn Độ, Việt Nam, Thái Lan đều tăng trong tuần do lo ngại El Niño; lúa mì CBOT tăng 5% do gián đoạn nguồn cung Biển Đen, trong khi cà phê Robusta giảm còn Arabica tăng trở lại.
-
Hàng hoáTrung Quốc tăng cường kiểm soát xuất khẩu khoáng sản thiết yếu
Bắc Kinh đã triển khai các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với một số mặt hàng đất hiếm cũng như các công nghệ và thiết bị liên quan vào năm ngoái.
-
Hàng hoáGiá dầu châu Á tăng khi Mỹ cảnh báo phong tỏa hàng hải vô thời hạn đối với Iran
Trong phiên chiều 14/8 tại châu Á, giá dầu Brent tăng 90 xu Mỹ, hay 1,03%, lên 87,97 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI tăng 91 xu Mỹ, lên 82,16 USD/thùng.
-
Hàng hoá“Rằm rộ phố cổ” – Mở rộng không gian thị trường cho hàng Việt
Chương trình “Rằm rộ phố cổ – Hà Nội trong tôi” giới thiệu đặc sản, sản phẩm thủ công và giá trị văn hóa Hoàn Kiếm, kết hợp mua sắm trực tiếp với livestream, mở rộng thị trường hàng Việt.
-
Hàng hoáGiá dầu thô giảm hơn 2% khi nỗi lo nhu cầu yếu lấn át rủi ro nguồn cung
Giá dầu thô thế giới sụt giảm hơn 2% trong phiên 13/8, đảo ngược chuỗi tăng kéo dài suốt một tuần qua khi giới giao dịch tập trung vào các dấu hiệu suy yếu của nhu cầu toàn cầu.
-
Hàng hoáPhát hiện hơn 2 tấn gạo không rõ nguồn gốc, xuất xứ
Đội Quản lý thị trường số 9 đã kiểm tra, phát hiện và xử phạt 2 cơ sở vi phạm với tổng số tiền gần 30 triệu đồng; tịch thu hơn 02 tấn gạo không rõ nguồn gốc, xuất xứ, trị giá gần 35 triệu đồng.
-
Hàng hoáHoàn thiện khung pháp lý cho giao dịch hàng hóa phái sinh
Dự án Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh được góp ý theo hướng đồng bộ thị trường cơ sở và phái sinh, tăng kiểm soát rủi ro, làm rõ giao dịch OTC, vai trò ngân hàng và kết nối quốc tế.
-
Hàng hoáNhững sản phẩm làm nên sắc màu "Rằm rộ phố cổ - Hà Nội trong tôi"
Những sản phẩm gắn với đời sống và văn hóa Hà Nội sẽ cùng hội tụ tại chương trình “Rằm rộ phố cổ – Hà Nội trong tôi”, diễn ra từ ngày 14 đến 16/8 tại 62 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
-
Hàng hoáXử phạt gần 40 triệu đồng với cơ sở kinh doanh phân bón vi phạm về nhãn hàng hóa
Quản lý thị trường Gia Lai vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 39,4 triệu đồng với cơ sở kinh doanh phân bón trên địa bàn xã Đak Đoa, do vi phạm quy định về nhãn hàng hóa.











