Indonesia có thể áp thuế xuất khẩu nickel trong năm nay
Tổng thống Joko Widodo (Jokowi) cho biết Indonesia có thể áp thuế đối với xuất khẩu nickel trong năm nay trong bối cảnh quốc gia sản xuất kim loại dùng cho pin xe điện (EV) lớn nhất thế giới này đang tìm cách tinh chế trong nước.
Ngày 18/8, trả lời phỏng vấn hãng tin Bloomberg, Tổng thống Jokowi xác nhận rằng nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á đang xem xét áp thuế xuất khẩu nickel. Lời xác nhận này được đưa ra sau khi một quan chức Chính phủ Indonesia hồi đầu năm 2022 cho biết Jakarta đang nghiên cứu áp thuế lũy tiến đối với nickel gang và ferronickel.Việc thế giới chuyển sang EV đã khiến nhu cầu về các loại kim loại dừng để sản xuất pin bao gồm nickel, lithium và coban tăng vọt.
Trong khi Indonesia được hưởng lợi từ việc tăng giá nickel vốn cũng được sử dụng để sản xuất thép không gỉ, Tổng thống Jokowi mong muốn quốc gia này phát triển chuỗi cung ứng EV và cuối cùng dừng mọi hoạt động xuất khẩu nguyên liệu thô.
Theo ông Jokowi, Indonesia muốn gia tăng giá trị sản xuất địa phương để tăng thu ngân sách nhà nước và tạo ra nhiều cơ hội việc làm hơn. Nhà lãnh đạo này khẳng định: “Đó là những gì chúng tôi muốn với bauxite, đồng, thiếc, dầu cọ thô và những thứ khác. Chúng tôi không đóng cửa mà thực sự đang mở cửa”. Hồi cuối năm ngoái, ông Jokowi cho biết hoạt động tinh chế nickel có thể tạo ra giá trị gia tăng lên tới 35 tỷ USD. Tuy nhiên, việc áp thuế đối với mặt hàng này có thể làm giảm nguồn thu xuất khẩu trong ngắn hạn và cũng có thể làm tăng giá toàn cầu vốn đã tăng khoảng 1/3 kể từ cuối năm 2020. Nickel là một trong những mặt hàng xuất khẩu lớn của Indonesia cùng với than đá và dầu cọ. Nước này đã gây chấn động thị trường toàn cầu vào đầu năm nay khi tạm cấm xuất khẩu dầu cọ để kiềm chế lạm phát. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các nước đang phải vật lộn với việc giá cả lương thực tăng vọt, làm dấy lên lo ngại về lạm phát thực phẩm ngày càng trầm trọng. Chính phủ Indonesia sau đó đã tiếp tục cho phép xuất khẩu dầu cọ khi các kho dự trữ trong nước phục hồi, song áp dụng chính sách nghĩa vụ thị trường nội địa (DMO), theo đó yêu cầu các nhà sản xuất tiêu thụ một phần sản phẩm ở thị trường trong nước. Trong cuộc trả lời phỏng vấn ngày 18/8, Tổng thống Jokowi cho biết DMO sẽ được dỡ bỏ nếu thị trường ổn định và các lợi ích quốc gia sẽ được ưu tiên. Ông Jokowi cũng xác nhận rằng Indonesia sẽ áp thuế carbon trước cuối năm nay - bước đầu tiên trong tiến trình hướng tới trung hòa carbon. Lần đầu tiên được công bố vào năm 2021, việc áp thuế carbon đã bị trì hoãn vào đầu năm nay trong bối cảnh chính phủ tìm cách bảo vệ người dân khỏi các tác động của giá cả lương thực và nhiên liệu tăng cao. Indonesia - nhà xuất khẩu than nhiệt lớn nhất thế giới - sẽ trở thành quốc gia đang phát triển đầu tiên ở châu Á đánh thuế khí thải, ban đầu được áp đặt ở mức 30.000 rupiah (hơn 2 USD)/tấn CO2 đối với các nhà máy nhiệt điện chạy than. Tổng thống Jokowi khẳng định rằng Indonesia có “mục tiêu đầy tham vọng” đạt được mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2060, song điều này sẽ cần công nghệ và vốn tài trợ./.- Từ khóa :
- Indonesia
- nickel
- pin ev
- pin xe điện
Tin liên quan
-
Doanh nghiệp
Tesla đạt được thỏa thuận 5 tỷ USD mua nickel của Indonesia
21:55' - 08/08/2022
Nhà sản xuất ô tô điện Tesla của Mỹ đã ký hợp đồng trị giá khoảng 5 tỷ USD để mua nguyên liệu sản xuất pin từ các công ty chế biến nickel ở Indonesia.
-
Tài chính
Indonesia xem xét áp thuế xuất khẩu nickel hàm lượng thấp
07:29' - 01/06/2022
Bộ trưởng Đầu tư Indonesia Bahlil Lahadalia cho biết Indonesia đang xem xét áp thuế xuất khẩu đối với sản phẩm nickel hàm lượng thấp nhằm khuyến khích đầu tư vào ngành công nghiệp chế biến hạ nguồn.
-
Hàng hoá
T&E dự báo lượng nickel và lithium đủ để sản xuất 14 triệu EV vào năm 2023
21:09' - 07/05/2022
Nhóm vận động Giao thông và Môi trường (T&E) ngày 3/5 cho biết dữ liệu cho thấy lượng nickel và lithium có đủ để sản xuất tới 14 triệu ô tô điện (EV) trên toàn cầu vào năm 2023.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoá
Giá dầu giảm hơn 13% sau khi Mỹ hoãn kế hoạch quân sự nhằm vào Iran
19:06'
Trong phiên giao dịch 23/3, giá dầu thô thế giới đã giảm hơn 13%, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tạm hoãn kế hoạch quân sự nhằm vào các nhà máy điện và hạ tầng năng lượng của Iran.
-
Hàng hoá
Giá dầu biến động mạnh sau các thông tin mới Trung Đông
16:20'
Giá dầu tại châu Á liên tục đảo chiều trong phiên giao dịch ngày 23/3, trong bối cảnh các nhà đầu tư đang phải cân nhắc những yếu tố sẽ có tác động trái chiều đến nguồn cung dầu toàn cầu.
-
Hàng hoá
Giá đồng xuống đáy 3 tháng do nỗi lo về kinh tế toàn cầu
13:36'
Giá đồng tiếp tục đà giảm và chạm mức thấp nhất trong hơn ba tháng qua, trong bối cảnh cuộc xung đột tại Trung Đông làm dấy lên lo ngại về lạm phát và tăng trưởng kinh tế toàn cầu.
-
Hàng hoá
Xuất khẩu LNG toàn cầu rơi xuống mức thấp nhất trong 6 tháng
11:15'
Dữ liệu cho thấy sự sụt giảm chủ yếu bắt nguồn từ Qatar (Ca-ta) và một phần từ Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE).
-
Hàng hoá
Kết nối kiều bào mở lối cho cà phê Việt Nam tại Canada
11:14'
Dù kim ngạch xuất khẩu cà phê Việt Nam sang Canada đã tăng khoảng 300% sau khi Hiệp định CPTPP có hiệu lực, đạt gần 40 triệu USD, song thị phần vẫn chỉ ở mức dưới 2%.
-
Hàng hoá
Giá bạc giảm hơn 14%
09:24'
Thị trường kim loại tiếp tục gây chú ý cho các nhà đầu từ trong nước và quốc tế khi 9/10 mặt hàng chủ chốt chìm trong sắc đỏ. Nổi bật, giá bạc lao dốc hơn 14% - mức giảm sâu nhất toàn thị trường
-
Hàng hoá
Xuất khẩu Hàn Quốc bứt phá nhờ “cơn sốt” chip
08:52'
Xuất khẩu Hàn Quốc tăng mạnh hơn 50% trong 20 ngày đầu tháng 3, dẫn dắt bởi chất bán dẫn khi nhu cầu chip phục vụ trí tuệ nhân tạo bùng nổ.
-
Hàng hoá
Giá dầu Brent tăng vượt mức 113 USD/thùng sau khi Mỹ ra tối hậu thư cho Iran
07:33'
Mở cửa phiên giao dịch ngày 23/3, giá dầu thô Brent giao tháng 5/2026 tăng gần 2% lên 113,44 USD/thùng, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra tối hậu thư yêu cầu Iran mở cửa eo biển Hormuz.
-
Hàng hoá
Thị trường gạo và ngũ cốc chịu áp lực từ chi phí vận tải tăng cao
18:19' - 22/03/2026
Giá cà phê trong nước tuần qua phục hồi gần 3%, trong khi thị trường gạo và ngũ cốc thế giới chịu áp lực từ chi phí vận tải cao do xung đột địa chính trị, khiến hoạt động xuất khẩu tiếp tục trầm lắng.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo tại một hội nghị trực tuyến ở Bogor, bang Tây Java ngày 26/6/2020. Ảnh: AFP/TTXVN