IOC thông qua ngân sách gần 510 triệu USD cho Qũy Đoàn kết Olympic

06:29' - 15/11/2016
BNEWS Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) vừa thông qua khoản ngân sách hơn 509 triệu USD dành cho những chương trình hỗ trợ vận động viên và các Ủy ban Olympic quốc gia thành viên trong 4 năm tới.
IOC thông qua ngân sách gần 510 triệu USD cho Qũy Đoàn kết Olympic. Ảnh minh họa: EPA

Trong đó có sự ưu tiên hơn cho các vận động viên là người tị nạn.

Tuyên bố của IOC cho biết ngân sách dành cho Qũy Đoàn kết Olympic (Olympic Solidarity) giai đoạn 2017- 2020 đã tăng 16% so với ngân sách gần 440 triệu USD giai đoạn 2013-2016.

Ông Pere Miro, Phó Tổng Giám đốc Uỷ ban hợp tác với các ủy ban Olympic quốc gia thuộc IOC, nhấn mạnh việc tăng ngân sách thể hiện quan điểm tiếp tục xác định các vận động viên là trung tâm của toàn bộ hoạt động phong trào Olympic quốc tế.

Ngân sách cho Qũy Đoàn kết Olympic giai đoạn 2017-2020 được trích từ tiền bản quyền truyền hình Thế vận hội mùa Hè 2016 và Thế vận hội mùa Đông 2018, tập trung vào 21 chương trình ưu tiên cho phát triển vận động viên, đào tạo huấn luyện viên và các nhà quản lý thể thao.

Trong số này có 2 chương trình mới, gồm một chương trình dành sự ưu tiên cho việc hỗ trợ các vận động viên người tị nạn.

IOC cho biết xuất phát từ thành công của Thế vận hội mùa Hè 2016 tại Rio de Janero (Brazil), cơ quan này sẽ xây dựng một chương trình tạo điều kiện cho các ủy ban Olympic quốc gia xây dựng và hỗ trợ một nhóm nhỏ các vận động viên là người tị nạn đang sống tại nước mình được huấn luyện và tham gia vào các giải đấu quốc tế./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục