BNEWS Bộ Ngoại giao Iran cho rằng không nên kỳ vọng các cuộc đàm phán với Mỹ có thể đạt được thỏa thuận chỉ sau một vòng duy nhất.
Sau khi đàm phán Mỹ - Iran tại Pakistan không đạt thỏa thuận, ngày 12/4, Bộ Ngoại giao Iran cho rằng không nên kỳ vọng các cuộc đàm phán với Mỹ có thể đạt được thỏa thuận chỉ sau một vòng duy nhất.
Đài truyền hình IRIB dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei nêu rõ: “Đương nhiên, ngay từ đầu chúng ta không nên kỳ vọng đạt được thỏa thuận trong một phiên đàm phán. Không ai có kỳ vọng như vậy". Theo ông Baqaei, Tehran tin tưởng các cuộc tiếp xúc với Pakistan, cũng như các đối tác khác trong khu vực, sẽ tiếp tục.
Cuộc thương lượng kéo dài hơn 20 tiếng giữa Iran và Mỹ đã kết thúc ngày 12/4 mà không đạt kết quả. Theo Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, quan chức dẫn đầu phái đoàn đàm phán của Iran, Washington chưa tạo được lòng tin đối với Tehran.
Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Ghalibaf nêu rõ các thành viên trong phái đoàn đàm phán Iran đã đưa ra những sáng kiến mang tính xây dựng. Ông cho rằng "giờ là thời điểm Washington phải quyết định liệu có thể giành được lòng tin của Tehran hay không".
Trong khi đó, Phó Tổng thống Mỹ JP Vance cho biết Washington cần một cam kết chắc chắn rằng Iran sẽ không phát triển vũ khí hạt nhân và không tìm các công cụ giúp nước này có thể nhanh chóng chế tạo được vũ khí hạt nhân.
Cả hai bên đều cho rằng đã nêu rất rõ quan điểm của mình và quy trách nhiệm cho đối phương đã làm đàm phán đổ vỡ. Không bên nào ra chỉ dấu về những gì sẽ xảy ra sau khi thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 14 ngày hiện nay kết thúc vào ngày 22/4.
Trong một tuyên bố sau khi đàm phán kết thúc, Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar cũng khẳng định nước này sẽ tiếp tục vai trò tạo điều kiện cho đối thoại giữa Iran và Mỹ trong những ngày tới.
Tuyên bố của Ngoại trưởng Ishaq Dar nêu rõ Pakistan hy vọng Tehran và Washington sẽ tiếp tục các nỗ lực để đạt được hòa bình lâu dài và thịnh vượng trong khu vực, và điều quan trọng là hai bên cần giữ đúng cam kết thực thi lệnh ngừng bắn đang có hiệu lực.
Cộng đồng quốc tế cũng bày tỏ thất vọng khi đàm phán tại Islamabad không đạt kết quả. Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Australia Penny Wong kêu gọi hai bên duy trì lệnh ngừng bắn và nối lại đàm phán, đồng thời hy vọng các bên liên quan sẽ sớm đạt được giải pháp cho xung đột tại Trung Đông. Bà Wong còn cảnh báo “bất kỳ hành vi leo thang nào trong xung đột cũng sẽ gây tổn thất nhân đạo lớn hơn và tiếp tục tác động tiêu cực đến kinh tế toàn cầu".
Tương tự, Bộ trưởng Y tế Anh Wes Streeting nhận định việc cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Islamabad chưa đạt được đột phá là “đáng thất vọng”. Tuy nhiên, ông cho rằng trong ngoại giao, việc chưa đạt được kết quả không có nghĩa là ngừng nỗ lực.
Trong khi đó, Hàn Quốc tuyên bố sẽ duy trì hệ thống ứng phó khẩn cấp trong bối cảnh căng thẳng tiếp diễn tại Trung Đông.
Trong cuộc họp đánh giá khẩn cấp về kinh tế trong bối cảnh khủng hoảng, giới chức Hàn Quốc cho rằng ngay cả khi Mỹ và Iran cuối cùng đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột, hoạt động vận chuyển dầu mỏ và các cơ sở sản xuất năng lượng ở Trung Đông phải mất thời gian đáng kể để khôi phục.
Theo đó, Chính phủ Hàn Quốc sẽ duy trì hệ thống đối phó khẩn cấp hiện nay cho đến khi xung đột giữa Israel, Mỹ và Iran chấm dứt.
- Từ khóa:
- xung đột trung đông
- iran
- mỹ
- đàm phán
Tin liên quan
Xung đột tại Trung Đông: Đàm phán Mỹ - Iran không đạt thỏa thuận
Các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Mỹ và Iran tại thủ đô Islamabad (Pakistan) đã kết thúc vào rạng sáng 12/4, sau 21 giờ làm việc mà không đạt được thỏa thuận.
Tin cùng chuyên mục
-
Ý kiến và Bình luậnQuan hệ Việt - Pháp bước vào giai đoạn “tăng tốc lịch sử”
Quan hệ Việt Nam - Pháp đang chứng kiến một sự “tăng tốc của lịch sử”, với nhịp độ trao đổi cấp cao chưa từng có và sự tin cậy ngày càng rõ nét giữa lãnh đạo hai nước.
-
Ý kiến và Bình luậnBộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung: Chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đạt kết quả toàn diện, thực chất
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.
-
Ý kiến và Bình luậnMở rộng hợp tác toàn diện và đột phá trong quan hệ kinh tế Việt – Nga
Theo các dữ liệu kinh tế và đầu tư cập nhật tính đến cuối tháng 8/2026 được bài báo công bố, quan hệ giao thương song phương đang ghi nhận tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ.
-
Ý kiến và Bình luậnThứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng: Giảm tiền kiểm theo rủi ro, tăng hậu kiểm bằng dữ liệu
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng đã trả lời phóng viên TTXVN về các quy định mới trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
-
Ý kiến và Bình luậnCầu nối chiến lược góp phần quảng bá bản sắc văn hóa và thúc đẩy hợp tác Việt – Trung
Vai trò của đội ngũ trí thức, doanh nhân người Việt tại nước ngoài, trong đó có Trung Quốc càng trở nên đặc biệt có ý nghĩa trong việc kiến tạo những nhịp cầu hợp tác bền vững giữa hai quốc gia.
-
Ý kiến và Bình luậnViệt Nam có nhiều cơ hội kết nối sâu hơn với BRICS
BRICS đang mở ra một “cửa sổ cơ hội” khá đặc biệt cho Việt Nam khi Ấn Độ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch BRICS 2026 và hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường.
-
Ý kiến và Bình luậnVận hội mới đưa quan hệ Việt Nam - Pháp đi vào chiều sâu, thực chất
Từ những góc nhìn khác nhau, các ý kiến đều chung kỳ vọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt - Pháp sẽ ngày càng đi vào chiều sâu và mang lại những kết quả thiết thực.
-
Ý kiến và Bình luậnTổng Giám đốc CDRI: Tăng cường công tác ứng phó thiên tai là nhiệm vụ cấp bách của các nước
Nhiệm vụ của CDRI là đến năm 2050 thúc đẩy 10.000 tỷ USD vốn đầu tư vào cơ sở hạ tầng và dịch vụ có khả năng thích ứng với thiên tai và biến đổi khí hậu.
-
Ý kiến và Bình luậnViệt Nam cùng thành viên, đối tác của BRICS thúc đẩy động lực tăng trưởng mới
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ có ý nghĩa hết sức quan trọng.











