Iran dự toán ngân sách năm 2016 dựa trên giá dầu 35 USD/thùng

10:41' - 28/12/2015
BNEWS Chính quyền Iran vừa đưa ra mức dự toán ngân sách quốc gia cho tài khóa 2016 (từ 21/3/2016-21/3/2017) dựa trên giá dầu ước tính trung bình ở mức 35 USD/thùng.

Theo cố vấn Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mansour Moazzami, tổng nguồn thu từ xuất khẩu dầu mỏ trong tài khóa 2016 ước đạt xấp xỉ 22 tỷ USD, khoản đóng góp từ thuế cho ngân sách cũng được dự tính vào khoảng 28 tỷ USD.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh truyền thông Iran hồi tuần trước cho biết giá dầu thô giao tháng 12/2015 của nước này đã xuống dưới 30 USD/thùng, mức thấp nhất trong 20 năm qua.

Với việc dự chi ngân sách trên cơ sở giá dầu 100 USD/thùng trong các tài khóa trước đó, Iran đang đối mặt với các khoản thâm hụt ngân sách trầm trọng và đòi hỏi phải có các biện pháp cải tổ kịp thời.

Bộ trưởng Tài chính Iran Ali Tayyeb-Niya mới đây cho biết Iran đã sẵn sàng đối phó với những tác động của việc giá dầu xuống thấp đối với ngân sách quốc gia, ngay cả khi giá dầu xuống dưới 30 USD/thùng. Một trong những biện pháp đang được Chính phủ Iran đưa lên bàn nghị sự chính là nỗ lực hoàn thiện hệ thống thuế quốc gia.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục