Israel cho phép 2 tập đoàn năng lượng thăm dò khí đốt ngoài khơi

07:57' - 16/11/2022
BNEWS Ngày 15/11, Israel đã ký một thỏa thuận ban đầu với 2 tập đoàn năng lượng TotalEnergies (Pháp) và Eni (Italy) cho phép thăm dò khí đốt ngoài khơi.

Theo đó cho phép 2 công ty này bắt đầu thăm dò khí đốt tự nhiên trong khuôn khổ thỏa thuận phân định lãnh hải với Liban.

 

Hồi tháng trước, Israel và Liban đã hoàn tất thỏa thuận phân định lãnh hải do Mỹ làm trung gian. Điểm mấu chốt của thỏa thuận là giải quyết tranh chấp liên quan tới mỏ khí đốt đầy triển vọng ở lô 9 ngoài khơi của Liban kéo dài vào vùng biển của Israel. 

Theo thỏa thuận ban đầu, tập đoàn TotalEnergies là nhà vận hành lô 9 với 60% lợi tức trong khi tập đoàn Eni giữ 40% lợi tức.

Ông Lior Schillat, một quan chức cấp cao thuộc Bộ Năng lượng Israel, cho biết thỏa thuận trên sẽ cho phép phát triển mỏ khí đốt nằm vắt ngang đường biên giới trên biển giữa hai nước.

Theo bộ trên, Israel sẽ ký một thỏa thuận cuối cùng, chi tiết hơn với TotalEnergies và Eni nếu phát hiện khối lượng khí đốt phục vụ thương mại tại mỏ khí đốt này./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục