Italy công bố kế hoạch đầu tư kéo dài 10 năm vào khu vực phía Nam

14:21' - 15/02/2020
BNEWS Thủ tướng Italy Giuseppe Conte tiết lộ kế hoạch đầu tư trị giá nhiều tỷ euro và kéo dài 10 năm nhằm mục đích kích thích nền kinh tế và tạo công ăn việc làm ở các khu vực phía Nam.
Thủ tướng Italy Giuseppe Conte phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Rome ngày 28/12/2019. Ảnh: AFP/TTXVN 
Thủ tướng Italy Giuseppe Conte ngày 14/2 đã tiết lộ kế hoạch đầu tư trị giá nhiều tỷ euro và kéo dài 10 năm nhằm mục đích kích thích nền kinh tế và tạo công ăn việc làm ở các khu vực phía Nam vốn thường xuyên gặp khó khăn của nước này.

Ông Conte đã trình bày kế hoạch này, được gọi là Sud 2030, cùng với Bộ trưởng Giáo dục Italy Lucia Azzolina và Bộ trưởng khu vực phía Nam Giuseppe Provenzano tại một trường học ở thành phố cảng Gioia Tauro của Italy.

Chính phủ Italy dự định phân bổ 21 tỷ euro (22,3 tỷ USD) ngân sách cho chi tiêu công tại miền Nam nước này trong giai đoạn 2020-2022 , tăng 65% so với giai đoạn năm 2016-2018, và sẽ tác động và huy động quỹ của Liên minh châu Âu (EU) nhằm mang về mức đầu tư lên tới 123 tỷ euro cho khu vực này vào năm 2021-2027.

Thủ tướng Conte cho biết, đây là lần đầu tiên Chính phủ Italy cam kết thực hiện dự án kéo dài 10 năm cho miền Nam, nhằm biến khu vực này trở thành “biểu tượng của tham vọng và sự vượt trội”.

Theo báo cáo tháng 11/2019 của Hiệp hội Phát triển Công nghiệp miền Nam Italy (SVIMEZ), cuộc khủng hoảng nhân khẩu học và di cư đã làm nới rộng đáng kể khoảng cách kinh tế giữa miền Nam và  khu vực trung tâm phía Bắc Italy.

Dân số miền nam Italy chỉ tăng 81.000 người kể từ đầu thế kỷ XI, so với 3,3 triệu người ở Trung tâm phía Bắc, báo cáo của SVIMEZ cho biết, dân số ở miền Nam Italy có thể sẽ giảm 5 triệu người nữa trong 50 năm tới.

Bộ trưởng Provenzano cho rằng, kế hoạch này sẽ giúp đảo ngược xu hướng sụt giảm các khoản đầu tư công vào miền Nam những năm qua, từ 21 tỷ euro trong năm 2008 xuống còn 10,3 tỷ euro vào năm 2018.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục