BNEWS Bộ trưởng Bộ Y tế Italy Roberto Speranza tuyên bố việc tiêm liều vaccine tăng cường cho những người trong độ tuổi từ 40-59 sẽ được bắt đầu từ ngày 22/11, thay vì 1/12 như kế hoạch.
Ngày 19/11, Bộ trưởng Bộ Y tế Italy Roberto Speranza tuyên bố việc tiêm liều vaccine tăng cường cho những người trong độ tuổi từ 40-59 sẽ được bắt đầu từ ngày 22/11, thay vì 1/12 như kế hoạch, do số ca mắc COVID-19 ở nước này đang gia tăng.
Theo phóng viên TTXVN tại Rome, phát biểu tại một sự kiện do Hiệp hội Nông nghiệp Italy (Coldiretti) tổ chức, ông Speranza nhấn mạnh rằng số ca mắc COVID-19 đang tăng lên tại Italy và các nước châu Âu láng giềng.
Vaccine là công cụ chính để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 và giảm số ca bệnh nặng. Do đó, việc đẩy sớm chiến dịch tiêm chủng tăng cường cho nhóm tuổi 40-59 là đúng đắn. Italy đang trong làn sóng lây nhiễm thứ tư và cần đặc biệt theo dõi sát tình hình.
Bộ trưởng Speranza lưu ý rằng 86,86% dân số đủ điều kiện (trên 12 tuổi) tại Italy hiện đã tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng COVID-19, “nhưng chúng tôi phải tăng số người được tiêm chủng, cả những người tiêm mũi thứ nhất và mũi tăng cường, thông qua việc thuyết phục những người còn nghi ngờ vaccine, kể cả về mũi tăng cường”.
Người đứng đầu Viện Y tế quốc gia (ISS) Silvio Brusaferro có chung ý kiến khi khẳng định Italy "phải đẩy mạnh việc tiêm các liều vaccine tăng cường, mặc dù đã tiêm được cho khoảng 40% những người trên 80 tuổi".
Theo báo cáo mới nhất về tình hình COVID-19, được Bộ Y tế và ISS công bố ngày 19/11, tỷ lệ mắc COVID-19 trong tuần từ 12-18/11 đã tăng lên 98 ca/100.000 dân, so với 78 ca/100.000 dân hồi tuần trước. Tỷ lệ số ca mắc COVID-19 phải cấp cứu tăng lên 5,3%, so với 4,4%, trong khi số ca phải nhập viện cũng tăng từ 6,1% lên 7,1%, thấp hơn ngưỡng báo động.
Ông Brusaferro cho biết số ca nhiễm tăng mạnh nhất ở những người trong độ tuổi 30-50 và dưới 12 tuổi, thậm chí có cả những trường hợp phải nhập viện.
Khi làn sóng lây lan mới nhất tấn công châu Âu, Bộ Y tế Italy vẫn đang chủ yếu dựa vào việc sử dụng rộng rãi thẻ xanh COVID-19, chứng chỉ giấy hoặc kỹ thuật số cho thấy người sở hữu đã được tiêm phòng, hồi phục từ COVID-19 trong vòng 6 tháng hay có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 48 giờ hoặc 72 giờ trước đó, và tỷ lệ tiêm vaccine tương đối cao để giảm tỷ lệ số ca lây nhiễm và phải nhập viện.
Các quan chức chính phủ và chuyên gia y tế đã nhiều lần nói rằng tình hình đại dịch COVID-19 tại Italy đang "được kiểm soát" nhờ vaccine, thẻ xanh và họ không dự đoán nước này sẽ thực thi các biện pháp cứng rắn hơn như cách ly và đóng cửa kinh doanh trong thời gian lễ Giáng sinh.
Chính phủ cũng tuyên bố chưa xem xét khuyến nghị của các nhà lãnh đạo vùng tại Italy, đang thúc đẩy việc thay đổi các quy định phòng chống dịch mới trong mùa Đông này, nhưng chỉ áp dụng đối với những người chưa tiêm vaccine.
Thay vào đó, chính phủ nhiều khả năng sẽ xem xét việc bắt buộc nhiều nhóm đối tượng phải tiêm vaccine. Ngày 19/11, Thứ trưởng Bộ Y tế Itally Andrea Costa nhắc lại rằng họ vẫn đang thảo luận về kế hoạch áp dụng tiêm chủng bắt buộc.
Phát biểu trên đài phát thanh Rai Radio 1, ông Costa cho biết cảnh sát và người lao động tại "các trung tâm phân phối quy mô lớn" là những người có thể bị buộc phải tiêm vaccine, cùng với các nhân viên y tế, những người đã bắt buộc phải tiêm vaccine từ tháng 4/2021, vì “điều duy nhất có thể giúp Italy an toàn là nghĩa vụ tiêm vaccine”.
Cùng ngày 19/11, chính quyền Sicily đã ra sắc lệnh, buộc tất cả những người trên 12 tuổi phải đeo khẩu trang tại các khu vực đông người ở ngoài trời trong thời gian từ nay đến 31/12. Tại các vùng khác của Italy, quy định bắt buộc đeo khẩu trang hiện chỉ áp dụng tại không gian trong nhà./.
Tin liên quan
Mỹ mở rộng diện tiêm liều tăng cường vaccine COVID-19 của Pfizer và Moderna
FDA đã thông qua việc sử dụng các vaccine COVID-19 của Pfizer và Moderna làm liều tiêm tăng cường cho tất cả những người từ 18 tuổi trở lên, sau khi hoàn thành mũi tiêm thứ 2 tối thiểu 6 tháng.
Tin cùng chuyên mục
-
Ý kiến và Bình luậnHợp tác Ấn Độ - Nhật Bản mở ra cơ hội mới cho ASEAN và Việt Nam
Việt Nam có nhiều điều kiện để trở thành đối tác quan trọng trong cơ chế hợp tác ba bên với Ấn Độ và Nhật Bản.
-
Ý kiến và Bình luậnChủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh: 50 năm bứt phá, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế cả nước
Sau 50 năm mang tên Bác, UBND TP Hồ Chí Minh khẳng định vị thế đầu tàu kinh tế với tăng trưởng cao, thu hút FDI dẫn đầu, thúc đẩy đổi mới thể chế và tạo động lực phát triển cho cả nước.
-
Ý kiến và Bình luậnIran tái khẳng định cam kết thực hiện thỏa thuận với Mỹ
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tái khẳng định Tehran sẽ tiếp tục thực hiện Bản ghi nhớ (MoU) đạt được với Mỹ nếu Washington cũng tuân thủ đầy đủ các cam kết của mình.
-
Ý kiến và Bình luậnXung đột tại Trung Đông: Mong manh thỏa thuận khung Israel-Liban
Israel tiếp tục tiến hành các cuộc không kích tại miền Nam Liban trong ngày 28/6, chỉ 2 ngày sau khi một thỏa thuận khung giữa Israel - Mỹ và Liban đã ký kết nhằm chấm dứt xung đột kéo dài.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia Pháp đánh giá cao triển vọng phát triển của Việt Nam
Việt Nam tiếp tục được đánh giá là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư quốc tế nhờ tăng trưởng cao, môi trường ổn định và lợi thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia IMF: Toàn cầu hóa bước vào giai đoạn “chuyển mình” mới
Bất chấp những cú sốc kinh tế và thương mại toàn cầu, tiến trình toàn cầu hóa không hề chấm dứt mà chỉ đang bước vào giai đoạn "chuyển mình".
-
Ý kiến và Bình luậnJICA đồng hành cùng Việt Nam xây dựng hệ thống dự trữ dầu mỏ chiến lược
Việt Nam đã có những bước điều hành linh hoạt để vượt qua các cú sốc năng lượng ngắn hạn và Nhật Bản sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm xây dựng hệ thống dự trữ dầu mỏ.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia: Xác định đúng lợi thế cạnh tranh để bứt phá trong kỷ nguyên AI
Theo PGS.TS Nguyễn Thanh Phương, Việt Nam cần phát huy lợi thế về nhân lực, dữ liệu và AI ứng dụng để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu và tạo động lực tăng trưởng mới.
-
Ý kiến và Bình luậnCơ chế linh hoạt là đòn bẩy trong phát triển công nghệ chiến lược
Theo PGS.TS Trần Lê Hưng, để 10 nhóm công nghệ chiến lược và 30 sản phẩm công nghệ chiến lược tạo đột phá, Việt Nam cần cơ chế quản lý linh hoạt, chấp nhận rủi ro và thu hút nhân tài.











