BNEWS Nghị quyết 68 của Trung ương đã mở ra giai đoạn phát triển mới cho khu vực kinh tế tư nhân, trong đó các doanh nghiệp nông nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao giá trị nông sản Việt.
Ông Tô Duy Thông, Tổng Giám đốc Sunrise Ins, cho rằng để đi đường dài, nông sản Việt phải được sản xuất theo chuẩn quốc tế, truy xuất nguồn gốc rõ ràng và gắn với chiến lược thương hiệu bài bản. Dưới đây là nội dung chia sẻ của ông Tô Duy Thông, Tổng Giám đốc Sunrise Ins,với phóng viên BNEWS/TTXVN.
PV: Ông đánh giá thế nào về thế mạnh của nông sản Việt Nam, đâu là lợi thế cạnh tranh so với sản phẩm ngoại nhập?
Ông Tô Duy Thông: Nông sản Việt Nam có lợi thế tự nhiên rất lớn. Trước hết, có thể khẳng định điều kiện khí hậu nhiệt đới gió mùa, đất đai màu mỡ trải dài từ Bắc đến Nam với nhiều tiểu vùng sinh thái khác nhau cho phép chúng ta trồng được đa dạng sản phẩm từ lúa gạo, cà phê, hồ tiêu, hạt điều đến các loại trái cây đặc sản như xoài, nhãn, vải, sầu riêng…
Trên thế giới không nhiều quốc gia có được thế mạnh này. Chính vì vậy, Việt Nam hiện đứng trong nhóm hàng đầu thế giới về xuất khẩu gạo, cà phê, hạt điều, hồ tiêu và đang vươn lên mạnh mẽ với sản phẩm rau quả tươi.
Điểm mạnh thứ hai của chúng ta là chi phí sản xuất khá cạnh tranh. Lao động nông nghiệp Việt Nam cần cù, khéo tay, trong khi giá nhân công vẫn thấp hơn nhiều so với các nước phát triển. Điều này giúp nông sản của Việt Nam giữ được lợi thế về giá, đặc biệt là những mặt hàng xuất khẩu số lượng lớn.
Bên cạnh đó, Việt Nam có nhiều loại nông sản vùng miền đã khẳng định được thương hiệu, chẳng hạn như gạo ST của Sóc Trăng, vải thiều Lục Ngạn của Bắc Giang, cà phê Buôn Ma Thuột, nhãn Sông Mã của Sơn La… Khi đi kèm chỉ dẫn địa lý và được bảo hộ, đây là một lợi thế cạnh tranh rất lớn. Ngoài ra, việc tham gia các hiệp định thương mại tự do với EU, Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc… cũng tạo ra lợi thế về thuế quan và tiếp cận thị trường mà không phải quốc gia nào cũng có.
So với hàng ngoại nhập, nông sản Việt Nam có thể thua về công nghệ bảo quản hay quy mô trang trại, nhưng sản phẩm của chúng ta tươi ngon, có hương vị đặc trưng và giá cả cạnh tranh. Nếu làm tốt khâu tiêu chuẩn và thương hiệu, đây sẽ là điểm khác biệt rõ ràng nhất.
PV: Theo ông, hiện nay nông sản Việt Nam đang gặp những khó khăn và thách thức gì?
Ông Tô Duy Thông: Theo tôi, khó khăn đầu tiên là chất lượng nông sản của chúng ta chưa thật sự đồng đều. Phần lớn được sản xuất theo quy mô nhỏ lẻ, manh mún, nông dân làm theo thói quen, dẫn đến sản phẩm không ổn định. Thị trường quốc tế yêu cầu khắt khe về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, truy xuất nguồn gốc, trong khi nhiều vùng trồng tại Việt Nam chưa đáp ứng đủ những tiêu chí này, do đó trong thực tế đã có không ít lô hàng bị trả về.
Hạn chế thứ hai là về hạ tầng sau thu hoạch. Nông sản, đặc biệt là rau quả tươi, rất dễ hư hỏng, nhưng ở nước ta hệ thống kho lạnh, chế biến, bảo quản còn yếu. Vì thế, tổn thất sau thu hoạch vẫn cao, nhiều khi tới 20 - 30%, khiến chi phí đội lên và giảm khả năng cạnh tranh.
Bên cạnh đó, không thể không kể đến thách thức liên quan đến logistics và chi phí. Thời gian gần đây giá vận chuyển quốc tế, nhiên liệu, bao bì tăng lên làm giảm lợi nhuận của doanh nghiệp xuất khẩu. Trong khi đó, nhiều quốc gia đối thủ như Thái Lan, Trung Quốc có hạ tầng logistics tốt hơn, quy mô lớn, khiến nông sản của họ dễ dàng cạnh tranh với ta tại các thị trường chung.
Thương hiệu cũng là một vấn đề cần nói đến. Nhiều sản phẩm của Việt Nam rất tươi ngon, là đặc sản thật sự, nhưng khi ra thị trường quốc tế lại bị mờ nhạt, thậm chí bị gắn nhãn thương hiệu nước khác. Điều này cho thấy chúng ta còn thiếu chiến lược marketing quốc tế bài bản để nâng cao giá trị và giữ được tên tuổi của mình.
PV: Ngoài sự hỗ trợ của Nhà nước, các doanh nghiệp có đóng góp như thế nào trong việc quảng bá đặc sản vùng miền?
Ông Tô Duy Thông: Tôi nghĩ Nhà nước có thể hỗ trợ về chính sách, xúc tiến, nhưng thương hiệu thì doanh nghiệp phải tự xây dựng và quảng bá. Các doanh nghiệp phải liên kết với nông dân, hợp tác xã để tạo vùng nguyên liệu ổn định, đạt chuẩn VietGAP, GlobalGAP hay hữu cơ. Nếu không có nguồn hàng sạch và chuẩn thì chúng ta không thể nghĩ đến chuyện quảng bá lâu dài.
Doanh nghiệp cũng cần đầu tư bao bì, nhãn mác và xây dựng câu chuyện thương hiệu. Người tiêu dùng quốc tế không chỉ mua sản phẩm, họ còn quan tâm tới câu chuyện đằng sau: sản phẩm đến từ đâu, gắn với vùng đất và con người thế nào. Ví dụ như gạo ST25 không chỉ là hạt gạo, mà còn là cả hình ảnh về vùng đất Sóc Trăng, về phương pháp canh tác, về những người nông dân, về chỉ dẫn địa lý được công nhận...
Trong những năm qua, doanh nghiệp SUNRISE INS của chúng tôi đã trở thành cầu nối giúp nông sản Việt Nam vươn tầm thế giới. Với triết lý phát triển bền vững, công ty luôn gắn kết lợi ích cộng đồng, đặc biệt là lợi ích của người nông dân với mục tiêu kinh doanh.
Đa dạng hóa sản phẩm cũng là một cách góp phần quảng bá đặc sản vùng miền. Không thể chỉ dựa vào trái tươi, doanh nghiệp còn phải sáng tạo ra các sản phẩm phong phú như nước ép, sấy dẻo, sấy thăng hoa, đóng hộp… để kéo dài mùa vụ và giảm áp lực tiêu thụ. Việc chế biến còn giúp tăng giá trị sản phẩm gấp nhiều lần so với bán thô.
Ngoài ra, doanh nghiệp cần tích cực tham gia hội chợ quốc tế, kết nối thương mại điện tử xuyên biên giới và tận dụng truyền thông số để quảng bá các nguồn hàng nông sản. Đây là con đường ngắn nhất đưa đặc sản vùng miền đến gần hơn với người tiêu dùng toàn cầu.
PV: Trong bối cảnh người tiêu dùng đòi hỏi sự minh bạch, doanh nghiệp ông đang triển khai giải pháp gì?
Ông Tô Duy Thông: SUNRISE INS là doanh nghiệp đã xuất khẩu thành công nông sản đến 92 quốc gia tại nhiều thị trường châu Á, châu Phi, Trung Đông và các thị trường khó tính như châu Âu, châu Mỹ, châu Úc. Được cấp chứng nhận ISO 22000:2018 - Chứng nhận Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm, đảm bảo quy trình sản xuất an toàn và đạt tiêu chuẩn quốc tế; FDA Registration - đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt để xuất khẩu vào thị trường Mỹ; HACCP CODEX 2020 - chứng nhận quốc tế về an toàn thực phẩm; Kosher - chứng nhận quốc tế về sự phù hợp với luật Do Thái, đồng thời thể hiện tính minh bạch và chất lượng thực phẩm; Top 100 Doanh nghiệp tiêu biểu tham gia Gian hàng Quốc gia Việt Nam trên nền tảng thương mại điện tử hàng đầu thế giới Alibaba.com...
Gồm các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, từ các loại gạo cao cấp như Jasmine, Japonica, Calrose, Medium Camolino, Homali KDM, ST21, ST24, ST25… đến gạo trắng, gạo tấm, gạo lứt, gạo đen, gạo đỏ, gạo tím, cùng nhiều sản phẩm chế biến từ gạo như bún gạo, bún khô, bánh tráng; hồ tiêu, cà phê, gia vị, dừa sấy khô, trái cây sấy, trái cây tươi, hải sản... các thương hiệu do SUNRISE INS sáng lập như Golden Calf và Ba Cô Gái.
SUNRISE INS luôn xác định minh bạch là một trong những yếu tố sống còn. Tất cả sản phẩm xuất khẩu của chúng tôi đều có mã vùng trồng, mã QR truy xuất nguồn gốc. Khách hàng có thể quét và biết được thông tin về nông hộ, ngày thu hoạch, quy trình canh tác... để yên tâm khi sử dụng.
SUNRISE INS xác định rằng, minh bạch không chỉ để bán được hàng, mà còn để xây dựng niềm tin lâu dài. Chúng tôi hiểu rằng, nếu một lần mất uy tín thì rất khó lấy lại sự tin tưởng, đặc biệt là với những thị trường khó tính. Vì vậy, chúng tôi coi minh bạch là nền tảng phát triển bền vững của doanh nghiệp.
- Từ khóa:
- nông sản việt
- nông sản
- đặc sản vùng miền
- sunrise
Tin liên quan
Nông sản – thực phẩm Việt Nam nỗ lực bắt kịp xu hướng mới trên thế giới
Bên cạnh những doanh nghiệp lớn, có tên tuổi, một số doanh nghiệp Việt Nam nhỏ hơn đang tìm cho mình những hướng đi mới, sáng tạo.
Tin cùng chuyên mục
-
Ý kiến và Bình luậnMở rộng không gian hợp tác Việt Nam – Ba Lan sang các lĩnh vực công nghệ cao
Chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam – Ba Lan đang ở giai đoạn hết sức tốt đẹp.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia: Thuế quan Mỹ có thể gây thiệt hại nặng cho kinh tế Canada
Theo mạng tin financialpost.com ngày 20/10, bóng ma suy thoái đã bao trùm lên Canada kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát động cuộc chiến thuế quan vào đầu năm 2025.
-
Ý kiến và Bình luậnTrung Quốc đề xuất ba định hướng để ổn định kinh tế và thúc đẩy thịnh vượng chung cho APEC
Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc Lam Phật An nhấn mạnh rằng, là đầu tàu của nền kinh tế toàn cầu, khu vực châu Á - Thái Bình Dương gánh vác trách nhiệm lớn hơn đối với sự phát triển chung của thế giới.
-
Ý kiến và Bình luậnChủ tịch VINPA đề xuất quản lý tập trung Quỹ bình ổn giá xăng dầu
Trao đổi với phóng viên TTXVN, Tiến sĩ Bùi Ngọc Bảo - Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam (VINPA) đề xuất quản lý tập trung Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, không nên để tại doanh nghiệp như hiện nay.
-
Ý kiến và Bình luậnTừ thay đổi tư duy đến động lực bứt phá quốc gia
Ngày 14/10/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Quy định số 224-QĐ/TW về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư kinh doanh.
-
Ý kiến và Bình luậnTruyền thông quốc tế: Cơ hội mở rộng thương mại và đầu tư giữa Việt Nam với châu Âu
Nhiều hãng truyền thông quốc tế đánh giá hiệp định không chỉ mở rộng cơ hội thương mại và đầu tư mà còn phản ánh nỗ lực của các bên nhằm đa dạng hóa quan hệ kinh tế.
-
Ý kiến và Bình luậnCủng cố sự ổn định tổng thể của quan hệ Việt Nam - Trung Quốc
Chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến Trung Quốc có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố nền tảng ổn định của quan hệ Việt Nam - Trung Quốc.
-
Ý kiến và Bình luậnViệt Nam và Lào phấn đấu sớm đạt kim ngạch thương mại 5 tỷ USD
Việt Nam và Lào thống nhất ưu tiên các dự án kết nối giao thông, logistics, năng lượng, kinh tế số, hướng tới nâng kim ngạch thương mại song phương lên 5 tỷ USD.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia đánh giá cao về tiềm năng hợp tác kinh tế Việt Nam – EFTA
Một loạt lĩnh vực tiềm năng có thể tiếp tục được đẩy mạnh hợp tác giữa hai quốc gia như công nghiệp chế tạo chính xác và tự động hóa













