Italy: Doanh nghiệp bán lẻ và du lịch phá sản nhiều nhất kể từ năm 2009

15:57' - 03/11/2015
BNEWS Hiệp hội bán lẻ lớn nhất ở Italy (Confesercenti) cho biết, trong quý III/2015, số vụ phá sản của các doanh nghiệp bán lẻ và dịch vụ du lịch ở Italy đã lên mức cao nhất kể từ năm 2009.
Trong quý III/2015, số vụ phá sản của các doanh nghiệp bán lẻ và dịch vụ du lịch ở Italy đã lên mức cao nhất kể từ năm 2009. Ảnh: EPA

Theo Confesercenti, mặc dù đã có những dấu hiệu của sự phục hồi, nhưng cuộc khủng hoảng kinh tế ở Italy vẫn để lại những tác động tiêu cực, nhất là đối với khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực bán lẻ và du lịch.

Từ tháng 7-9/2015, đã có 550 doanh nghiệp trong lĩnh vực này phá sản, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng tới 123% so với quý II/2009, năm mà khủng hoảng kinh tế ở Italy đã kéo dài được một năm.

Mặc dù vậy, số lượng các doanh nghiệp phá sản nói chung vẫn thấp hơn năm trước. Theo Confesercenti, trong chín tháng đầu năm nay, trung bình mỗi ngày có bảy cửa hàng bán lẻ hoặc chi nhánh của các công ty du lịch nộp đơn phá sản, giảm gần 100 công ty so với cùng kỳ năm 2014.

Lombardy, vùng kinh tế phát triển và giàu nhất Italy, chứng kiến nhiều vụ phá sản nhất, tiếp theo là các vùng Lazio (nơi có thủ đô Rome) và vùng Campania.

Trương Anh Ngọc (P/v TTXVN tại Rome)

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục