Italy yêu cầu bắt buộc tiêm phòng vaccine cho trẻ tới 16 tuổi

21:54' - 28/07/2017
BNEWS Quốc hội Italy ngày 28/7 đã thông qua chương trình yêu cầu bắt buộc tiêm phòng vaccine cho trẻ em đến 16 tuổi.
Italy thông qua chương trình tiêm vaccine bắt buộc cho trẻ tới 16 tuổi. Ảnh: inhabitat.com

Dự luật mới được thông qua nêu trên là vấn đề gây tranh cãi tại Italy, nơi số trẻ em được tiêm vaccine đang giảm dần trong những thập kỷ gần đây. Giới chức Italy cho rằng nguyên nhân của xu hướng này đến từ những thông tin sai lệch.

Trong khi Quốc hội tranh luận về dự luật trên, Tòa án tối cao Italy đã ra phán quyết rằng không có mối liên hệ giữa việc tiêm vaccine cho trẻ và chứng tự kỷ, mối liên quan mà giới khoa học đã bác bỏ.

Theo quy định mới, các bậc phụ huynh phải cung cấp bằng chứng về việc đã tiêm vaccine để con em họ được nhận vào trường mẫu giáo, trong khi cha mẹ của các bé đến tuổi đi học sẽ bị phạt 500 euro (587 USD) nếu không tuân thủ quy định.

Trong số 10 loại bệnh bắt buộc cần tiêm vaccine theo quy định trên có bạch hầu, uốn ván, sởi, rubella và bệnh thủy đậu./.

>>> Không cho trẻ tiêm phòng, cha mẹ có thể đang tự làm hại con mình

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục