BNEWS Dự án gồm 2 hợp phần. Hợp phần 1 nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 61C đoạn qua thành phố Cần Thơ với chiều dài 10,2 km, quy mô đường cấp III đồng bằng, rộng 23m, vốn đầu tư hơn 2.160 tỷ đồng.
Ngày 13/2, tại thành phố Cần Thơ, lãnh đạo UBND thành phố làm việc với Đoàn công tác của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) về Dự án Phát triển mạng lưới giao thông vùng Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu (dự án Mekong DPO) tại Cần Thơ.
Dự án Phát triển mạng lưới giao thông vùng Đồng bằng sông Cửu Long – Dự án 1 bao gồm nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 61C đoạn qua Cần Thơ và đường kết nối quận Ô Môn, huyện Thới Lai (Cần Thơ) với huyện Giồng Riềng (Kiên Giang) đoạn qua Cần Thơ, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 8.780 tỷ đồng (tương đương hơn 362 triệu USD). Trong đó, vốn vay ODA của JICA hơn 5.733 tỷ đồng, vốn đối ứng hơn 3.046 tỷ đồng. UBND thành phố Cần Thơ trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính đề xuất dự án từ năm 2023 đến nay qua nhiều lần điều chỉnh, rà soát, cập nhật. Dự án gồm 2 hợp phần. Hợp phần 1 nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 61C đoạn qua thành phố Cần Thơ với chiều dài 10,2 km, quy mô đường cấp III đồng bằng, rộng 23m, vốn đầu tư hơn 2.160 tỷ đồng. Hợp phần 2 là đường kết nối quận Ô Môn và huyện Thới Lai (thành phố Cần Thơ) với huyện Giồng Riềng (Kiên Giang) đoạn qua Cần Thơ, dài 25,5 km, đường cấp III đồng bằng, rộng 20,5m, vốn hơn 6.619 tỷ đồng. Theo tiến độ dự kiến, dự án sẽ được lập, trình và phê duyệt chủ trương đầu tư vào quý II/2025, báo cáo nghiên cứu khả thi quý IV/2025; Chính phủ ký kết điều ước quốc tế khung và cụ thể, thỏa thuận về vốn ODA vào quý II/2026; thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư quý I/2026 đến quý IV/2027; triển khai thi công dự án từ năm 2027 và hoàn thành năm 2030.Ông Fukuda Chihiro, Phó Trưởng Văn phòng Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam, phụ trách các dự án ODA cho biết, trong những năm qua, JICA đã hỗ trợ các địa phương ở Đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có thành phố Cần Thơ, thực hiện các dự án như xây dựng cầu Cần Thơ, nâng cấp Trường Đại học Cần Thơ (bao gồm cung cấp vốn vay và hỗ trợ kỹ thuật) và các dự án đang triển khai như Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn III tại Trung tâm Điện lực Ô Môn. JICA sẵn sàng tiến hành một khảo sát chuẩn bị cho dự án Mekong DPO nhằm hỗ trợ thành phố Cần Thơ trong các bước tiếp theo. Tuy nhiên, JICA vẫn đang chờ đợi quyết định phê duyệt điều chỉnh đề xuất dự án từ Thủ tướng để có thể tiến hành khảo sát.
Cũng theo ông Fukuda Chihiro, vào các năm 2022, 2023, JICA đã có khảo sát sơ bộ đối với các dự án này. Trong khảo sát tới đây, cơ quan này sẽ cập nhật thêm các thông tin về môi trường, xã hội để đáp ứng các tiêu chí của JICA. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cho biết, liên quan đến hai dự án Mekong DPO của Cần Thơ, trong hai năm qua, Cần Thơ cùng với hai tỉnh Kiên Giang, Đồng Tháp đã gửi 6 tờ trình về Trung ương, đồng thời tổ chức nhiều cuộc họp, đến nay đã cơ bản hoàn thành về mặt thủ tục.Sau khi đề xuất dự án được Thủ tướng phê duyệt (dự kiến trong quý I/2025), UBND thành phố Cần Thơ sẽ tổ chức triển khai lập và trình phê duyệt chủ trương đầu tư, trình phê duyệt dự án, đàm phán hiệp định vay và triển khai thực hiện dự án trong giai đoạn 2026-2030.
Đối với cầu Ô Môn, cầu này phù hợp với các quy hoạch đã có, đồng thời trong chiến lược phát triển của thành phố Cần Thơ và Đồng bằng sông Cửu Long cũng đã quy hoạch nhiều tuyến đường đi ngang trục này. Thành phố Cần Thơ sẽ có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ về việc sớm đầu tư cầu Ô Môn để đồng bộ với các dự án đang triển khai. UBND thành phố Cần Thơ mong muốn JICA tiếp tục quan tâm, tham gia hỗ trợ thực hiện thủ tục, đặc biệt trong việc phối hợp thẩm định nguồn vốn vay của dự án thuộc thẩm quyền của JICA và trong quá trình đàm phán thỏa thuận vay với các bộ, ngành Trung ương để dự án sớm được triển khai thực hiện.- Từ khóa:
- cần thơ
- jica
- giao thông
Tin liên quan
Ông Trương Cảnh Tuyên giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ
Chiều 10/2, Thành ủy Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, chỉ định chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamĐiểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 17/8/2026
Ngày 17/8, kinh tế Việt Nam có các tin nổi bật như VIFC được bổ sung cơ chế dẫn vốn, nông sản mở cửa thị trường; đầu tư công, nhà ở, điện, hàng không và đường sắt có nhiều diễn biến đáng chú ý.
-
Kinh tế Việt NamCà Mau thông qua 24 nghị quyết, tạo động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030
Chiều 17/8, HĐND tỉnh Cà Mau khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ 5 (chuyên đề). Tại Kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã thông qua 24 dự thảo nghị quyết thuộc thẩm quyền.
-
Kinh tế Việt NamGia Lai phê duyệt dự án cụm công nghiệp Tân Nghi gần 400 tỷ đồng
Dự án Cụm công nghiệp Tân Nghi tại phường An Nhơn, tỉnh Gia Lai có diện tích 65 ha, tổng vốn dự kiến 397 tỷ đồng, hướng tới phát triển công nghiệp sinh thái và tạo thêm việc làm.
-
Kinh tế Việt NamThủ tướng yêu cầu chủ động ứng phó mưa lớn từ đêm 17/8
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký ban hành Công điện số 54/CĐ-TTg ngày 17/8 của Thủ tướng yêu cầu các địa phương chủ động ứng phó nguy cơ mưa lớn, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
-
Kinh tế Việt NamCần Thơ tìm cách khơi thông 200.000 tỷ đồng vốn đầu tư đang “đóng băng”
Sở Tài chính thành phố Cần Thơ cho biết, hiện thành phố có khoảng 200.000 tỷ đồng vốn đầu tư đang bị "đóng băng" hoặc chậm tiến độ tại các dự án ngoài ngân sách đã và đang triển khai.
-
Kinh tế Việt NamTổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm, làm việc tại Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh (Bộ Công an)
Chiều 17/8, tại Bắc Ninh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến thăm và làm việc tại Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh (Bộ Công an).
-
Kinh tế Việt NamPhiên họp thứ 5 Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Không can thiệp vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
Việc cắt giảm các thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh được thực hiện trên nguyên tắc không can thiệp vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và cắt giảm các thủ tục không cần thiết.
-
Kinh tế Việt NamKỳ vọng Vân Phong dẫn dắt tăng trưởng cho kinh tế Khánh Hòa
Với vị trí chiến lược, dư địa phát triển lớn và định hướng rõ ràng, Khu kinh tế Vân Phong được tỉnh Khánh Hòa định hướng trở thành cực tăng trưởng chiến lược của tỉnh, hạt nhân kinh tế biển của vùng.
-
Kinh tế Việt NamPhiên họp thứ 5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Bảo đảm mô hình quản lý hoạt động dầu khí thượng nguồn vận hành thông suốt, hiệu quả
Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 5, chiều 17/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).












