Kết nối tri thức thế giới để thúc đẩy phát triển bền vững

15:24' - 27/11/2025
BNEWS Ngày 27/11, Đại học Kinh tế Quốc dân phối hợp cùng Đại học Quốc gia Australia tổ chức Hội thảo quốc tế lần thứ tám với chủ đề “Các vấn đề đương đại trong Kinh tế, Quản trị và Kinh doanh” năm 2025.

Đây là hội thảo quốc tế lớn nhất mà Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức thường niên, với mong muốn tạo điều kiện để các nhà quản lý; chuyên gia trong nước, quốc tế có cơ hội trao đổi, chia sẻ thông tin, thảo luận, công bố những công trình nghiên cứu khoa học cũng như kinh nghiệm trong các lĩnh vực có liên quan đến kinh tế, quản trị và kinh doanh, hỗ trợ các chiến lược thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển bền vững toàn cầu.

Hội thảo năm nay thu hút sự quan tâm lớn của các nhà khoa học trong nước và quốc tế, với hơn 150 bài nghiên cứu được gửi về. Trong hai ngày 27-28/11, hội thảo được tổ chức thành 22 phiên thảo luận song song về các chủ đề chuyên sâu của kinh tế, quản trị và kinh doanh, với sự tham gia của các nhà nghiên cứu, học giả đến từ các trường đại học và viện nghiên cứu trong cả nước, cũng như từ các quốc gia khác trên thế giới như: Anh, Ấn Độ, Hàn Quốc, Indonesia, Kazakhstan, Malaysia, New Zealand, Nhật Bản, Philippines, Pháp, Thái Lan, Australia...

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Giáo sư - Tiến sĩ Bùi Đức Thọ, Chủ tịch Hội đồng Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết: Thế giới năm 2025 đang thay đổi nhanh chóng hơn bao giờ hết, với những biến động chưa từng có và khó lường liên tục diễn ra. Những ví dụ rõ ràng nhất là sự thay đổi trong mô hình thương mại quốc tế và chuỗi cung ứng toàn cầu do căng thẳng địa chính trị; sự lan tỏa mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo vào hầu hết mọi ngành nghề hay tình trạng lạm phát cao kéo dài ở nhiều nền kinh tế lớn. Dù diễn ra nhanh chóng, những biến động này lại tạo ra những tác động sâu rộng đến đời sống của người dân và phúc lợi xã hội.

Phó Giáo sư - Tiến sĩ Bùi Đức Thọ cũng chia sẻ: Với Việt Nam, bối cảnh toàn cầu hiện nay mang tới cả cơ hội và thách thức; đồng thời, Việt Nam cũng đang trong giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ, bước vào “kỷ nguyên cất cánh” với những cải cách lớn về thể chế kinh tế - xã hội, quá trình số hóa diễn ra sâu rộng trên mọi lĩnh vực, cùng sự dịch chuyển nhanh chóng của thị trường lao động và các ngành công nghiệp. Đây là thời điểm đầy hứng khởi cho nghiên cứu kinh tế. Các câu hỏi nghiên cứu ngày càng hấp dẫn hơn, dữ liệu dồi dào hơn và tác động của nghiên cứu cũng sâu rộng hơn. Các công trình học thuật chất lượng cao không chỉ có giá trị về mặt tri thức, mà còn đặc biệt quan trọng trong việc định hướng chính sách và góp phần kiến tạo tương lai phát triển.

Chủ tịch Hội đồng Đại học Kinh tế Quốc dân nhấn mạnh: Là một trong những cơ sở đào tạo và nghiên cứu hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế, quản lý công và quản trị kinh doanh, với truyền thống nghiên cứu lâu dài và mạng lưới hợp tác học thuật sâu rộng, Đại học Kinh tế Quốc dân luôn gắn kết chặt chẽ với các trường đại học, viện nghiên cứu và tổ chức trong nước và quốc tế; tổ chức nhiều hội thảo, tọa đàm quốc tế nhằm kết nối các học giả, nhà nghiên cứu để chia sẻ ý tưởng và học hỏi lẫn nhau. Trong đó, hội thảo lần này tiếp tục khẳng định sức mạnh hợp tác ngày càng mở rộng của Đại học Kinh tế Quốc dân với các trường đại học và viện nghiên cứu hàng đầu trên thế giới. Các cuộc thảo luận sẽ phân tích sâu sắc hơn về những biến động phức tạp trong kinh tế, quản lý và kinh doanh, đồng thời giúp định hình những cách tiếp cận phù hợp để các quốc gia, tổ chức và cộng đồng cùng ứng phó.

Trong phiên thảo luận chung, các chuyên gia quốc tế đã có những bài trình bày quan trọng. Giáo sư Shiro Armstrong, Đại học Quốc gia Australia đã có bài trình bày về sự dịch chuyển của thương mại toàn cầu, xu hướng bảo hộ gia tăng và các phản ứng chiến lược cần thiết để các nền kinh tế châu Á ứng phó với bất định. Tiến sĩ Jochen Schmittmann, Trưởng đại diện Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tại Việt Nam phân tích những thành tựu gần đây của Việt Nam, các ưu tiên cải cách, những thách thức cấu trúc và các lựa chọn chính sách nhằm tăng cường khả năng chống chịu và thúc đẩy tăng trưởng dài hạn.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục