Khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định cuộc sống người dân Thừa Thiên - Huế

18:01' - 16/11/2023
BNEWS Chiều 16/11, mực nước trên các sông Hương, sông Bồ đang xuống nhưng còn ở mức cao. Một số tuyến đường tại thành phố Huế, nước đang rút dần.

Những ngày qua, tại Thừa Thiên - Huế xảy ra mưa đặc biệt lớn, với tổng lượng mưa trong 24 giờ lên tới 800-900mm, gây ngập lụt diện rộng.

Đến chiều 16/11, lũ trên sông Hương và sông Bồ của tỉnh Thừa Thiên - Huế đã xuống dưới báo động 3. Một số tuyến đường của thành phố Huế nước đã rút, chính quyền địa phương huy động lực lượng hỗ trợ người dân dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa, đường sá, sớm ổn định cuộc sống.

Ngập lụt diện rộng

Mưa lớn kéo dài những ngày qua khiến nhiều khu vực tại Thừa Thiên - Huế bị ngập lụt, sạt lở đất, gây thiệt hại về tài sản, đời sống nhân dân bị ảnh hưởng. Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh có hơn 17.500 ngôi nhà bị ngập. Tại thành phố Huế có khoảng 85% tuyến đường của 36 phường, xã bị ngập từ 0,5 - 1,2m. Nhiều tuyến đường bị ngập nặng như Vạn Xuân, Chi Lăng, Bạch Đằng, Bến Nghé, Đống Đa, Bùi Thị Xuân.

 

Đợt mưa lần này diễn biến nhanh, lũ trên các sông Hương, sông Bồ đạt báo động 3, đặc biệt tại sông Hương đạt đỉnh 4,34 m, vượt đỉnh lũ năm 2020. Nước lũ lên nhanh, ngập sâu khiến nhiều người dân “không kịp trở tay” nên bị thiệt hại nhiều tài sản.

Ông Tôn Thất Đính, trú tại phường Đông Ba cho biết, khoảng 20 giờ ngày 14/11 nước vẫn ở dưới sông Đông Ba nhưng đến gần 23 giờ nước lũ tràn lên đường và vào nhà của ông. Đợt lũ này nước lên rất nhanh, nhiều người không kịp trở tay.

Chị Lê Nguyễn Nhã Phương, trú tại đường Xuân Hòa, phường Kim Long, thành phố Huế chia sẻ, dù gia đình chị chuẩn bị từ trước nhưng không nghĩ nước ngập sâu và lên nhanh như vậy. Nước ngập vào nhà gần 1m, lại rút chậm khiến nhiều đồ đạc, vật dụng trong gia đình bị ướt và nguy cơ bị hỏng cao.

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đợt mưa lần này khiến một người chết, 2 người mất tích và 2 người bị thương. Nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, các địa phương trên địa bàn tỉnh di dời hơn 3.900 hộ dân với hơn 10.000 nhân khẩu đến nơi an toàn; thông báo cho học sinh nghỉ học từ ngày 15 - 17/11. Công ty Điện lực Thừa Thiên - Huế đã sa thải lưới điện 28% toàn tỉnh.

Khẩn trương khắc phục, ổn định cuộc sống người dân

Chiều 16/11, mực nước trên các sông Hương, sông Bồ đang xuống nhưng còn ở mức cao. Một số tuyến đường tại thành phố Huế, nước đang rút dần, chính quyền địa phương huy động lực lượng hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, thu gom rác thải và dọn sạch bùn non.

Tranh thủ trời hửng nắng người dân ở thành phố Huế hối hả tẩy rửa nhà cửa, đường sá. Bà Lê Thị Sen, trú tại phường An Cựu cho biết, đợt lũ này nước lên nhanh và rút rất chậm khiến người dân gặp nhiều khó khăn. Giờ nước đang rút gia đình bà huy động tất cả thành viên múc nước, dọn sạch bùn non, nếu không khi bùn khô rất khó để rửa trôi.

Tại tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng, UBND phường Đông Ba huy động hàng chục cán bộ, Đoàn thanh niên, các tổ chức đoàn thể ra quân dọn đường và xịt, rửa bùn non. Phó Chủ tịch UBND phường Đông Ba Trần chí Linh cho biết, nhằm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, UBND phường huy động cán bộ cùng các lực lượng trên địa bàn hỗ trợ người dân tổng dọn vệ sinh và bùn non tại các tuyến đường, với phương châm nước rút đến đâu vệ sinh đến đó.

Dự báo trong những ngày tới, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, UBND phường xây dựng phương án ứng phó, bố trí lực lượng ứng trực nhằm chủ động hỗ trợ người dân kịp thời khi có tình huống xảy ra.

Theo dự báo, tình hình mưa lũ tại Thừa Thiên - Huế còn diễn biến phức tạp. Các địa phương, đơn vị tiếp tục triển khai phương án giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Đồng thời hỗ trợ nhân dân dọn dẹp nhà cửa, tuyệt đối không để người dân thiếu đói; phòng trừ dịch bệnh; đảm bảo an toàn tại khu vực xung yếu, nơi nguy cơ xảy ra sạt lở.

Đặc biệt, tỉnh ưu tiên khắc phục nhanh sự cố về giao thông, thủy lợi, ưu tiên công trình cấp thiết; đảm bảo lương thực cho nhân dân, nhất là ở khu vực bị cô lập; thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách hỗ trợ, đảm bảo đúng đối tượng, chế độ.

Tại các địa phương trên địa bàn tỉnh, chính quyền địa phương và tổ chức, cá nhân hảo tâm triển khai nhiều hoạt động cứu trợ ý nghĩa. Trong chiều 16/11, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai phối hợp với Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) tại Việt Nam hỗ trợ 731 hộ trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng thiên tai, kinh phí mỗi hộ 1,8 triệu đồng để mua lương thực, nhu yếu phẩm.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục