Khắc phục tình trạng “vốn chờ dự án” trong giải ngân vốn đầu tư công
Năm 2026, Tuyên Quang xác định giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh; lấy tiêu chí giải ngân đầu tư công để kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, kiên quyết xử lý những cán bộ, công chức, nhà thầu, đơn vị thi công năng lực yếu, thiếu chuyên môn và thiếu tinh thần trách nhiệm...
Khắc phục vấn đề luôn tồn tại lâu nay, tỉnh Tuyên Quang tiếp tục yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số.
Ông Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh, các cấp, ngành phải nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư, khắc phục tình trạng “vốn chờ dự án”, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm nguồn vật liệu phục vụ thi công các công trình. Chủ động phân công trách nhiệm cụ thể cho lãnh đạo, cán bộ phụ trách từng dự án; xây dựng tiến độ giải ngân theo tuần, tháng, quý, năm; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. Rà soát nguồn vốn thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2025 đủ điều kiện trình cấp có thẩm quyền quyết định cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2026; đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh gắn với đảm bảo chất lượng các dự án, công trình. Đối với các sở, ngành, giao Hội đồng thẩm định cấp tỉnh đẩy nhanh tiến độ thẩm định các dự án khởi công mới; Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp tháo gỡ vướng mắc về đất đai, môi trường, giải phóng mặt bằng; rà soát các dự án có khả năng tạo nguồn thu từ đất để bổ sung nguồn lực đầu tư. Sở Tài chính chủ trì rà soát các nguồn vốn, tham mưu điều chuyển vốn từ dự án giải ngân chậm sang dự án có khả năng giải ngân tốt, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư công. Đồng thời, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công; kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân có kết quả tốt; xử lý nghiêm các trường hợp thiếu trách nhiệm, gây chậm tiến độ thực hiện dự án, giải ngân vốn; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa hồ sơ thanh toán, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo theo quy định. Ngoài ra, nâng cao chất lượng thẩm định chủ trương đầu tư, thiết kế, dự toán; kiểm soát chặt chẽ sự cần thiết và hiệu quả đầu tư. Các chủ đầu tư phải phân bổ chi tiết 100% kế hoạch vốn năm 2026 đến từng nhiệm vụ, dự án; khẩn trương lập hồ sơ thanh toán ngay đối với khối lượng hoàn thành, không để dồn vào cuối năm; thường xuyên rà soát tiến độ giải ngân từng dự án, kịp thời đề xuất điều chuyển vốn đối với các dự án giải ngân chậm; chỉ đạo nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị, tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thi công, nhất là các dự án trọng điểm, dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương. Các địa phương chủ động triển khai công tác chuẩn bị đầu tư các dự án theo phân cấp; phối hợp chặt chẽ trong giải phóng mặt bằng; thực hiện giải ngân 100% kế hoạch vốn các dự án do cấp xã quản lý trước ngày 31/12/2026; xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể thực hiện dự toán thu tiền sử dụng đất, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu trước quý IV/2026. Theo Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh, trong quý II/2026, các cấp, ngành cần tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, chủ động, quyết tâm cao hơn trong bối cảnh còn nhiều khó khăn như: biến động giá cả, năng lượng, đứt gãy chuỗi cung ứng... Trong đó, nhiệm vụ hàng đầu là tổ chức triển khai đầy đủ, kịp thời các kết luận, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương; rà soát, cụ thể hóa phù hợp với từng cấp, từng ngành; hoàn thành các đề án trong chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng như các chương trình thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV. Đối với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tiếp tục rà soát, tập trung hoàn thành các chỉ tiêu, nhất là tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách và quản lý hiệu quả nguồn vốn đầu tư. Đồng thời, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn của 3 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025 chuyển sang năm 2026; chủ động bố trí vốn đối ứng cho các chương trình năm 2026; rà soát, xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài.Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Dành hơn 5.800 tỷ đồng xây dựng tuyến đường liên kết Thái Nguyên - Tuyên Quang
17:37' - 28/04/2026
Chiều 28/4, HĐND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 nhằm thông qua một số nghị quyết quan trọng theo thẩm quyền.
-
Kinh tế xã hội
Du lịch Tuyên Quang “bùng nổ” dịp Giỗ Tổ Hùng Vương
16:18' - 26/04/2026
Dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, du lịch Tuyên Quang ghi nhận lượng khách tăng mạnh, nhiều điểm đến quá tải cục bộ, khẳng định sức hút từ cảnh quan và văn hóa đặc sắc.
-
Bất động sản
Tuyên Quang dành hơn 25 ha đất quy hoạch để làm nhà ở xã hội
19:25' - 15/04/2026
Giai đoạn 2026 - 2030, Chính phủ giao chỉ tiêu cho tỉnh Tuyên Quang phải hoàn thành khoảng 3.000 căn nhà ở xã hội.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hội
Thúc đẩy hợp tác du lịch, mở rộng không gian kết nối văn hóa Việt Nam – Venezuela
13:46'
Ngày 29/4, Bộ trưởng Du lịch Venezuela Daniella Cabello đã tiếp Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ.
-
Kinh tế xã hội
Hai người chết trong vụ cháy nhà ở kết hợp sản xuất bánh mỳ tại Sơn La
13:46'
Cụ thể, khoảng 4 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Sơn La nhận tin báo cháy từ người dân.
-
Kinh tế xã hội
Hải Phòng đón lượng lớn du khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4
13:46'
Sáng 30/4, không khí du lịch tại Hải Phòng trở nên nhộn nhịp khi lượng lớn du khách từ nhiều tỉnh, thành đổ về thành phố Cảng tham quan, nghỉ dưỡng.
-
Kinh tế xã hội
Cộng đồng người Việt Nam tại Đức tăng cường kết nối
13:45'
Dưới sự kết nối của Đại sứ quán Việt Nam tại Đức, Liên hiệp Hội người Việt Nam tại CHLB Đức đã có buổi làm việc với đoàn cán bộ Mozambique.
-
Kinh tế xã hội
Nhiều cửa ngõ TP. Hồ Chí Minh ùn tắc trong ngày đầu nghỉ lễ
13:37'
Sáng 30/4, lượng người dân rời TP. Hồ Chí Minh về quê, đi du lịch tăng mạnh, các phương tiện giao thông đổ về khiến nhiều tuyến đường, khu vực cửa ngõ bị ùn ứ, ảnh hưởng tới việc lưu thông đi lại.
-
Kinh tế xã hội
Quan hệ Việt Nam – Ấn Độ: Vững nền tảng, rộng triển vọng
12:46'
Phóng viên TTXVN tại New Delhi đã có cuộc trao đổi với cựu Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Preeti Saran về chặng đường phát triển của quan hệ song phương trong thập kỷ qua.
-
Kinh tế xã hội
Huế thông xe qua cầu vượt cửa biển Thuận An
12:27'
Ngày 30/4, cầu vượt cửa biển Thuận An, phường Thuận An, thành phố Huế đã thông xe kỹ thuật.
-
Kinh tế xã hội
Giao thông Hà Nội sáng 30/4: Dòng xe ùn tắc 5km, CSGT căng mình phân luồng
12:22'
Ngay từ sáng sớm 30/4, người dân bắt đầu rời Thủ đô đi nghỉ lễ 30/4 và 1/5 khiến lưu lượng phương tiện tăng cao tại các tuyến cửa ngõ Thủ đô.
-
Kinh tế xã hội
Việt Nam chủ trì tọa đàm về sử dụng hòa bình năng lượng hạt nhân
12:03'
Ngày 29/4, Việt Nam đã chủ trì tổ chức tọa đàm với chủ đề “Nguyên tử cho phát triển: Công nghệ, năng lực và tài chính cho sử dụng năng lượng hạt nhân vì các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs)”.

Công nhân và nhiều thiết bị máy móc đang được nhà thầu huy động tập trung tổng lực cho công trình xây dựng Trường Phổ thông Nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Thanh Thủy (xã Thanh Thủy). Ảnh: Thanh Tùng – TTXVN
Công trình Trường Phổ thông Nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Thanh Thủy (xã Thanh Thủy). Ảnh: Thanh Tùng – TTXVN