Khai mạc hội chợ xuân 2020 tại Đà Nẵng

21:26' - 09/01/2020
BNEWS Tối 9/1, tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Tp. Đà Nẵng, Sở Công Thương Tp. Đà Nẵng đã tổ chức khai mạc hội chợ xuân 2020, chương trình đã thu hút hàng nghìn khách hàng tới tham quan, mua sắm.
 Lễ cắt băng khai mạc Hội chợ Xuân 2020. Ảnh: Quốc Dũng – TTXVN

Năm nay, hội chợ xuân quy tụ hơn 300 gian hàng của hơn 200 doanh nghiệp tham gia; trong đó, có nhiều doanh nghiệp đến từ 20 tỉnh/thành trên cả nước như: Bắc Ninh, Quảng Ninh, Nam Định, Hà Nội, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Đăk Lăk, Kon Tum, Lâm Đồng, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Tp. Hồ Chí Minh, Long An, Vũng Tàu, An Giang, Đồng Tháp.

Các sản phẩm được giới thiệu, bày bán tại hội chợ bao gồm: điện, điện tử, đồ gỗ, trang trí nội thất, thủ công mỹ nghệ và các sản phẩm tiêu dùng như: thực phẩm chế biến và đóng hộp, hàng dệt may, thời trang, giày da, dược phẩm, hóa mỹ phẩm…

Trong hội chợ lần này, Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng cũng phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức Chương trình “Ngày hội công nhân – Phiên chợ nghĩa tình” với các hoạt động bán hàng ưu đãi phục vụ công nhân lao động như “Gian hàng 0 đồng”, chuyến xe công đoàn, trao quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn...

Các gian hàng dược phẩm, hóa mỹ phẩm, chăm sóc sắc đẹp là nơi thu hút khách hàng. Ảnh: Quốc Dũng – TTXVN

Theo Giám đốc Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng Nguyễn Hà Bắc, hội chợ là cơ hội để gia tăng thêm các kênh mua sắm, tìm kiếm các sản phẩm mới đến từ các tỉnh, thành trên cả nước trong dịp tết đến, xuân về.

Đây cũng là cơ hội để đẩy mạnh hoạt động liên kết, xúc tiến thương mại giữa Đà Nẵng với các địa phương khác. Những mặt hàng được bày bán tại hội chợ có nguồn gốc, xuất xứ, nhãn mác rõ ràng, nhiều sản phẩm là hàng Việt Nam chất lượng cao, đến từ các thương hiệu nổi tiếng trên cả nước.

Hội chợ mở cửa đón khách tham quan, mua sắm đến hết ngày 15/1./.

>>> Hội chợ Xanh 2020 của TTXVN: Lan tỏa thông điệp chống rác thải nhựa

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục