BNEWS Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên năm học 2021-2022, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phải tổ chức khai giảng và dạy học trực tuyến (online) tại nhà đối với tất cả các cấp học (trừ mầm non).
Chính vì thế, mặt hàng máy tính, laptop đang được các bậc phụ huynh tìm mua nhiều nhất trong thời điểm hiện nay. Nhưng hiện nay việc tìm mua mặt hàng này đang gặp rất nhiều khó khăn.
Hiện nay, do ảnh hưởng của dịch nên Bà Rịa-Vũng Tàu đang áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTG, hầu hết các cửa hàng bán máy tính, laptop trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đều phải đóng cửa để phòng dịch COVID-19.
Liên lạc với một số cửa hàng, đại lý bán hàng máy tính, laptop trên địa bàn tỉnh cho thấy, một số dòng máy bán chạy, khách vẫn phải đặt cọc để khi hết giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh mới được nhận hàng. Một số loại vẫn phải tiếp tục chờ ngay cả khi hết giãn cách vì khan hiếm.Các nhà bán lẻ thừa nhận, một số mẫu laptop đang có nguy cơ thiếu hụt hàng do sức mua tăng trong khi nguồn cung đang gặp trục trặc do dịch COVID-19.
Thông thường, tồn kho máy tính của các nhà bán lẻ luôn khá lớn bởi hoạt động kinh doanh buộc phải nhập gối đầu nhiều mẫu cũ, mới liên tiếp nhưng thời điểm này do dịch bệnh kéo dài nên với nhiều dòng máy, khách phải đặt cọc tiền trước chờ hàng về.
Theo nhân viên các cửa hàng kinh doanh điện máy trên địa bàn tỉnh như: Chợ Lớn, Thế giới Di động, Điện Máy Xanh, FPT…, mấy ngày gần đây, nhiều khách hàng gọi điện thoại đến cửa hàng hỏi, tham khảo và đặt mua chủ yếu là phụ huynh, học sinh nhưng cũng không có máy để giao. Công ty Scom, đơn vị chuyên cung cấp thiết bị vi tính, cho biết thời điểm hiện nay các phụ huynh đặt mua máy tính cho con học trực tuyến, giá từ 15 - 20 triệu rất nhiều.Cả công ty có gần 10 cái đã bán hết từ lâu. “Do máy tính xách tay không phải là mặt hàng thiết yếu nên các đơn vị cung cấp không chở hàng xuống giao được. Hiện công ty còn nhiều máy tính xách tay nhưng giá mỗi cái đều cao”, nhân viên công ty cho hay.
Các dòng máy được đưa ra thị trường chủ yếu của các hãng như: Acer, Dell, Asus, HP... có giá từ 10 - 17 triệu đồng tùy loại.Tuy nhiên, hiện nay đang là thời điểm dịch bệnh, nhiều người, nhiều gia đình rơi vào cảnh thất nghiệp lo bữa ăn hàng ngày nên đây đang là nỗi lo rất lớn của nhiều phụ huynh và học sinh khi bước vào năm học mới.
Chị Nguyễn Thị Mai, ngụ xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa cho biết, chị bán vé số đã thất nghiệp hơn 2 tháng qua, hiện chị đang có con trai năm nay học lớp 9. Tuy nhiên, sắp đến năm học mới con phải học online mà chị vẫn không có đủ tiền mua máy tính cho con học.
Nhiều phụ huynh thì lại lo lắng vì không thể ra ngoài mua máy tính cho con được vì các cửa hàng đều đã phải tạm đóng cửa vì đang thực hiện Chỉ thị 16, gọi điện tới đặt mua thì nhân viên kêu hết hàng.
Bà Trần Thị Ngọc Châu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, ngành giáo dục đã chủ động các điều kiện để tổ chức dạy trực tuyến. Tuy nhiên, đến nay qua thống kê, số học sinh Tiểu học thiếu thiết bị học trực tuyến khá nhiều.Tổng số học sinh Tiểu học trong năm học 2021-2022 khoảng 115.563 học sinh, hiện có khoảng 11.230 học sinh bậc học này đang thiếu thiết bị học trực tuyến.
Do đó, Sở đã phải đề xuất UBND tỉnh cho lùi thời gian học trực tuyến của học sinh Tiểu học tới ngày 20/9 để bảo đảm các điều kiện cho các em học trực tuyến.
Trước thực trạng đó, hiện nay các địa phương đang vận động kêu gọi cộng đồng xã hội hỗ trợ máy tính, điện thoại cho các trường hợp khó khăn trên để các em có đủ điều kiện để tham gia học tập trực tuyến./.Tin liên quan
Học sinh lớp 1 của Hà Nội học trực tuyến từ ngày 13/9
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa ban hành văn bản số 3078/SGDĐT-GDPT gửi các phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thị xã, các nhà trường hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 cấp Tiểu học.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoáGiá dầu thô lùi bước trước tín hiệu tích cực hơn về nguồn cung
Giá dầu thô thế giới tiếp tục giảm trong phiên 23/9 khi Saudi Arabia khôi phục hoạt động tại tuyến đường ống trọng yếu, thắp lên hy vọng cải thiện bức tranh nguồn cung năng lượng tại Vùng Vịnh.
-
Hàng hoáGoldman Sachs: Nhập khẩu dầu của Trung Quốc dự kiến tăng chậm trong quý IV/2026
Theo ngân hàng Goldman Sachs, nhập khẩu dầu của Trung Quốc trong quý IV/2026 sẽ tăng chậm nếu giá dầu duy trì ở mức cao, qua đó hạn chế đà tăng của giá dầu thế giới.
-
Hàng hoáNhập khẩu vàng của Trung Quốc vượt mốc 1.000 tấn do nhu cầu đầu tư mạnh
Theo dữ liệu hải quan mới nhất, lượng vàng nhập khẩu của Trung Quốc tính từ đầu năm đến hết tháng 8 vừa qua đã vượt mốc 1.000 tấn, khi giá vàng thế giới giảm và đồng nhân dân tệ mạnh lên.
-
Hàng hoáKết nối cung cầu hai chiều, mở rộng thị trường cho hàng Việt
Kết nối cung - cầu theo hai chiều giúp hàng Việt mở rộng thị trường miền núi; đồng thời đưa sản phẩm vùng cao vào hệ thống phân phối, tiếp cận người tiêu dùng cả nước và vươn ra thị trường quốc tế.
-
Hàng hoáVĩnh Long phát triển 500 ha chanh không hạt phục vụ xuất khẩu
Theo nội dung ký kết, các bên phối hợp phát triển vùng trồng chanh không hạt theo chuỗi liên kết, hỗ trợ kỹ thuật, vốn và tiêu thụ sản phẩm; phấn đấu đến năm 2030 phát triển vùng trồng đạt 500 ha.
-
Hàng hoáĐưa sản phẩm OCOP vươn xa trên nền tảng số
Với hơn 200 sản phẩm OCOP, Hà Tĩnh có nguồn sản phẩm đặc trưng phong phú để phát triển thị trường.
-
Hàng hoáGiá dầu giảm khi nguồn cung từ Saudi Arabia tăng trở lại
Giá dầu thế giới sụt giảm trong phiên 22/9, do nguồn cung dầu thô từ Saudi Arabia tăng trở lại sau khi đường ống Đông - Tây được khôi phục hoạt động.
-
Hàng hoáKhi nông sản Tây Ninh không còn chỉ bán bằng sản lượng
Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) tạo thêm động lực phát huy tiềm năng, lợi thế của từng địa phương, đồng thời khơi dậy sức sáng tạo của nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp.
-
Hàng hoáGiá dầu châu Á tăng lần đầu tiên trong 5 phiên
Chiều 22/9, giá dầu châu Á tăng lần đầu tiên trong 5 phiên, khi giới đầu tư chờ đợi khả năng nối lại đàm phán giữa Mỹ và Iran bên lề Khóa họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc trong tuần này.












