Khánh Hòa: Bắt tạm giam nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh và nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Đồng thời tống đạt quyết định khởi tố bị can, khám xét chỗ ở và bắt tạm giam đối với ông Võ Tấn Thái (sinh năm 1961), nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa để điều tra về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” theo khoản 3 Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Trước đó, ngày 30/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố vụ án hình sự vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại khu đất của Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa trước đây (địa chỉ tại số 1 Trần Hưng Đạo, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang). Liên quan đến vụ vi phạm, ông Đào Công Thiên ký quyết định thu hồi hơn 7.380 m2 đất do Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa quản lý để giao cho Công ty Cổ phần Thanh Yến (thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hoàn Cầu) thực hiện Dự án khu phức hợp thương mại - dịch vụ - y tế - văn phòng - khách sạn - nhà ở chung cư Nha Trang Center 2 (nay là Dự án Gold Coast) để bán. Tiếp đó, ông Đào Công Thiên đã ký quyết định phê duyệt giá đất của khu đất trên gồm hơn 2.500 m2 là đất ở lâu dài với giá chưa tới 22,5 triệu đồng/m2; diện tích còn lại là đất sản xuất kinh doanh chỉ tính giá hơn 7,8 triệu đồng/m2, thấp hơn hàng chục lần so với giá đất thị trường tại các khu vực lân cận trong cùng thời điểm. Đối với ông Võ Tấn Thái, thời điểm đó là Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, thành viên Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Khánh Hòa, đã lập hồ sơ xác định giá khu đất Trường Chính trị cũ sai quy định, vi phạm Luật Đất đai, gây thiệt hại nghiêm trọng cho Nhà nước.Tháng 8/2020, khi đang giữ chức Giám đốc Sở, ông Võ Tấn Thái bị Tỉnh ủy Khánh Hòa kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo; tháng 9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cũng kỷ luật ông Thái bằng hình thức tương tự.
Việc giao khu đất Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa là để Công ty Cổ phần Thanh Yến thực hiện dự án BT (xây dựng-chuyển giao), qua đó doanh nghiệp này đầu tư hơn 149 tỉ đồng xây lại Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa mới tại khu Bắc Hòn Ông, thuộc xã Phước Đồng, ngoại thành thành phố Nha Trang; đồng thời sử dụng khu đất của Trường Chính trị cũ để triển khai dự án kinh doanh. Việc không thông qua đấu giá tại dự án này là trái quy định pháp luật, gây thất thoát lớn đối với ngân sách Nhà nước. Ông Đào Công Thiên giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa từ năm 2015. Tháng 11/2019, Ban Bí thư đã quyết định kỷ luật bằng hình thức cách tất cả chức vụ trong Đảng đối với ông Đào Công Thiên.Tiếp đó, tháng 12/2019, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định kỷ luật bằng hình thức cách chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Thiên, do cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016 - 2021; đã trực tiếp ký các văn bản về đất đai và đầu tư xây dựng các dự án, vi phạm rất nghiêm trọng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước./.
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố, bắt tạm giam thêm 5 đối tượng liên quan đến vụ phá rừng tại Phú Yên
09:59' - 20/05/2021
Công an tỉnh Phú Yên đã quyết định khởi tố, thi hành lệnh bắt tạm giam thêm 5 đối tượng có liên quan đến vụ phá rừng tại Phú Yên mà TTXVN đã phản ánh trước đó.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt tạm giam giám đốc công ty bất động sản để điều tra về hành vi lừa đảo
16:18' - 07/05/2021
Ngày 7/5, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã bắt tạm giam Cao Đức Trung, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn xây dựng và Kinh doanh bất động sản Trung Land để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra hành vi Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép
13:20' - 03/05/2021
Trước đó, trong đêm 2/5 và rạng sáng 3/5, lực lượng chức năng quận Nam Từ Liêm bắt quả tang 46 người (quốc tịch Trung Quốc) thuê 9 phòng tại chung cư Florence có địa chỉ tại 28 Trần Hữu Dực, Hà Nội
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt đối tượng truy nã đặc biệt sau hơn 3 tháng lẩn trốn
17:09' - 02/08/2025
Công an tỉnh An Giang vừa bắt và di lý đối tượng Lê Hoàng Ân (sinh năm 1983, trú xã An Minh, tỉnh An Giang) từ Thành phố Hồ Chí Minh về địa phương.
-
Kinh tế và pháp luật
Tesla phải bồi thường 243 triệu USD trong vụ tai nạn tại Florida
13:59' - 02/08/2025
Ngày 1/8, bồi thẩm đoàn tại bang Florida của Mỹ đã ra phán quyết buộc hãng xe điện Tesla phải bồi thường 243 triệu USD trong vụ tai nạn gây chết người năm 2019 liên quan đến công nghệ Autopilot.
-
Kinh tế và pháp luật
Hàng giả “ồ ạt” vào Hàn Quốc qua mua sắm quốc tế
15:43' - 01/08/2025
Hàn Quốc cho biết sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, đồng thời kêu gọi người tiêu dùng nâng cao cảnh giác khi mua hàng từ nước ngoài để tránh tiếp tay cho hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.
-
Kinh tế và pháp luật
Google thua trong vụ kiện chống độc quyền của Epic Games
15:25' - 01/08/2025
Phán quyết mở đường cho các ứng dụng của Epic Games hoạt động bên trong cửa hàng ứng dụng Google Play Store của Google mà không phải sử dụng hệ thống thanh toán của Google vốn phải trả phí giao dịch.
-
Kinh tế và pháp luật
Công bố danh sách các khu vực “xây không cần xin phép” ở TP. HCM
13:32' - 01/08/2025
Ngày 1/8, UBND phường Tam Thắng, TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức công bố danh sách các khu vực người dân được miễn thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở.
-
Kinh tế và pháp luật
Google phải mở hệ điều hành Android cho đối thủ theo phán quyết tòa án Mỹ
12:06' - 01/08/2025
Ngày 31/7, một tòa án liên bang của Mỹ đã ra phán quyết buộc Google phải mở hệ điều hành Android cho các cửa hàng ứng dụng của đối thủ.
-
Kinh tế và pháp luật
Triệt phá cơ sở điều chế ma túy tinh vi tại Bỉ
11:05' - 01/08/2025
Một xưởng ngầm chuyên điều chế và đóng gói cocaine vừa bị cảnh sát tư pháp liên bang Bỉ triệt phá vào sáng 31/7 theo giờ địa phương tại thị trấn Faimes, tỉnh Liège.
-
Kinh tế và pháp luật
Từ 01/01/2026, những trường hợp nào bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp?
10:00' - 01/08/2025
Luật Việc làm số 74/2025/QH15 quy định những trường hợp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp.
-
Kinh tế và pháp luật
Nga ban hành luật cấm tìm kiếm nội dung cực đoan trên mạng
09:06' - 01/08/2025
Ngày 31/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký ban hành một đạo luật mới, quy định xử phạt tài chính đối với người dùng Internet tìm kiếm các nội dung bị coi là “tài liệu cực đoan”.