BNEWS Tại tỉnh Khánh Hòa, mưa lớn kéo dài từ ngày 17/11 đến nay, đã khiến cho nhiều địa phương trong tỉnh ngập sâu trong "biển nước".
Hiện nay, chính quyền tỉnh Khánh Hòa triển khai toàn bộ các lực lượng ứng phó, hỗ trợ di dời, ứng cứu người dân ở các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt.
Tại xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa nước ngập lụt từ hôm 17/11 vẫn chưa kịp rút, nay kết hợp với nước mưa lại dâng lên cao, khiến nhiều hộ dân ở thôn 1, thôn 2 và thôn 3 bị cô lập. Bà Nguyễn Thị Minh Sang, người dân xã Diên Điền cho biết thêm, nước lụt lên rất nhanh trong đêm, ngập tới nửa người. Tuy nhiên, nhờ nắm được thông tin nên bà Sang và gia đình đã chủ động kê cao đồ, tránh trú nơi an toàn. Các hộ dân khác có gia đình ở nhà thấp, được chính quyền di dời đến nơi an toàn. Ông Kiều Xuân Phụng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Diên Điền cho biết, trong hai ngày 17 và 18/11, lực lượng chức năng đã dùng ca nô di dời nhiều hộ dân đến nơi an toàn. Hiện vẫn còn một số hộ chưa chịu rời khỏi khu vực ngập sâu nên trong sáng 19/11, địa phương tiếp tục triển khai di dời toàn bộ. Trước đó, tối 18/11 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa đã điều động lực lượng quân đội cơ động người phương tiện xuống khu vực xã Diên Điền để hỗ trợ ứng cứu người dân vùng ngập lụt và đã sơ tán được 6 hộ/8 nhân khẩu về trụ sở Công an xã Diên Điền. Sáng 19/11, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa đã cử thêm lực lượng tiếp tục sơ, ứng cứu 65 hộ dân/175 hộ dân đến vị trí an toàn và đã phân bổ lương khô, nước uống đến tận tay người dân. Hiện tại, mực nước tại xã Diên Điền đang giảm chậm. Tuy nhiên, các lực lượng vẫn đang ứng trực, sẵn sàng các phương án cứu nạn cứu hộ ngay khi có tình huống khẩn cấp, nhất là khu vực xung yếu ngập lụt - thôn Xóm Sâu. Theo Thượng tá Lê Xuân Kiên - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - Diên Khánh khó khăn lớn nhất của việc cứu nạn, cứu hộ hiện nay là ca nô không thể tiếp cận với với người dân ở khu ngập lụt. Mặc khác, người dân vẫn còn chủ quan, không chịu di dời đến nơi an toàn. Do đó, chính quyền địa phương buộc phải cưỡng chế, di dời người dân.Kiểm tra tình hình ngập lụt tại xã Diên Điền, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chỉ đạo chính quyền địa phương đặt tính mạng người dân lên hàng đầu và khẳng định trách nhiệm của các lực lượng nếu để xảy ra thiệt hại về người. Đối với khu vực ngập nặng ở phường Tây Nha Trang, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Khánh Hòa khẩn trương di dời người dân có nguy cơ mất an toàn đến nơi cao ráo trong ngày 19/11.
Theo bản tin lúc 8 giờ 30 của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa cảnh báo ngày và đêm 19/11, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục ngập lụt với độ sâu lớn nhất từ 0,5 đến 2m tại các xã, phường: Suối Dầu, Suối Hiệp, Diên Khánh, Diên Điền, Diên Lạc, Nha Trang, Tây Nha Trang, Bắc Nha Trang, Nam Nha Trang, Bắc Cam Ranh, Cam Ranh, Nam Cam Ranh, Ba Ngòi, Cam Thịnh Đông, Trung Khánh Vĩnh, Ninh Hòa, Nam Ninh Hòa, Bắc Ninh Hòa, Đông Ninh Hòa, Tân Định, Hòa Trí, Hòa Thắng, Ninh Sơn, Đô Vinh, Bảo An, Phan Rang, Phước Dinh, Đông Hải... Trong 6 giờ tới, lượng mưa có thể đạt 30-80mm, có nơi trên 100mm, mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc tỉnh Khánh Hòa đã gần bão hòa trên 80%. Do vậy, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại các xã thuộc tỉnh Khánh Hòa. Theo báo cáo nhanh của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đến 6 giờ sáng 19/11, mưa lớn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong những ngày qua đã làm 10 người tử vong, 2 người mất tích và 20 người bị thương. Đợt mưa lần này cũng khiến 9.000 nhà dân, hàng nghìn ha hoa màu và cây trồng bị ngập sâu trong nước. Nhiều khu vực bị sạt lở, gây chia cắt giao thông và ảnh hưởng đến an toàn dân cư. Tổng thiệt hại ước tính ban đầu khoảng 372 tỷ đồng.- Từ khóa:
- Khánh Hòa
- mưa lũ tại Khánh Hòa
- mưa lũ
Tin liên quan
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng kiểm tra công tác ứng phó mưa lũ tại Khánh Hòa
Sáng 19/11, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã kiểm tra tình hình ứng phó mưa lũ tại xã Diên Điền - một trong những khu vực ngập sâu và xung yếu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiĐồng Tháp xây kè khẩn cấp khắc phục sạt lở bờ Tây sông Ba Rài
Tỉnh Đồng Tháp đang khẩn trương triển khai các biện pháp xử lý khẩn cấp đoạn sạt lở nghiêm trọng ở bờ Tây sông Ba Rài trên tuyến đường huyện lộ 64C đi qua xã Hiệp Đức.
-
Kinh tế xã hộiSạt lở kéo dài 17,1 km, Đồng Tháp cần 330 tỷ đồng khắc phục
Tính từ đầu năm đến nay, tỉnh Đồng Tháp đã ghi nhận 137 điểm sạt lở với tổng chiều dài khoảng 17,1 km với kinh phí khắc phục khoảng 330 tỷ đồng.
-
Kinh tế xã hộiViệt Nam - EU ký Ý định thư về hợp tác giáo dục, đào tạo
Việt Nam và EU ký Ý định thư hợp tác giáo dục, đào tạo nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp và góp phần thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao, logistics, y tế.
-
Kinh tế xã hộiAn Giang siết tiến độ các dự án phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc
Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu chủ đầu tư, nhà đầu tư và nhà thầu tăng cường nhân lực, máy móc, khắc phục chậm trễ, bảo đảm tiến độ các công trình phục vụ APEC 2027.
-
Kinh tế xã hộiLịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 23/10/2026
Bnews. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 23/10, sáng mai 24/10 các trận đấu trong nước, quốc tế đêm nay và sáng mai được cập nhật mới nhất, chính xác nhất. Lịch thi đấu ngoại hạng Anh, La Liga, Bundesliga.
-
Kinh tế xã hộiNhân viên y tế ấp, khu vực ở Cần Thơ sẽ được hỗ trợ hằng tháng
Mỗi ấp, khu vực được bố trí một nhân viên y tế. Mức hỗ trợ hằng tháng được xác định theo hệ số mức lương cơ sở, gồm hai mức 0,7 và 0,5, tùy theo đặc điểm địa bàn và quy mô dân số.
-
Kinh tế xã hộiThành phố Hồ Chí Minh: Cây phượng bật gốc đè chết người đàn ông trên vỉa hè
Chiều 22/10, một cây phượng bật gốc, đổ xuống đường số 5, phường Bình Thới (Thành phố Hồ Chí Minh), đè trúng một người đàn ông 45 tuổi, khiến nạn nhân tử vong.
-
Kinh tế xã hộiĐồng Nai tìm hướng nâng tầm các di tích lịch sử tiêu biểu
Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học.
-
Kinh tế xã hộiPhát hiện hố sụt sâu 120m trong Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng
Hố sụt có độ sâu khoảng 120m, bên trong tồn tại hệ sinh thái nguyên sinh với nhiều cây cổ thụ và những dấu tích địa chất đáng chú ý.











