BNEWS Khánh Hòa và Ấn Độ tăng cường hợp tác về du lịch, đầu tư, giáo dục, bảo tồn di sản và khoáng sản, hướng tới khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế và mở rộng kết nối doanh nghiệp.
Ngày 26/6, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Trần Phong đã tiếp và làm việc với ông Tshering Wangchuk Sherpa, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam nhằm thúc đẩy hợp tác giữa Khánh Hòa với các địa phương, doanh nghiệp của Ấn Độ trên cơ sở quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện tăng cường giữa Việt Nam - Ấn Độ.
Ông Tshering Wangchuk Sherpa cho biết, hợp tác giữa Ấn Độ với tỉnh Khánh Hòa đã được thực hiện với nhiều kết quả nổi bật thời gian qua như đón các tàu hải quân của Ấn Độ thăm hữu nghị; xây dựng Trung tâm Công nghệ thông tin và Ngoại ngữ (Trường Đại học Thông tin liên lạc)…
Dư địa hợp tác giữa Ấn Độ và tỉnh Khánh Hòa còn rất lớn. Trong lĩnh vực du lịch, mặc dù khách quốc tế đến Khánh Hòa ngày càng tăng nhưng lượng khách Ấn Độ vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Vì vậy, hai bên cần đẩy mạnh xúc tiến du lịch, kết nối các doanh nghiệp lữ hành và dịch vụ nhằm mở rộng thị trường.
Ấn Độ có nhiều kinh nghiệm trong công tác bảo tồn các công trình kiến trúc cổ và sẵn sàng hỗ trợ Khánh Hòa trong việc trùng tu các tháp Chăm cổ.
Ấn Độ cũng có thể hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chuyên sâu để địa phương chủ động hơn trong việc bảo tồn và phát huy giá trị các di tích văn hóa; sẵn sàng ký kết các chương trình hợp tác giáo dục - đào tạo, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên. Ấn Độ mong muốn tìm hiểu cơ hội hợp tác tại địa phương trong lĩnh vực khai thác và chế biến khoáng sản, đặc biệt là titan và đất hiếm.
Phía Ấn Độ sẵn sàng cử các chuyên gia về khoáng sản đến khảo sát, nghiên cứu khả năng hợp tác tại địa phương. Ông mong muốn địa phương tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Ấn Độ mở rộng sản xuất và khẳng định sẽ kết nối, giới thiệu thêm nhiều doanh nghiệp của Ấn Độ đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Khánh Hòa.
Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Trần Phong đánh giá cao thiện chí hợp tác của phía Ấn Độ, đồng thời nhấn mạnh các lĩnh vực mà ông Tshering Wangchuk Sherpa đề xuất đều phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh. Những năm gần đây, lượng du khách Ấn Độ đến Việt Nam có xu hướng tăng mạnh. Riêng trong 5 tháng đầu của năm 2026, Khánh Hòa đã đón hơn 3.700 lượt khách Ấn Độ.
Tỉnh cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp Ấn Độ đang đầu tư tại địa phương hoạt động hiệu quả. Ông Trần Phong mong muốn Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam hỗ trợ kết nối các hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành và các đoàn famtrip đến nghiên cứu thị trường du lịch Khánh Hòa để xây dựng các sản phẩm du lịch phù hợp nhu cầu của du khách Ấn Độ như du lịch biển đảo, du lịch văn hóa - tâm linh gắn với Tháp Bà Ponagar.
Khánh Hòa mong muốn phía Ấn Độ hỗ trợ các chương trình đào tạo trên lĩnh vực y tế, công nghệ thông tin. Hiện nay nhiều công trình kiến trúc Chăm trên địa bàn đã bị mai một do nhiều nguyên nhân, địa phương rất mong nhận được sự hỗ trợ của Ấn Độ trong bảo tồn, trùng tu và đào tạo đội ngũ chuyên môn…
Trong chiến lược phát triển du lịch và Nghị quyết số 14-NQ/TU của Tỉnh ủy Khánh Hòa về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 có nêu mục tiêu hướng tới thị trường khách Ấn Độ và các thị trường phù hợp khác.
Địa phương đặt mục tiêu trở thành trung tâm du lịch biển quốc tế, được nhận diện toàn cầu như một trong những điểm đến du lịch biển hàng đầu châu Á. Năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu đón 18,8 triệu lượt khách, trong đó có 6,3 triệu lượt khách quốc tế.
Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Trần Phong đã mời Đại sứ Tshering Wangchuk Sherpa tham dự Festival Biển Khánh Hòa với chủ đề “Sắc màu đại dương - Vươn tầm quốc tế” sẽ diễn ra từ ngày 17 - 19/7, dự kiến thu hút từ 600 - 800.000 lượt khách trong nước và quốc tế.
Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), trước năm 2016, lượng khách Ấn Độ đến Việt Nam chỉ ở mức khoảng 100.000 lượt; đến năm 2019 con số này đã tăng lên gần 200.000 lượt.
Sau dịch COVID- 19, lượng khách Ấn Độ đến Việt Nam đã tăng mạnh, đạt khoảng 750.000 lượt vào năm 2025, gấp 4,5 lần so với năm 2019 nhờ việc mở rộng các đường bay thẳng. Lượng khách Việt Nam đi du lịch Ấn Độ cũng duy trì mức tăng trưởng trung bình từ 17 - 20% mỗi năm.
Tin liên quan
Lịch tạm ngừng cấp điện Khánh Hòa Nha Trang ngày mai 26/6
BNEWS. Lịch cắt điện cập nhật mới nhất các phường, xã tại Khánh Hòa ngày mai 26/6. Lịch tạm ngừng cấp điện Khánh Hòa. Lịch tạm ngừng cấp điện Khánh Hòa hôm nay. Lịch tạm ngừng cấp điện Nha Trang.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiToàn cảnh Quy hoạch Thủ đô Hà Nội 100 năm sẽ được trình chiếu 3D tại Bảo tàng Hà Nội
Lần đầu tiên, Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm được thể hiện bằng sa bàn kết hợp công nghệ trình chiếu Mapping 3D, mang đến góc nhìn trực quan, sinh động.
-
Kinh tế xã hộiĐại học Việt Đức phát triển mô hình AI Living Labs đến năm 2029
Trường Đại học Việt Đức vừa tham gia chuỗi hoạt động tại Đức để tiếp cận phương pháp triển khai phòng thí nghiệm theo mô hình AI Living Lab và sau đó kết nối với các trường đại học, viện nghiên cứu.
-
Kinh tế xã hộiLịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay ngày 29/6
World Cup 2026 tiếp tục sôi động với các trận đấu thuộc vòng 32 đội diễn ra trong ngày 30/6 (giờ Việt Nam).
-
Kinh tế xã hộiCông nghệ số đưa di sản Tây Ninh vượt giới hạn địa lý
Từ vùng biên giới đến khu vực trung tâm, khoảng cách tiếp cận các giá trị văn hóa của người dân đang dần được rút ngắn nhờ công nghệ số.
-
Kinh tế xã hộiCông thức nào giúp du lịch biển Khánh Hòa hút hơn 9 triệu lượt khách?
Du lịch Khánh Hòa thu hút du khách bởi vẻ đẹp hấp dẫn của biển xanh, cát trắng, nắng vàng và các hoạt động thể thao, giải trí mang tầm quốc tế nối tiếp nhau.
-
Kinh tế xã hộiCháy lớn tại Công ty Cổ phần Gò Đàng, khu công nghiệp An Hiệp
Rạng sáng 29/6, một vụ cháy lớn xảy ra tại Công ty Cổ phần Gò Đàng, thuộc Khu công nghiệp An Hiệp, xã Phú Túc, tỉnh Vĩnh Long.
-
Kinh tế xã hộiNắng nóng tiếp tục lập kỷ lục tại châu Âu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hạ tầng
Đợt nắng nóng lịch sử tại châu Âu tiếp tục dịch chuyển sang Trung và Đông Âu, trong khi nhiều quốc gia ghi nhận các mức nhiệt kỷ lục mới, gây cháy rừng và làm tê liệt một phần hạ tầng giao thông.
-
Kinh tế xã hộiĐộng đất tại Venezuela: Chạy đua cứu hộ sau 72 giờ vàng
Lực lượng cứu hộ Venezuela, với sự hỗ trợ từ Mỹ, Mexico và nhiều nước khác, đang khẩn trương tìm kiếm những người sống sót sau trận động đất kép hôm 24/6.
-
Kinh tế xã hộiTrung Quốc: 13 người bị thương do động đất ở Tứ Xuyên
Trận động đất xảy ra lúc 0h12 theo giờ địa phương (tức 23h12 ngày 28/6 theo giờ Hà Nội). Tâm chấn được xác định ở độ sâu 6km.













