BNEWS Sáng 9/9, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) đã tổ chức lễ bàn giao và đưa vào sử dụng công trình Trung tâm Truyền hình Thông tấn, tại 33 Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Nhân kỷ niệm 74 năm thành lập Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) (15/9/1945-15/9/2019), Lễ bàn giao và đưa vào sử dụng công trình Trung tâm Truyền hình Thông tấn, tại 33 Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã được tổ chức sáng 9/9.
Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi; Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã dự lễ và mở tấm vải phủ biển tên tòa nhà, chính thức khánh thành Trung tâm Truyền hình Thông tấn.Cùng dự lễ còn có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo thành phố Hà Nội; lãnh đạo TTXVN qua các thời kỳ.
Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi khẳng định Truyền hình Thông tấn là kênh thông tin chính thức quốc gia, tuyên truyền đường lối của Đảng, Nhà nước. Sau 9 năm xây dựng, phát triển, Truyền hình Thông tấn đã khẳng định được vị thế của kênh truyền hình chuyên biệt tin tức thời sự chính luận. Việc xây dựng công trình Trung tâm Truyền hình Thông tấn là nhiệm vụ, nhu cầu cấp thiết đối với TTXVN.Từ tháng 2/2012, lãnh đạo TTXVN đã quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Trung tâm Truyền hình Thông tấn với yêu cầu công trình chú trọng tính đặc thù, đáp ứng các nhu cầu về tiện ích, tiện nghi, không gian làm việc, tòa soạn hội tụ, khu kỹ thuật, trường quay, phòng thu âm... Đồng thời, đây cũng là công trình có tính thẩm mỹ, tạo điểm nhấn, phù hợp với cảnh quan chung của Thủ đô.
Được sự quan tâm của các bộ, ngành, thành phố Hà Nội, công trình Trung tâm Truyền hình Thông tấn đã được xây dựng và hoàn thành theo đúng kế hoạch, yêu cầu thiết kế, bảo đảm chất lượng. Đây sẽ là nơi làm việc của đội ngũ cán bộ, biên tập viên, kỹ thuật viên của Truyền hình Thông tấn, tạo cơ sở tích hợp hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao với mô hình xử lý thông tin tập trung; đáp ứng nhu cầu xử lý thông tin nhanh, kịp thời với nhiều loại nguồn tin, phù hợp phương thức truyền phát thông tin hiện đại, đa phương tiện.
Việc công trình Trung tâm Truyền hình Thông tấn được đưa vào sử dụng nhân 74 năm ngày truyền thống của ngành là bằng chứng thể hiện thương hiệu, sự lớn mạnh của TTXVN - cơ quan Thông tấn Nhà nước hai lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng: Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới.
"An cư lạc nghiệp", với việc khai trương công trình mới khang trang, hiện đại, Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Lợi yêu cầu Truyền hình Thông tấn cần thực hiện tốt hơn nữa vai trò kênh thông tin của TTXVN, là kênh truyền hình chính thức quốc gia thực hiện nhiệm vụ chính trị tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước; tiếp tục đổi mới, khẳng định vị thế của một kênh truyền hình tin tức thời sự chính luận có chất lượng cao.
Thay mặt UBND thành phố Hà Nội, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung chúc mừng TTXVN đã có thêm trự sở mới - nơi làm việc của Trung tâm Truyền hình Thông tấn và khẳng định đây là công trình điểm nhấn về mặt kiến trúc giữa trung tâm thành phố, đặc biệt ở ngã 6 sầm uất. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tin tưởng TTXVN và Trung tâm Truyền hình Thông tấn sẽ ngày càng phát triển, thường xuyên cập nhật tin tức tin cậy tới đông đảo người dân Thủ đô và khán giả cả nước.
Tòa nhà Trung tâm Truyền hình Thông tấn thuộc TTXVN có quy mô 2 tầng hầm và 9 tầng nổi. Công trình có kiến trúc độc đáo, mang tính thẩm mỹ cao với dáng cong hình elip, cấu trúc mặt đứng được bao bọc bởi tổ hợp các chữ cái Việt Nam, viết tắt của Vnews - thương hiệu của Kênh Truyền hình Thông tấn, phù hợp với quy hoạch chung. Công trình được khởi công ngày 17/6/2015, đã hoàn thành sau 4 năm thi công, góp thêm nét kiến trúc đẹp vào cảnh quan Thủ đô Hà Nội./. Xem thêm:>>Khai trương Tòa nhà Trung tâm Truyền hình Thông tấn
>>Độc đáo kiến trúc tòa nhà Trung tâm Truyền hình Thông tấn (Vnews)
Tin liên quan
Ban Tổ chức Trung ương chúc mừng Thông tấn xã Việt Nam nhân ngày 21/6
Đoàn đại biểu Ban Tổ chức Trung ương do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính dẫn đầu đến thăm và chúc mừng Thông tấn xã Việt Nam.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamThương mại Việt Nam - Israel hướng tới mốc 4 tỷ USD
Nếu thị trường quốc tế không có biến động lớn trong những tháng cuối năm, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Israel năm 2026 dự báo sẽ vượt 3,9 tỷ USD, cao hơn mức gần 3,65 tỷ USD năm 2025.
-
Kinh tế Việt NamBiến tài sản công dôi dư thành nguồn lực tăng trưởng - Bài cuối: Cách Nhật Bản “đánh thức” nhà đất bỏ trống
Nhật Bản chuyển từ tư duy “có tài sản thì giữ” sang tư duy “tài sản công phải được quản lý như một danh mục đầu tư”.
-
Kinh tế Việt NamBiến tài sản công dôi dư thành nguồn lực tăng trưởng - Bài 3: Khi trụ sở cũ bước vào “vòng đời mới”
Sau sắp xếp đơn vị hành chính, hàng trăm cơ sở nhà, đất công ở TP Hồ Chí Minh đang được rà soát, bố trí lại theo hướng ưu tiên chuyển đổi thành bệnh viện, trường học, các công trình phục vụ cộng đồng.
-
Kinh tế Việt NamDồn lực bứt phá để đạt tăng trưởng hai con số
Lãnh đạo một số tỉnh, thành phố đã làm rõ bức tranh kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, khẳng định quyết tâm thực hiện thắng lợi mức tăng trưởng hai con số trong năm 2026.
-
Kinh tế Việt NamBiến tài sản công dôi dư thành nguồn lực tăng trưởng - Bài 2: Phá thế ách tắc cho nhà, đất "đóng băng"
Có những trụ sở đã hoàn thành kiểm kê, phương án xử lý cũng đã được xây dựng, nhưng nhiều tháng sau vẫn đóng cửa vì còn chờ hoàn tất thủ tục.
-
Kinh tế Việt NamBiến tài sản công dôi dư thành nguồn lực tăng trưởng - Bài 1: Hơn 11.000 cơ sở nhà, đất đang chờ "đánh thức"
Sau 1 năm sắp xếp và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, quá trình tinh gọn bộ máy đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.
-
Kinh tế Việt NamTây Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng xanh, đưa GRDP tăng hơn 10%/năm
Giai đoạn 2026 - 2030, Sở Công Thương Tây Ninh đặt mục tiêu cụ thể hóa các chỉ tiêu được Bộ Công Thương và UBND tỉnh giao, góp phần cùng tỉnh phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP 10 - 10,5%/năm.
-
Kinh tế Việt NamBắc Ninh dẫn đầu cả nước về tỷ trọng kinh tế số trong GRDP
Theo Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Bắc Ninh, tính đến tháng 6 năm 2026, tỷ trọng kinh tế số trong GRDP của Bắc Ninh đã đạt tới 46,3%.
-
Kinh tế Việt NamKhai mạc Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương
Sáng 4/7, Chính phủ tổ chức Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương dưới hình thức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ,


















