Khen thưởng Ban chuyên án phá thành công đường dây vận chuyển 15 kg ma túy

18:16' - 27/02/2017
BNEWS Ngày 27/2, UBND tỉnh, Ban Nội chính, Ban Chỉ đạo 389, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa...đã chúc mừng và thưởng hơn 160 triệu đồng cho Ban chuyên án 217 C (Công an tỉnh Thanh Hóa).
Các đối tượng vận chuyển 15 kg ma túy bị bắt giữ tại cơ quan công an. Ảnh: Trịnh Duy Hưng-TTXVN

Ban chuyên án 217 C (Công an tỉnh Thanh Hóa) đã có thành tích đặc biệt xuất sắc triệt xóa đường dây vận chuyển 15 kg ma túy tổng hợp, bắt 3 đối tượng.

Theo đó, UBND tỉnh thưởng 100 triệu đồng, Ban Chỉ đạo 389 thưởng 30 triệu đồng, Ban Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa thưởng 30 triệu đồng…Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Thị Thìn đã biểu dương thành tích đặc biệt xuất sắc của Ban chuyên án dịp đầu năm mới; đề nghị Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn bán, vận chuyển ma túy trên địa bàn tỉnh, đặc biệt trên tuyến biên giới.

UBND tỉnh Thanh Hóa thưởng 100 triệu đồng cho Ban chuyên án 217 C (Công an tỉnh Thanh Hóa) đã có thành tích đặc biệt xuất sắc triệt xóa đường dây vận chuyển 15 kg ma túy tổng hợp. Ảnh: Trịnh Duy Hưng/TTXVN

Ngày 26/2, trên địa bàn xã Mường Chanh, huyện Mường Lát, lực lượng phòng chống ma túy, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ 3 đối tượng gồm Chẹo Thị Phới ( sinh năm 1980); Chẹo Văn Mãn (sinh năm 1976) đều ở huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn, Lào và Phan Thị Phàm (sinh năm 1978, thường trú tại xã Quang Chiểu, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa). Tại chỗ, lực lượng chức năng đã thu giữ 15 kg ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật, tài liệu khác có liên quan.

Cũng theo thông tin từ công an Thanh Hóa, đối tượng Chẹo Văn Mãn thường xuyên câu kết với các đối tượng người Việt Nam để vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ. Vụ án đang được lực lượng công an Thanh Hóa tiếp tục điều tra mở rộng.

>>>Xét xử vụ án mua bán trái phép 1.415 bánh heroin

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục