Khí thế khẩn trương trên công trường Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình
Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình có tổng diện tích khoảng 1.959,97 ha, trên địa bàn các xã Lương Tài, Gia Bình, Nhân Thắng, Lâm Thao, tỉnh Bắc Ninh, là công trình có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và vùng Thủ đô. Dự án được kỳ vọng trở thành động lực tăng trưởng mới, tạo bước đột phá về hạ tầng giao thông, thu hút đầu tư trong và ngoài nước. Với ý nghĩa và tầm quan trọng đó, các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị tập trung mọi phương tiện, nguồn nhân lực “3 ca 4 kíp” thi công xuyên Tết nhằm bảo đảm tiến độ đề ra.
Chạy đua giải phóng mặt bằng
Đã hơn 6 tháng nay, hàng trăm cán bộ, nhân viên Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bắc Ninh không quản ngày đêm bám cơ sở, đi sâu, đi sát từng thôn xóm, từng hộ dân trong vùng dự án. Trên những cánh đồng, ngôi nhà thuộc các xã Lương Tài, Gia Bình, Nhân Thắng và Lâm Thao, hình ảnh những cán bộ cặm cụi kiểm đếm, rà soát hồ sơ, tuyên truyền vận động đã trở nên quen thuộc.
Khối lượng công việc lớn, thời gian gấp rút, yêu cầu chính xác tuyệt đối trong từng mét vuông đất trong khi vẫn phải bảo đảm tiến độ công trình, sớm bàn giao mặt bằng “sạch” cho chủ đầu tư khiến công tác giải phóng mặt bằng trở thành một “cuộc chạy đua” thực sự.
Ông Đỗ Đình Hữu, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bắc Ninh chia sẻ: Nhiều tháng nay, trung tâm thường xuyên bố trí 250 cán bộ, cao điểm lên với 350 người thường trực tại Dự án chia thành hành chục tổ công tác mỗi ngày giải quyết hàng trăm bộ hồ sơ, đối chiếu nguồn gốc đất, xác định tài sản trên đất, lắng nghe và giải đáp thắc mắc của người dân.
Đặc biệt, trong quá trình triển khai, không ít trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt: hộ gia đình nhiều thế hệ sinh sống lâu năm, đất đai xen kẹp, giấy tờ qua nhiều thời kỳ. Cán bộ làm việc giải phóng mặt bằng phải kiên trì giải thích chính sách, phân tích quyền lợi, đồng thời tham mưu phương án xử lý phù hợp, bảo đảm đúng quy định pháp luật nhưng vẫn thấu tình, đạt lý.
Có mặt làm giải phóng mặt bằng ngay từ những ngày đầu tại Dự án, anh Tống Văn Nghĩa, Phó trưởng phòng Quản lý và phát triển quỹ đất (Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bắc Ninh), tại xã Lương Tài cho biết: Nhận thức việc giải phóng mặt bằng có vai trò quan trọng, quyết định tiến độ toàn dự án nên những cán bộ, nhân viên Trung tâm luôn mang hết tinh thần, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao. Đặc biệt Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với tính chất dự án trọng điểm quốc gia nên phần lớn cán bộ Trung tâm đều thường trực 24/24 giờ, làm việc không ngày đêm, cuối tuần, nghỉ lễ.
“Do thường xuyên làm việc với người dân nên chỉ cần người dân có thời gian là chúng tôi sẵn sàng phối hợp để tiến hành kiểm kê ngay, kể cả ngoài giờ hành chính hay ngày nghỉ. Mục tiêu cao nhất là bảo đảm tiến độ chung của dự án nhưng vẫn tôn trọng và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho bà con”, anh Nghĩa chia sẻ.
Đặc biệt, những ngày cận Tết Nguyên đán, khối lượng công việc lớn, kiểm kê đất ở, đất nông nghiệp, tài sản trên đất; kiểm kê, di chuyển mồ mả; chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng… càng khẩn trương, cán bộ Trung tâm phối hợp chặt chẽ địa phương quyết tâm làm việc vì mục tiêu chung.
Thôn Phú Ninh, xã Gia Bình là một trong những địa phương đi đầu trong công tác bàn giao mặt bằng sạch thực hiện dự án. Theo ông Nguyễn Văn Hằng, Bí thư Chi bộ thôn Phú Ninh: Thôn Phú Ninh có 17ha đất nông nghiệp thuộc phạm vi dự án cùng hàng trăm ngôi mộ cần bàn giao giải phóng mặt bằng. Thực hiện theo chủ trương của Trung ương, tỉnh, địa phương đã đồng sức, đồng lòng quyết tâm hoàn thành bàn giao mặt bằng theo đúng tiến độ; trong đó, đã tiến hành chi trả tiền đền bù đất đất nông nghiệp chỉ trong 1 ngày, hoàn thành di chuyển mồ mả sang khu mới đã được quy hoạch và được xây dựng đồng bộ trong 2 ngày, hoàn thành trước 23 tháng Chạp.
Cùng với triển khai giải phóng mặt bằng đất nông nghiệp và mồ mả, công việc giải phóng mặt bằng đất ở được đơn vị, địa phương chú trọng. Xác định đây là cái Tết cuối cùng gia đình ở ngôi nhà, mảnh đất đã gắn bó với mình hàng chục năm nay để sang năm mới bàn giao đất cho chủ đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế gia Bình, Tết Bính Ngọ này gia đình ông Ngô Thế Đưa, thôn Bùi, xã Lương Tài đã có sự chuẩn bị chu đáo.
Gia đình ông trang hoàng cho tổ ấm nhỏ của mình từ giữa tháng Chạp. Đang chậm rãi trang trí từng cành đào, gốc mai, chuẩn bị mâm cơm Tất niên, ông Đưa ngậm ngùi: Mặc dù đã gắn bó với ngôi nhà này nhiều năm nhưng vì lợi ích chung của quốc gia, dân tộc, sự phát triển của địa phương ông và gia đình sẵn sàng đến khu tái định cư mới; sẵn sàng bàn giao mặt bằng.
Trái ngọt từ sự quyết tâm
Với tinh thần làm việc “ba ca bốn kíp”, làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm, tại Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình như một đại công trường với hàng trăm trạm khoan, máy lu, máy ủi, xe tải chở vật liệu xây dựng… ngày đêm nối đuôi nhau, chạy đua với với gian quyết tâm hoàn thành tiến độ dự án.
Thống kê của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bắc Ninh: Sau một thời gian dồn lực, tập trung với quyết tâm cao trong việc giải phóng mặt bằng, việc kiểm kê đất ở phục vụ dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đã hoàn tất. Cùng với đó, việc di chuyển mồ mả ra khỏi dự án cũng được người dân, các cơ quan chức năng hoàn thành. Đây là nền tảng quan trọng để triển khai các bước tiếp theo của dự án trọng điểm quốc gia trên địa bàn tỉnh.
Đến nay, tỉnh Bắc Ninh đã lập phương án tạm tính và ứng chỉ trả tiền được khoảng 3.146,19 tỷ đồng cho khoảng 6.949 lượt hộ, diện tích khoảng 761,35/1.256,33 ha đạt 60,60%. Còn lại 503,69 ha đất người dân không có mặt tại địa phương, đất bán trái thẩm quyền, quy nhầm chủ đất,... đã lập các phương án thu hồi. Đơn vị đã thực hiện kê khai, kiểm kê khoảng 12.000 ngôi mộ, chi trả 5.365 ngôi mộ, tổng kinh phí hơn 96 tỷ đồng. Tại xã Gia Bình đã tạm ứng được gần 4.400 ngôi mộ (đạt 100%), xã Nhân Thắng đạt 95%,... Di chuyển cơ bản phần mộ ra khỏi khu vực dự án vào khu quy hoạch trước ngày 23 tháng Chạp; cơ bản hoàn thành công tác kiểm kê đất ở, tài sản gắn liền với đất…
Việc thực hiện giải phóng mặt bằng có được kết quả nhanh, bên cạnh sự ủng hộ của nhân dân với dự án trọng điểm quốc gia, đó là tinh thần, nỗ lực làm việc ngày đêm, sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị địa phương. Đặc biệt, tỉnh Bắc Ninh đã có cách làm việc công khai, minh bạch.
Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bắc Ninh Đỗ Đình Hữu cho biết, quá trình kiểm đếm diện tích phục vụ giải phóng mặt bằng dự án Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình đã cơ bản hoàn thành. Quá trình kiểm đếm gần 170ha đất ở, liên quan hơn 6.000 hộ dân được thực hiện công khai, minh bạch, người dân được tham gia vào toàn bộ các khâu, quy trình. Bởi vậy nhân dân rất tin tưởng và đồng tình ủng hộ cao.
Hiện tỉnh Bắc Ninh cùng chủ đầu tư đang tập trung rà soát, xác định quy mô, phương án hoàn trả hệ thống hạ tầng, công trình công cộng bị ảnh hưởng. Trong quá trình triển khai, tỉnh luôn yêu cầu nhà đầu tư, các xã, phường, đơn vị trong quá trình hoàn trả hệ thống hạ tầng, công trình công cộng cần tính toán phù hợp với quy hoạch phát triển của địa phương.
Theo ông Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh: Với quyết tâm cao, tỉnh Bắc Ninh luôn xác định nhiệm vụ thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các dự án có liên quan là nhiệm vụ ưu tiên, trọng tâm, xuyên suốt trong lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.
Đặc biệt, trong quá trình triển khai, định kỳ hàng tuần, Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức giao ban với các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các sở ngành, đơn vị, địa phương có liên quan để kiểm điểm tiến độ thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và dự án có liên quan; kết thúc các buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh có thông báo kết luận, các chỉ đạo, giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và yêu cầu tiến độ hoàn thành nội dung công việc cụ thể nhằm bám sát mục tiêu, tiến độ theo kế hoạch đã đặt ra.
Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, tỉnh Bắc Ninh báo cáo, sớm được giải quyết. Bởi vậy, mọi vướng mắc, khó khăn đều được nắm bắt, tháo gỡ từ sớm, đây là điều kiện đặc biệt thuận lợi, động lực, quyết tâm đưa dự án Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình vào khai thác, vận hành để phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC năm 2027.
Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Nghị quyết 80/NQ-TW: Vun bồi sức sống nội sinh trong kỷ nguyên số
06:30'
Cùng với các giá trị văn hóa phổ quát, các giá trị nghệ thuật đặc sắc là sức sống nội sinh mãnh liệt để mỗi cá nhân, tổ chức có vẻ đẹp riêng biệt.
-
Kinh tế Việt Nam
Động lực chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Đồng Nai trong kỷ nguyên mới
12:44' - 15/02/2026
Đồng Nai huy động hơn 343.000 tỷ đồng đầu tư giao thông, đô thị, hạ tầng số; lấy Cảng hàng không quốc tế Long Thành làm động lực mở rộng không gian phát triển và tăng trưởng bền vững.
-
Kinh tế Việt Nam
Hơn 6.200 công nhân ăn Tết trên đại công trường APEC Phú Quốc
12:39' - 15/02/2026
Theo Tập đoàn Sun Group, ngày 14/2 (27 Tết), hơn 6.200 kỹ sư, công nhân không nghỉ Tết, tình nguyện ở lại làm việc cùng với các dự án trên đại công trường APEC, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Cần Giờ - “Cửa ngõ” đại dương của siêu đô thị
11:13'
Từ vị thế một "ốc đảo" sinh thái nằm biệt lập ở rìa phía Nam, Cần Giờ giờ đây đã trở thành "mặt tiền" chiến lược, là "cửa ngõ" vươn tầm ra đại dương.
-
Kinh tế Việt Nam
Hành trình giữ hồn Việt của du học sinh
09:00'
Trong thời đại số, công nghệ góp phần thu hẹp khoảng cách địa lý. Nhiều du học sinh đón giao thừa cùng gia đình qua màn hình điện thoại, cùng đếm ngược thời khắc năm mới, cùng xem Táo quân.
-
Kinh tế Việt Nam
Nghị quyết 80/NQ-TW: Vun bồi sức sống nội sinh trong kỷ nguyên số
06:30'
Cùng với các giá trị văn hóa phổ quát, các giá trị nghệ thuật đặc sắc là sức sống nội sinh mãnh liệt để mỗi cá nhân, tổ chức có vẻ đẹp riêng biệt.
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, động viên lực lượng bảo đảm vệ sinh môi trường
17:07' - 15/02/2026
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra, thăm hỏi, động viên công nhân, người lao động đang trực tiếp làm vệ sinh môi trường tại Thủ đô Hà Nội.
-
Kinh tế Việt Nam
Giữ “Tết đủ đầy” cho người lao động
13:30' - 15/02/2026
Các hoạt động chăm lo đời sống người lao động ngày càng tạo được sự chuyển biến quan trọng mang lại lợi ích thiết thực nhiều hơn cho người lao động, góp phần cải thiện đời sống đoàn viên.
-
Kinh tế Việt Nam
Động lực chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Đồng Nai trong kỷ nguyên mới
12:44' - 15/02/2026
Đồng Nai huy động hơn 343.000 tỷ đồng đầu tư giao thông, đô thị, hạ tầng số; lấy Cảng hàng không quốc tế Long Thành làm động lực mở rộng không gian phát triển và tăng trưởng bền vững.
-
Kinh tế Việt Nam
Hơn 6.200 công nhân ăn Tết trên đại công trường APEC Phú Quốc
12:39' - 15/02/2026
Theo Tập đoàn Sun Group, ngày 14/2 (27 Tết), hơn 6.200 kỹ sư, công nhân không nghỉ Tết, tình nguyện ở lại làm việc cùng với các dự án trên đại công trường APEC, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.
-
Kinh tế Việt Nam
Xuân trên những công trình mở lối tương lai
10:52' - 15/02/2026
Các dự án kết nối Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu tăng tốc thi công xuyên Tết, góp phần hoàn thiện hạ tầng liên vùng, mở lối phát triển tới cụm Cảng Cái Mép – Thị Vải.
-
Kinh tế Việt Nam
TP. Hồ Chí Minh củng cố vị thế trung tâm xuất khẩu trong giai đoạn mới
10:51' - 15/02/2026
Sau hợp nhất ba địa phương có thế mạnh về công nghiệp – thương mại ở khu vực phía Nam, TP. Hồ Chí Minh mới có thêm lợi thế để định vị vai trò trung tâm xuất khẩu của cả nước và khu vực.

Đơn vị thi công tích cực triển khai dự án. Ảnh: Thanh Thương - TTXVN
Nhà đầu tư huy động số lượng lớn nhân lực, vật lực "3 ca 4 kíp" thi công tại hạng mục Nhà ga hành khách VIP dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Ảnh: Thanh Thương - TTXVN