Khoảng 70% số ca tử vong do COVID-19 tại Mỹ là người trên 65 tuổi

09:46' - 12/05/2022
BNEWS Các số liệu thống kê cho thấy trong số các bệnh nhân COVID-19 không qua khỏi tại Mỹ có hơn 700.000 người trên 65 tuổi và tỷ lệ tử vong ở nam giới cao hơn nữ giới.

Là nước chịu ảnh hưởng nhất của dịch COVID-19, Mỹ đến nay đã ghi nhận tổng cộng gần 84 triệu ca mắc và hơn 1 triệu ca tử vong. Các số liệu thống kê cho thấy trong số các bệnh nhân COVID-19 không qua khỏi tại Mỹ có hơn 700.000 người trên 65 tuổi và tỷ lệ tử vong ở nam giới cao hơn nữ giới.

 

Nhật báo "The Boston Globe" mới đây đã công bố báo cáo cho biết cứ trong 4 ca tử vong vì COVID-19 thì có 3 ca là người trên 65 tuổi. Số bệnh nhân tử vong do COVID-19 từ 85 tuổi trở lên là khoảng 225.000 người, độ tuổi 75 đến 84 là 257.000 người và độ tuổi từ 65 đến 74 là 229.000 người.

Chuyên gia chăm sóc sức khỏe thuộc Đại học California ở thành phố San Francisco, bà Charlene Harrington cho rằng Mỹ cần rút kinh nghiệm từ bài học chống dịch COVID-19 để ứng khó với nguy cơ dịch bệnh trong tương lai, cũng như đưa ra quy định cụ thể về số lượng nhân viên y tế tối thiểu tại các trung tâm điều dưỡng và viện dưỡng lão./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục