Khởi công, khánh thành nhiều dự án kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

15:25' - 19/04/2025
BNEWS Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), sáng 19/4, nhiều địa phương trên cả nước đã khởi công, khánh thành nhiều công trình, dự án quan trọng,

*Hà Nam khởi công nhiều dự án quan trọng

Tỉnh Hà Nam đã khởi công Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối từ đường T3 đến đường ĐH03 và hạ tầng kết nối với khu dân cư hiện hữu thuộc Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu văn hoá bản địa và du lịch cộng đồng Tam Chúc (khu số 4) và Dự án chỉnh trang hạ tầng, tạo cảnh quan đô thị, cảnh quan Khu du lịch quốc gia Tam Chúc.

Phát biểu tại lễ khởi công, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Trương Quốc Huy nhấn mạnh, các dự án này không chỉ có ý nghĩa chiến lược trong việc phát triển du lịch và cảnh quan đô thị, mà còn kết nối các khu du lịch trọng điểm trong vùng như Tam Chúc, Tràng An – Bái Đính (Ninh Bình), và chùa Hương (Hà Nội), từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Hà Nam. Hai dự án này sẽ không chỉ đáp ứng kỳ vọng của nhân dân trong tỉnh mà còn mở ra cơ hội phát triển bền vững, toàn diện, góp phần nâng cao vị thế của tỉnh Hà Nam trên bản đồ kinh tế, du lịch Việt Nam.

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam đề nghị các nhà đầu tư, đơn vị thi công tiếp tục tập trung nguồn lực, tuân thủ các quy định pháp luật, triển khai dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, và sớm đưa các công trình vào khai thác sử dụng. Đồng thời, giao nhiệm vụ cho các cơ quan ban ngành và địa phương tiếp tục đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để các dự án đạt hiệu quả cao nhất. Hy vọng với sự quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao cùng sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bên, các công trình này sẽ trở thành biểu tượng của sự phát triển, mở ra những chương mới đầy hứa hẹn cho tỉnh Hà Nam.

Đại diện Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường (đơn vị thi công dự án), cam kết triển khai thi công các công trình bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất – đảm bảo chất lượng, an toàn, tiến độ, đồng thời giữ gìn cảnh quan, bảo vệ môi trường của địa phương. Đồng thời hứa sẽ nỗ lực, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, để không phụ lòng mong mỏi của lãnh đạo và nhân dân.

Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối từ đường T3 đến đường ĐH03 và hạ tầng kết nối với khu dân cư hiện hữu với chiều dài L=1,537 km. Quy mô mặt cắt ngang rộng 38m bao gồm: Hè (2x6)m, Lòng đường (2x10,5)m, giải phân cách giữa 5m và hạ tầng kết nối với khu dân cư hiện hữu. Dự án chỉnh trang hạ tầng, tạo cảnh quan đô thị, cảnh quan Khu du lịch quốc gia Tam Chúc với mục tiêu giải phóng mặt bằng diện tích đất khoảng 19,4ha, thuộc địa bàn các xã Liên Sơn, Khả Phong và phường Ba Sao; san lấp, cải tạo mặt bằng, đầu tư một số hạng mục công trình nhằm chỉnh trang hạ tầng, tạo cảnh quan khu vực dự án. Các dự án này có tổng mức đầu tư của các dự án là 765,6 tỷ đồng; thời gian thực hiện các dự án năm 2024-2026.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối từ đường T3 đến đường ĐH03 và hạ tầng kết nối với khu dân cư hiện hữu thuộc Quy hoạch phân khu Khu văn hóa bản địa và du lịch cộng đồng Tam Chúc (khu số 4) nhằm tạo sự kết nối đồng bộ hạ tầng Khu du lịch Tam Chúc với các phân khu chức năng lân cận trong vùng của thị xã Kim Bảng, tạo kết nối phát triển đa dạng các loại hình du lịch, dịch vụ trong Khu, tăng cường kết nối phát triển du lịch giữa Khu du lịch Tam Chúc, Hà Nam với Khu du lịch Tràng An - Bái Đính, Ninh Bình và Chùa Hương trong Quần thể Tam Chúc - Hương Sơn - Vân Long - Đồng Tâm. Dự án chỉnh trang hạ tầng, tạo cảnh quan đô thị, cảnh quan Khu du lịch quốc gia Tam Chúc được triển khai thực hiện sẽ góp phần cung cấp đa dạng sản phẩm dịch vụ chất lượng cao, tạo điều kiện khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế của Khu du lịch Tam Chúc./.

*Hải Dương khởi công xây dựng dự án Trung tâm thương mại Aeon

Sáng 19/4, UBND tỉnh Hải Dương, Công ty TNHH Aeon Mall Việt Nam đã tổ chức Lễ khởi công xây dựng Dự án Trung tâm thương mại Aeon Hải Dương, chào mừng 50 năm giải phóng miền Nam (30/4/1975-30/4/2025). Dự án nằm gần nút giao đường giữa đường Võ Nguyên Giáp và đường Võ Văn Kiệt, thuộc địa phận xã Liên Hồng và phường Thạch Khôi, thành phố Hải Dương. Dự án có tổng diện tích 3,6ha với tổng vốn đầu tư khoảng 1.180 tỷ đồng do Công ty TNHH Aeon Mall Việt Nam làm chủ đầu tư; nhận chuyển nhượng từ Công ty CP Thương mại và dịch vụ Tuấn Kiệt HD.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam ITO Naoki cho biết, Aeon là Tập đoàn cung cấp nhiều dịch vụ cho người tiêu dùng bao gồm siêu thị, trung tâm mua sắm, cửa hàng tiện lợi… Aeon đã trở thành 1 phần trong cuộc sống người dân Nhật Bản. Việt Nam với quy mô dân số hơn 100 triệu người và đang có lợi thế cơ cấu dân số và Việt Nam đang là quốc gia rất có triển vọng. Đặc biệt, Việt Nam đang tập trung phát triển kinh tế tư nhân, hướng tới mục tiêu tăng tỷ trọng khu vực tư nhân trong tổng ngân sách quốc nội (GDP) lên 70% vào năm 2030.

Đại sứ ITO Naoki bày tỏ vui mừng khi hoạt động kinh doanh của Aeon và hoạt động kinh tế do khách hàng tại các cửa hàng của Tập đoàn Aeon góp phần thúc đẩy hoạt động kinh tế của khu vực tư nhân tại Việt Nam. Đại sứ cũng đánh giá cao tiềm năng phát triển của tỉnh Hải Dương với vị trí giao thông thuận lợi, nhiều khu công nghiệp, đông dân cư, nhiều lao động làm việc trong các doanh nghiệp Nhật Bản. Dự án trung tâm thương mại Aeon Hải Dương được triển khai cho thấy sự mở rộng hoạt động kinh doanh của Aeon Việt Nam.

Đại sứ ITO Naoki đề nghị nhà thầu là công ty Kumagai Gumi sẽ thi công công trình đảm bảo an toàn và kỳ vọng việc hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản sẽ ngày càng bền chặt, hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Aeon Việt Nam tại Hải Dương tiếp tục phát triển.

Theo ông Tezuka Daisuke, Thành viên Ban điều hành Tập đoàn, Trưởng đại diện Tập đoàn Aeon tại Việt Nam, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Aeon Việt Nam, Aeon Hải Dương là trung tâm thương mại cộng đồng quy mô vừa đầu tiên do AEON Việt Nam phát triển tại khu vực phía Bắc, có tổng diện tích khoảng 3,6ha với tổng vốn đầu tư khoảng 1.180 tỷ đồng. Do đó, Aeon Hải Dương không chỉ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương mà còn tạo ra khoảng 1.000 cơ hội việc làm mới và góp phần tiêu thụ sản phẩm chất lượng cao của tỉnh Hải Dương, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của khu vực.

Tập đoàn Aeon của Nhật Bản đang vận hành 7 trung tâm thương mại tại Việt Nam ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Bình Dương và Huế. Trước đó, ngày 17/2, Aeon Việt Nam đã khởi công trung tâm thương mại Aeon tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh tổng mức đầu tư 5.100 tỷ đồng.

Dự án khởi công trung tâm thương mại Aeon Hải Dương là 1 trong 3 sự kiện của Hải Dương trong chuỗi sự kiện khởi công, khánh thành đồng thời 80 công trình dự án trọng điểm quốc gia trên khắp 3 miền Bắc – Trung – Nam sáng ngày 19/4, trong bối cảnh đặc biệt cả nước chào mừng kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

*Khởi công xây dựng cầu Giải Phóng 9 nối các phường ven thành phố Rạch Giá

Các đại biểu thực hiện nghi thức ấn nút khởi công dự án xây dựng cầu Giải Phóng 9. Ảnh: Lê Sen - TTXVN
Sáng 19/4, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu Giải Phóng 9 từ trung tâm thành phố Rạch Giá nối các phường nằm vùng ven thành phố Rạch Giá.

Cầu Giải Phóng 9 là công trình giao thông do UBND thành phố Rạch Giá làm chủ đầu tư, với tổng vốn 870 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước. Cầu có chiều dài toàn tuyến hơn 323m, rộng 10,5m, kết cấu vĩnh cửu bằng thép và bê tông cốt thép dự ứng lực; nhịp chính của cầu là vòm thép mạng lưới dài 98m, thiết kế hiện đại, vừa đảm bảo tính kỹ thuật cao, vừa mang dấu ấn thẩm mỹ đặc sắc. Thời gian xây dựng công trình cầu Giải Phóng 9 dự kiến là 450 ngày.

Đặc biệt, hình dáng kiến trúc cầu Giải Phóng 9 được lấy cảm hứng từ "chiếc lá cây giá" - loài cây đặc trưng gắn liền với vùng đất Rạch Giá, tạo nên biểu tượng sinh động, mang đậm bản sắc địa phương, mang thông điệp của sức sống mới, sự khởi đầu mạnh mẽ, đầy hy vọng của đất và người Kiên Giang.

Sau khi hoàn thành, cầu Giải Phóng 9 sẽ kết nối trực tiếp các phường Vĩnh Thông, Vĩnh Thanh và Vĩnh Hiệp - nơi mà từ bao đời nay, bà con phải chịu cảnh "qua sông lụy đò", chịu nhiều khó khăn, vất vả trong việc đi lại và sinh hoạt. Với lễ khởi công này, không chỉ bắt đầu một công trình mới, mà còn là bước khởi đầu cho một diện mạo đô thị mới, hiện đại, thuận tiện và nhiều cơ hội phát triển hơn cho người dân.

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thanh Nhàn cho rằng, việc đầu tư xây dựng cầu Giải Phóng 9 mang tầm vóc chiến lược, không chỉ phục vụ nhu cầu giao thông, mà còn tạo trục kết nối quan trọng với các địa phương lân cận, đặc biệt là giữa tỉnh Kiên Giang và tỉnh An Giang. Hơn thế nữa, cầu còn là biểu tượng cho sự đoàn kết, đồng lòng, minh chứng cho sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh trong hành trình xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh; nâng cao chất lượng đời sống người dân, xóa dần sự cách trở, đưa đô thị Rạch Giá phát triển bền vững, hiện đại.

Để công trình được triển khai hiệu quả, đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đề nghị UBND thành phố Rạch Giá phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để đảm bảo dự án được thực hiện theo đúng tiến độ và chất lượng đề ra. Các đơn vị thi công cần phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, áp dụng công nghệ hiện đại, thi công an toàn, hiệu quả, thân thiện với môi trường và hoàn thành công trình với chất lượng tốt nhất.

* Sóc Trăng khánh thành cống âu Rạch Mọp ngăn mặn giữ ngọt trên 500 tỷ đồng

Sáng 19/4, cùng với cả nước tổ chức khởi công, khánh thành các công trình trọng điểm kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, tại Sóc Trăng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức khánh thành công trình Cống âu Rạch Mọp giữ ngọt, ngăn mặn lớn nhất Sóc Trăng.

Công trình do Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 10 (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) làm chủ đầu tư với tổng giá trị xây dựng trên 516 tỷ đồng. Sau khi đưa vào vận hành sẽ góp phần ngăn mặn, giữ ngọt, phục vụ sản xuất và kiểm soát nguồn nước bờ Nam sông Hậu của tỉnh Sóc Trăng trên khu vực rộng gần 20.000 ha.

Công trình Cống âu Rạch Mọp được khởi công từ tháng 1/2023, tại vị trí giáp ranh của xã Nhơn Mỹ, huyện Kế Sách và xã Song Phụng (huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng). Quy mô công trình cống có chiều rộng thông nước 85m, gồm 2 khoang cống 35m và 1 âu thuyền 15m; cửa van phẳng bằng thép được đóng mở bằng xi lanh thủy lực, cống có hệ thống quan trắc, giám sát tự động.

Theo ông Hà Đức Hạnh, Giám đốc Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10, sau hơn 2 năm tích cực thi công, đến nay tất cả các hạng mục của công trình đã hoàn thành, công trình thi công đạt chất lượng, tiến độ, đúng mục tiêu, nhiệm vụ dự án đề ra. Công trình đi vào hoạt động góp phần tăng cường khả năng trữ nước, tạo nguồn và chủ động kiểm soát triều cường, xâm nhập mặn, điều tiết nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và cấp nước sinh hoạt, tạo điều kiện sản xuất ổn định, bền vững trực tiếp cho một vùng đất tự nhiên rộng lớn của hàng ngàn hộ dân trong vùng.

Ngoài ra, Cống âu Rạch Mọp còn góp phần giảm thiểu ảnh hưởng do hạn mặn gây ra và tạo nguồn hỗ trợ cấp nước ngọt ứng phó trong các đợt mặn lên cao trên sông Hậu cho diện tích tự nhiên trên 36.700ha; tăng khả năng luân chuyển dòng chảy; nâng cao hiệu quả thau chua, rửa phèn và tiêu thoát nước môi trường trong vùng dự án.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vương Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng nhấn mạnh, Cống âu Rạch Mọp đến nay hoàn thành và chính thức đưa vào sử dụng mang nhiều ý nghĩa to lớn về kinh tế- xã hội và môi trường, góp phần thực hiện hóa mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ sinh kế cho hàng ngàn hộ dân vùng dự án đi qua.

Đây cũng là nền tảng quan trọng để tiếp tục triển khai các công trình thủy lợi khác trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh, như cống âu Đại Ngãi, cống âu Mỹ Xuyên… thuộc dự án “Chống chịu khí hậu tổng hợp và chuyển đổi sinh kế vùng Đồng bằng sông Cửu Long phát triển bền vững và thịnh vượng, góp phần kiểm soát tốt hơn,chủ động hơn trong công tác ngăn mặn, trữ ngọt phục vụ sản xuất, sinh hoạt người dân và bảo vệ môi trường sinh thái.

Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng khẳng định, công trình cống Rạch Mọp là dự án cống thủy lợi lớn nhất của tỉnh Sóc Trăng từ trước đến nay.  Việc đưa vào vận hành công trình sẽ góp phần to lớn trong việc đảm bảo sản xuất nông nghiệp ổn định, bền vững cho vùng Nam sông Hậu của tỉnh Sóc Trăng và cùng với các công trình thủy lợi liên kết vùng sẽ tạo nguồn ngọt, kiểm soát nguồn nước, mặn, triều cường, bảo vệ các vùng sản xuất và cơ sở hạ tầng, giảm ngập do hiện tượng sụt lún đất, nước biển dâng, triều cường gây ra cho một phần khu vực phía nam sông Hậu của tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Hậu Giang…

Tại lễ khánh thành, lãnh đạo các cơ quan, bộ ngành, tỉnh Sóc Trăng đã ấn nút khánh thành chính thức đưa vào vận hành công trình Công âu Rạch Mọp cùng với 80 dự án, công trình của cả nước tổ chức khởi công, khánh thành chào mừng kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam và Đại hội Đảng các cấp sắp tới.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục