BNEWS Tối 17/6, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bổ sung Nguyễn Anh Tuấn (Thường gọi là Tuấn Thần đèn) về tội "Cưỡng đoạt tài sản".
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an) đang điều tra vụ án "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại Công ty Cổ phần Xây dựng dân dụng và Công trình giao thông ALMA (viết tắt: Công ty ALMA), tỉnh Thanh Hóa và các đơn vị liên quan.
Mở rộng điều tra vụ án, ngoài hành vi phạm tội của 07 bị can đã khởi tố, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an còn tổ chức điều tra làm rõ: Đối tượng Nguyễn Anh Tuấn (thường gọi là Tuấn Thần đèn) chỉ đạo "đàn em" là các đối tượng xã hội thực hiện hành vi đe dọa, ép buộc để chiếm đoạt, tiền, tài sản của doanh nghiệp, người dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa với giá trị đặc biệt lớn, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự, gây bức xúc trong dư luận Đảng viên, quần chúng nhân dân tỉnh Thanh Hóa.
Đồng thời, làm rõ sai phạm của các đối tượng liên quan giúp sức cho Nguyễn Anh Tuấn thực hiện hành vi Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Đối tượng Đỗ Quang Sơn thành lập, điều hành hoạt động nhiều doanh nghiệp, được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Quá trình tổ chức điều hành các doanh nghiệp, Đỗ Quang Sơn chỉ đạo tổ chức khai thác ngoài phạm vi được cấp phép, vượt công suất theo quy định của Giấy phép với tổng khối lượng đặc biệt lớn, gây thiệt hại tài sản Nhà nước.
Căn cứ kết quả điều tra, ngày 15/6/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các thủ tục tố tụng: Ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án (đối với vụ án xảy ra tại Công ty ALMA và các đơn vị liên quan) về tội "Cưỡng đoạt tài sản"; đồng thời ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can đối với 05 bị can: Nguyễn Anh Tuấn, Trịnh Văn Tuấn, Nguyễn Xuân Long, Nguyễn Mạnh Cường và Lê Ngọc Tùng về tội "Cưỡng đoạt tài sản", quy định tại Điều 170 Bộ luật Hình sự.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với 02 đối tượng: Cao Quang Trung, kế toán Công ty ALMA và Lê Văn Quân về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên", xảy ra tại Công ty Cổ phần Thương mại Đức Lộc và các đơn vị có liên quan; đồng thời khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với 02 đối tượng: Đỗ Quang Sơn, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Đức Lộc và Bùi Đình Hiền, Quản lý mỏ cát số 30 Công ty Cổ phần Thương mại Đức Lộc về tội "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên", quy định tại Điều 227 Bộ luật Hình sự.
Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định, Lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố, đồng thời mở rộng điều tra làm rõ xử lý toàn diện, triệt để đối với hành vi sai phạm có tổ chức của Nguyễn Anh Tuấn, Đỗ Quang Sơn và các cá nhân liên quan; xác minh, kê biên, phong tỏa, phục vụ thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu thông báo và đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân chủ động tố giác các hành vi vi phạm pháp luật của Nguyễn Anh Tuấn, Đỗ Quang Sơn và các đối tượng liên quan. Thông tin liên hệ: Phòng 8, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, số 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; Điều tra viên Trần Minh Tuấn, số điện thoại 0993093727.
Nguồn https://www.vietnamplus.vn/khoi-to-bo-sung-tuan-than-den-ve-toi-cuong-doat-tai-san-post1044841.vnp
Tin liên quan
Khởi tố, bắt tạm giam cựu Chánh văn phòng HĐND, UBND huyện Bù Đăng
Công an tỉnh Bình Phước đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Đình Nhất, cựu Chánh Văn phòng HĐND, UBND huyện Bù Đăng về tội “tham ô tài sản”.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Thanh tra Chính phủ chỉ ra sai phạm trong quản lý, sử dụng đất tại Tổng công ty Giấy Việt Nam
Thanh tra Chính phủ xác định nhiều vi phạm trong quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ các công ty nông, lâm nghiệp thuộc Tổng công ty Giấy Việt Nam tại Tây Nguyên.
-
Kinh tế và pháp luậtKhởi tố vụ án vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ tại Đồng Nai
Ngày 16/9, Công an thành phố Đồng Nai cho biết liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường Đặng Văn Trơn, phường Trấn Biên, ngày 9/9/2026.
-
Kinh tế và pháp luậtCảnh báo thủ đoạn lừa đảo “bao đậu visa”
Công an thành phố Cần Thơ tiếp nhận tố giác liên quan vụ làm visa Hàn Quốc với tổng số tiền người dân trình báo bị chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng.
-
Kinh tế và pháp luậtĐưa điện thoại cho người lạ làm thủ tục vay, bị chiếm đoạt luôn hàng chục triệu đồng
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lâm Phú Nhựt (sinh năm 2001, trú tại phường Ô Môn, Cần Thơ) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
-
Kinh tế và pháp luậtPhạm nhân Mỹ dùng điện thoại lừa đảo gây thiệt hại hàng tỷ USD
Hàng loạt phạm nhân tại các nhà tù ở Mỹ đang sử dụng điện thoại di động lậu để thực hiện các vụ lừa đảo viễn thông tinh vi, chiếm đoạt hàng tỷ USD của người dân trên khắp cả nước.
-
Kinh tế và pháp luậtPhú Thọ khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội
Ngày 14/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội “Làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức”.
-
Kinh tế và pháp luậtHàn Quốc điều tra 41 doanh nghiệp bị nghi trốn thuế khoảng 1.000 tỷ won
Cơ quan Thuế Quốc gia Hàn Quốc (NTS) ngày 14/9 cho biết đã tiến hành điều tra thuế đối với 41 doanh nghiệp bị nghi có hành vi trốn thuế với tổng số tiền khoảng 1.000 tỷ won.
-
Kinh tế và pháp luậtNhật Bản ghi nhận kỷ lục 123 vụ tấn công bằng mã độc tống tiền
Trong nửa đầu năm 2026, Nhật Bản đã ghi nhận 123 vụ tấn công bằng mã độc tống tiền (ransomware) - mức cao nhất từ trước đến nay.
-
Kinh tế và pháp luậtChủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205
Điểm mới của Nghị quyết 205 không chỉ nằm ở việc trao thêm quyền khởi kiện vụ án dân sự cho Viện Kiểm sát mà còn đặt ra yêu cầu thay đổi cách thực hiện nhiệm vụ.









