BNEWS Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan, trong đó có việc cho thuê mặt bằng tổ chức gian hàng tại hội chợ, để xử lý theo quy định của pháp luật
Ngày 17/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh thông tin, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố nhiều bị can và bắt tạm giam các đối tượng liên quan đến đường dây tổ chức trò chơi bốc thăm trúng thưởng tại hội chợ nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.
Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 7/3, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Tân Ninh kiểm tra gian hàng tại khu phố 6, phường Tân Ninh, phối hợp Công an xã Tân Biên kiểm tra một gian hàng tương tự tại ấp Thạnh Trung, xã Tân Biên. Lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng tại 2 gian hàng có hành vi gian dối, dàn dựng kết quả bốc thăm để người chơi không thể trúng thưởng, chiếm đoạt tiền của người tham gia. Kết quả điều tra ban đầu xác định Trần Phước Văn (sinh năm 1990, trú tỉnh Vĩnh Long) và Mai Thị Nữ (sinh năm 1990, trú tỉnh Khánh Hòa) là 2 đối tượng cầm đầu. Cả hai từng tham gia quản lý, điều hành gian hàng trò chơi tại nhiều hội chợ lưu động và nhận thấy hình thức bốc thăm trúng thưởng dễ tạo lòng tin với người dân nên đã lợi dụng để thực hiện hành vi lừa đảo. Giữa tháng 2/2026, thông qua một đối tượng tên Trắng (chưa rõ lai lịch), Văn và Nữ biết đoàn hội chợ Hương Trầm do ông Võ Văn Tẻo làm chủ đang hoạt động tại phường Tân Ninh và xã Tân Biên (tỉnh Tây Ninh). Nhận thấy tại hai địa điểm này chưa có gian hàng bốc thăm trúng thưởng, nhóm đối tượng đã bàn bạc thuê mặt bằng để thực hoạt động lừa đảo. Nhóm thuê mặt bằng từ ngày 16/2 đến ngày 3/3 với số tiền 100 triệu đồng. Trong đó, đối tượng Trắng góp 50 triệu đồng, Văn và Nữ mỗi người góp 25 triệu đồng. Hai gian hàng hoạt động từ 18-22 giờ hằng ngày, các đối tượng thay phiên nhau quản lý, điều hành. Số tiền thu được mỗi ngày được chia theo tỷ lệ: Trắng hưởng 25%, Văn và Nữ mỗi người 12,5%, phần còn lại chia cho các đối tượng giúp sức. Để thực hiện hành vi lừa đảo, nhóm này bố trí nhiều “cò mồi” có nhiệm vụ tiếp cận, dụ dỗ người dân tham gia trò chơi, với tiền công từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng mỗi ngày, tùy số lượng người tham gia. Các đối tượng sử dụng 2 hình thức là bốc thăm trúng thưởng hiện vật và bốc thăm tích điểm đổi điện thoại di động. Ban đầu, gian hàng niêm yết nhiều giải thưởng như nồi cơm điện, quạt máy, lò vi sóng, gấu bông… để tạo sự tin tưởng. Người chơi bỏ ra 50.000 đồng để bốc 20 lá thăm, nhưng trong các rổ thăm thực tế không có lá trúng thưởng. Các lá thăm trúng thưởng được cất giấu riêng, chỉ đưa ra trong một số trường hợp nhằm tạo niềm tin. Sau khi người chơi tham gia, nhân viên gian hàng lén bỏ thêm các lá thăm có chữ “điểm”, thông báo người chơi có thể tích điểm đổi điện thoại iPhone, từ đó dẫn dụ tiếp tục tham gia với số tiền ngày càng lớn.Theo “thể lệ” do các đối tượng đặt ra, người chơi tích đủ 100 điểm sẽ đổi được điện thoại trị giá 9 triệu đồng, 120 điểm đổi 12 triệu đồng, 150 điểm đổi 15 triệu đồng. Tuy nhiên, thực tế trong các rổ thăm không có lá thăm điểm. Các đối tượng chỉ đưa một số lá thăm điểm vào nhằm tạo cảm giác người chơi sắp trúng thưởng, kích thích tiếp tục bỏ tiền. Để tăng tính thuyết phục, các đối tượng “cò mồi” giả làm người trúng thưởng ngay tại gian hàng, khiến nhiều người tin tưởng tham gia cho đến khi mất hết tiền. Thậm chí, khi người chơi hết tiền, các đối tượng còn cho mượn tiền để tiếp tục chơi, sau đó yêu cầu về nhà lấy tiền trả lại.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, chỉ riêng ngày 7/3, tại gian hàng ở phường Tân Ninh, các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 39 triệu đồng; tại gian hàng ở xã Tân Biên chiếm đoạt thêm hơn 1,2 triệu đồng. Trong quá trình hoạt động, các đối tượng thường xuyên thay đổi nhân sự giữa hai địa điểm nhằm tránh bị phát hiện. Ngoài ra, nhóm này còn lập các nhóm trên mạng xã hội Zalo để phân công nhiệm vụ hằng ngày, sau đó xóa nhóm nhằm che giấu hành vi. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định hành vi của Trần Phước Văn, Mai Thị Nữ cùng các đối tượng liên quan đã cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 2, Điều 174 Bộ luật Hình sự, với tình tiết phạm tội có tổ chức. Ngày 11/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố nhiều bị can và ra lệnh bắt tạm giam trong thời hạn 3 tháng đối với các đối tượng cầm đầu và một số người liên quan. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan, trong đó có việc cho thuê mặt bằng tổ chức gian hàng tại hội chợ, để xử lý theo quy định của pháp luậtTin liên quan
Khởi tố Chủ tịch Tập đoàn Hóa chất Đức Giang
Bộ Công an khởi tố vụ án xảy ra tại Tập đoàn Hóa chất Đức Giang, làm rõ các sai phạm nghiêm trọng về môi trường, khai thác tài nguyên và kế toán, đồng thời khởi tố 14 bị can liên quan.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luậtKhởi tố thêm 2 đối tượng trong vụ đưa lợn nhiễm bệnh bán ra thị trường
Ngày 17/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ cho biết vừa khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trương Văn Công và Hứa Hoàng Khởi.
-
Kinh tế và pháp luậtAustralia thiệt hại hàng triệu USD vì hành vi lừa đảo giả mạo chính khách
Các phương thức lừa đảo phổ biến bao gồm lập trang web giả mạo, tấn công giả mạo (phishing), lừa đảo tiền mã hóa và đặc biệt là mạo danh những nhân vật có ảnh hưởng công chúng.
-
Kinh tế và pháp luậtBan hành cáo trạng truy tố Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh, Lê Thanh Thản: Định giá tài sản tăng gần 4 lần
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã định giá tài sản trong vụ án tăng gần 4 lần, căn cứ vào giá trị giao dịch thực tế của thị trường tại thời điểm định giá, đảm bảo quyền lợi cho các bị hại.
-
Kinh tế và pháp luậtXét xử 227 bị cáo trong vụ án ma túy VN10 từ vụ 4 nữ tiếp viên hàng không
Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử 227 bị cáo trong chuyên án ma túy VN10, bắt nguồn từ vụ 4 nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển ma túy qua Tân Sơn Nhất.
-
Kinh tế và pháp luậtTây Ninh mở rộng vòng tay an ninh từ sự đồng lòng của nhân dân
Từ cơ sở đến cấp tỉnh, những cách làm thiết thực cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đồng thuận của nhân dân đang tạo sức lan tỏa cho phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Tây Ninh.
-
Kinh tế và pháp luậtChấn chỉnh KOL đăng tải clip phát ngôn thiếu lịch sự ở Lễ hội Sầu riêng
TikToker H.C. đã đăng tải clip ngắn, thông tin về việc sự kiện đông đúc, khi nam TikToker này muốn đi vệ sinh nhưng không thể ra ngoài được với những lời lẽ phản cảm, thiếu lịch sự.
-
Kinh tế và pháp luậtPháp điều tra vụ đánh cắp dữ liệu của gần 700.000 người nộp thuế
Cơ quan công tố Paris ngày 15/8 đã mở cuộc điều tra vụ tấn công mạng nhằm vào hệ thống thông tin của ngành thuế Pháp, khiến dữ liệu của gần 700.000 cá nhân và doanh nghiệp bị đánh cắp.
-
Kinh tế và pháp luậtCông an Tp. Hồ Chí Minh khẩn trương xử lý vụ thả diều gần sân bay Tân Sơn Nhất
Công an TP. Hồ Chí Minh triệu tập 3 người liên quan vụ thả diều lớn gắn đèn và sáo ở độ cao hơn 300 m, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng an toàn bay tại Tân Sơn Nhất.
-
Kinh tế và pháp luậtKhởi tố vợ chồng đối tượng Bùi Xuân Huấn (tức Huấn Hoa Hồng) cùng đồng phạm
Ngày 15/8, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Xuân Huấn (tức Huấn Hoa Hồng) và các đồng phạm.











