Khởi tố nhóm đối tượng lái xe bốc đầu, chạy gần 300km/h ở Hải Phòng

16:23' - 31/10/2023
BNEWS Một nhóm thanh niên điều khiển xe mô tô phân khối lớn chạy tốc độ cao, ôm cua, bốc đầu trên các tuyến đường thuộc huyện Cát Hải vào tháng 9/2023, rồi tự quay video đăng tải lên mạng xã hội Facebook.
Chiều 31/10, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cát Hải (Hải Phòng) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam bị can để điều tra hành vi "Gây rối trật tự công cộng" đối với nhóm đối tượng đua xe trên địa bàn.

Theo đó, vào ngày 18/10/2023, các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh vụ việc một nhóm thanh niên điều khiển xe mô tô phân khối lớn chạy tốc độ cao, ôm cua, bốc đầu trên các tuyến đường thuộc huyện Cát Hải vào tháng 9/2023, rồi tự quay video đăng tải lên mạng xã hội Facebook.

 
Ngay sau khi nhận được nguồn tin, lãnh đạo Công an thành phố Hải Phòng, lãnh đạo Công an huyện Cát Hải đã chỉ đạo nhiều tổ công tác truy tìm nhóm đối tượng trên.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu của tội phạm Gây rối trật tự công cộng, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Cát Hải đã phân công giải quyết nguồn tin về tội phạm để xác minh theo quy định. Từ hoạt động trích xuất camera và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đã xác minh triệu tập 5 đối tượng chính gồm Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1994, trú tại Mê Linh, Hà Nội) điều khiển xe mô tô nhãn hiệu YAMAHA R1 YZF1000, biển số 29A1-128.84; Đinh Văn Anh (sinh năm 1997, trú tại Phú Xuyên, Hà Nội) điều khiển xe mô tô nhãn hiệu BMW S1000, biển số: 62A1-015.39; Trần Quốc Đệ (sinh năm 1991, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) điều khiển xe mô tô biển số 61A1-009.12; Đinh Trọng Lịch (sinh năm 1990, trú tại Lê Chân, Hải Phòng) điều khiển xe mô tô biển số 88A1-003.74; Đặng Đình Tới (sinh năm 1992, trú tại Hà Đông, Hà Nội) điều khiển xe mô tô biển số 29A1-256.65. Ngoài ra, còn một số đối tượng khác đang được cơ quan điều tra tiếp tục xác minh mở rộng.

Theo xác minh, đoàn xe này đi với tốc độ khoảng 299km/h, rồi ôm cua, bốc đầu, tiếng động cơ gầm rú to gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông, gây mất trật tự công cộng. Sau đó, nhóm này còn quay video đăng tải lên mạng xã hội chia sẻ hành vi lái xe tốc độ rất cao, bốc đầu xe gây bức xúc, ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội, hoạt động văn hóa, du lịch của địa phương.

Căn cứ tài liệu điều tra và các chứng cứ thu thập được, ngày 27/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cát Hải đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1994, trú tại Mê Linh, Hà Nội) và Đinh Văn Anh (sinh năm 1997, trú tại Phú Xuyên, Hà Nội). Các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam được tống đạt ngay trong ngày 27/10.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cát Hải đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ mở rộng điều tra đối với các đối tượng khác có liên quan.

Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Trung Dũng (còn được biết đến với biệt danh Dũng Salom - là một người khá nổi tiếng trên một diễn đàn về giao thông) để điều tra về hành vi "chống người thi hành công vụ" vì có hành vi không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn vào tối 7/9, khi tổ công tác của Bộ Công an chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Công an Hải Phòng tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm chuyên đề nồng độ cồn trên tuyến đường Lê Hồng Phong (quận Ngô Quyền).

Có thể thấy quyết tâm rất cao của lực lượng Công an Hải Phòng trong việc lập lại trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng, không dung túng cho các hành vi càn quấy, gây rối trật tự công cộng, chống lại người thi hành công vụ.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục