Khởi tố vụ phá rừng tại huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum

21:09' - 26/05/2025
BNEWS Ngày 26/5, Hạt Kiểm lâm huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum cho biết, đơn vị đã ra Quyết định khởi tố số 01/QĐ-KTVAHS-KL về tội hủy hoại rừng.
Ngày 26/5, Hạt Kiểm lâm huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum cho biết, đơn vị đã ra Quyết định khởi tố số 01/QĐ-KTVAHS-KL về tội hủy hoại rừng xảy ra tại lô 2, khoảnh 7, tiểu khu 747 thuộc địa giới hành chính xã Ia Tơi, huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum.
 

Hiện, Hạt Kiểm lâm huyện Ia H’Drai đang thực hiện một số hoạt động điều tra ban đầu để bàn giao hồ sơ vụ án cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kon Tum tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Trước đó, như TTXVN đã đưa tin, ngày 29/4, Hạt Kiểm lâm huyện Ia H’Drai phối hợp với UBND xã Ia Tơi tiến hành tuần tra tại tại lô 2, khoảnh 7, thiểu khu 747, địa giới hành chính xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum phát hiện vụ phá rừng trái pháp luật với diện tích bị thiệt hại đo đếm ban đầu là 0,93 ha.

Đến ngày 15/5, Hạt Kiểm lâm huyện Ia H’Drai đã chủ trì, phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân huyện Ia H’Drai, Phòng PC03 - Công an tỉnh Kon Tum, Công an xã Ia Tơi và UBND xã Ia Tơi tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ phá rừng trái pháp luật xảy ra tại địa điểm trên. Kết quả khám nghiệm hiện trường xác định diện tích rừng bị thiệt hại 0,98 ha; hiện trường có 60 gốc cây bị chặt hạ, khối lượng gỗ tại hiện trường là 63 khúc thân, cành với khối lượng gần 19 m3 gỗ tròn. Qua đối chiếu, lực lượng chức năng xác định diện tích trên thuộc loại rừng tự nhiên, trạng thái rừng thường xanh nghèo, chức năng rừng sản xuất.

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum, toàn bộ diện tích rừng bị phá được UBND tỉnh Kon Tum giao cho Công ty cổ phần Cao su Sa Thầy thuê trồng cao su từ năm 2008. Đến năm 2020, UBND tỉnh đã có quyết định thu hồi tiểu khu 747 (bao gồm cả diện tích bị phá) để bàn giao lại cho huyện Ia H'Drai.

Tuy nhiên, đến nay, Công ty cổ phần Cao su Sa Thầy chưa tiến hành bàn giao trên thực địa cho UBND huyện Ia H'Drai. Vì vậy, việc quản lý, bảo vệ đối với diện tích đất này vẫn thuộc trách nhiệm của Công ty cổ phần Cao su Sa Thầy. Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum xác định, Công ty cổ phần cao su Sa Thầy có trách nhiệm liên quan do đã không phát hiện, ngăn chặn kịp thời; UBND xã Ia Tơi có trách nhiệm về mặt quản lý nhà nước; Hạt Kiểm lâm huyện Ia H'Drai có liên quan do chậm trễ trong báo cáo vụ việc.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục