BNEWS Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm với các bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế.
Sáng 22/5, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm với các bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế (Công ty AIC) và các đơn vị liên quan.
Đáng chú ý, 8 bị cáo bị truy nã tiếp tục vắng mặt tại phiên tòa, gồm: Nguyễn Thị Thanh Nhàn (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty AIC), Trần Mạnh Hà (Phó Tổng Giám đốc Công ty AIC), Nguyễn Đăng Thuyết (nguyên Giám đốc Công ty Thành An Hà Nội), Đỗ Mỹ Hạnh (Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cát Vân Sa), Ngô Thế Vinh (Giám đốc Công ty Việt Tiên), Nguyễn Thị Tích (Tổng Giám đốc Công ty Mopha), Nguyễn Thị Sen (nguyên Giám đốc Công ty Thiết bị Y tế và Môi trường), Đỗ Văn Sơn (nguyên Kế toán trưởng Công ty AIC).Mở đầu phiên tòa, Chủ tọa Mai Anh Tài nêu lên vấn đề thời gian qua có dư luận về việc xét xử vắng mặt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn và 7 bị cáo đang bỏ trốn, bị truy nã, luật sư kháng cáo thay các bị cáo. Đến phiên phúc thẩm cũng không có mặt 8 bị cáo kháng cáo, hiện việc truy nã chưa có kết quả, do vậy Hội đồng xét xử xin ý kiến của đại diện Viện kiểm sát về nội dung này.
Cho ý kiến về vấn đề này, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Cấp cao tại Hà Nội cho biết quan điểm rằng: Liên quan đến 8 bị cáo bị truy nã, đến nay chưa có kết quả, chưa ra trình diện, Viện Kiểm sát thấy Tòa sơ thẩm đã xét xử, đánh giá hành vi, tuyên bản án theo đúng quy định của pháp luật. Sau đó, các bị cáo có quyền kháng cáo lên cấp phúc thẩm. Để đảm bảo các bị cáo được xét xử đúng luật, khách quan, mặc dù không có mặt phiên tòa để đảm bảo quyền của mình nhưng theo quy định của pháp luật, xét nguyên tắc có lợi cho bị cáo, Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm xét xử theo đúng quy định của pháp luật. Trước đề nghị trên, Hội đồng xét xử đã tiến hành hội ý. Sau khi hội ý, Hội đồng xét xử cho rằng, từ khi chuẩn bị xét xử sơ thẩm, Tòa án cấp sơ thẩm đã thực hiện việc tống đạt quyết định đưa vụ án ra xét xử đối với các bị cáo bị truy nã theo đúng thủ tục, đồng thời yêu cầu các bị cáo ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật nhưng cho đến phiên tòa sáng 22/5, các bị cáo vẫn vắng mặt. Do các bị cáo bổ trốn và bị truy nã, việc truy nã không có kết quả, nên Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử vắng mặt các bị cáo theo đúng quy định tại điểm a khoản 2 Điều 290 Bộ luật Tố tụng hình sự. Sau khi xét xử sơ thẩm, bản án sơ thẩm được niêm yết công khai theo đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm xét thấy các bị cáo bỏ trốn từ giai đoạn điều tra, bị Cơ quan điều tra ra quyết định truy nã, đến nay chưa có kết quả, Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử vắng mặt các bị cáo, thực hiện việc niêm yết bản án (để thực hiện quyền kháng cáo của những người vắng mặt) theo đúng quy định của pháp luật. Theo nhận định của Tòa phúc thẩm, các bị cáo đều không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 331 Bộ luật Tố tụng hình sự (là người dưới 18 tuổi, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất).
Sau khi xét xử sơ thẩm, do các bị cáo vắng mặt nên Tòa án cấp sơ thẩm đã niêm yết công khai bản án tại nơi cư trú của các bị cáo theo đúng quy định tại khoản 1 Điều 262 Bộ luật Tố tụng hình sự. Tuy nhiên, hết thời hạn kháng cáo, Tòa án cấp sơ thẩm không nhận được đơn kháng cáo của các bị cáo vắng mặt.
Tin liên quan
Bắt hai đối tượng dàn dựng bắt cóc để tống tiền mẹ ruột ở Đồng Nai
Công an huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai vừa bắt giữ khẩn cấp hai đối tượng Trần Công Minh và Võ Gia Quyến có hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luậtKhởi tố 4 đối tượng liên quan đến Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Tuyên Quang
Chiều 9/7/2026, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức họp báo cung cấp thông tin liên quan đến Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
-
Kinh tế và pháp luậtTổng công trình sư có thể nhận được mức lương 300 triệu đồng/tháng
Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất nhiều cơ chế mới, trong đó Tổng công trình sư có thể nhận mức thu nhập tới 300 triệu đồng/tháng để tăng sức cạnh tranh nhân lực.
-
Kinh tế và pháp luậtBắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép lượng lớn bình khí cười tại khu vực biên giới
Bước đầu, đối tượng khai nhận được một người đàn ông không rõ lai lịch thuê vận chuyển số hàng từ khu vực thôn Phai Làu, xã Hoành Mô đến xã Lục Hồn với tiền công 1,5 triệu đồng.
-
Kinh tế và pháp luậtKhởi tố vụ án, khởi tố bị can liên quan đến doanh nghiệp bán “chui” hàng trăm mét khối đất
Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phan Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Đặng Minh Khoa, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư 706.
-
Kinh tế và pháp luậtKhởi tố nguyên Thẩm phán Toà án nhân dân thành phố Hà Nội
Ngày 7/7, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đăng Phong, nguyên Thẩm phán Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.
-
Kinh tế và pháp luậtKhởi tố Nguyễn Thành Nam để điều tra về hành vi xuyên tạc lịch sử, xúc phạm lãnh tụ
Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thành Nam và Trần Việt Anh.
-
Kinh tế và pháp luậtĐắk Lắk khởi tố đối tượng có hành vi “giết người” rồi bỏ trốn về quê
Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối tượng Nguyễn Quốc Ngọ (57 tuổi) trú phường Buôn Hồ để điều tra về hành vi “giết người”.
-
Kinh tế và pháp luậtLàm rõ việc khai thác đất trái phép tại dự án cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài
Trong khi chính quyền địa phương khẳng định, chưa ban hành văn bản cho phép di dời đất san lấp, nhưng hàng nghìn mét khối đất vẫn được liên tục đưa ra khỏi khu vực dự án.
-
Kinh tế và pháp luậtKhởi tố thêm 12 bị can trong vụ lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ gần 900 tỷ đồng
Đây là diễn biến mới trong quá trình mở rộng điều tra vụ án lừa đảo thông qua hình thức ký kết “hợp đồng kỳ nghỉ” với số tiền bị chiếm đoạt bước đầu xác định khoảng 900 tỷ đồng.













