BNEWS Không gian tại số 62 Tràng Tiền sẽ là địa chỉ thuận tiện cho người dân và du khách trong và ngoài nước trải nghiệm hàng Việt với chất lượng xuất sắc, sánh ngang với hàng ngoại.
Không gian trưng bày kết hợp livestream quảng bá và tiêu thụ hàng Việt sẽ được khai trương tại 62 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội vào ngày 5/2/2026 do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) tổ chức Không gian với sự đồng hành của Tiktok Việt Nam và Công ty cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas), hướng tới trở thành điểm đến tôn vinh hàng Việt, kết nối và lan tỏa sản phẩm Việt chất lượng xuất sắc tới người tiêu dùng.
Thị trường trong nước ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế, yêu cầu đặt ra là cần những mô hình mới, linh hoạt và hiệu quả để kết nối cung cầu, giúp doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm. Chính vì vậy, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã xây dựng Không gian trưng bày, livestream “Sức sống hàng Việt” nhằm kết hợp giữa trưng bày trực tiếp các sản phẩm Việt điển hình, bán hàng tại chỗ và bán hàng trên nền tảng số.
Chỉ dài khoảng 400m, Phố Tràng Tiền, trung tâm của Thủ đô Hà Nội, là con phố nổi tiếng, là “thánh địa” xa xỉ bậc nhất quy tụ hàng loạt thương hiệu nổi tiếng thế giới như Louis Vuitton, Hermes, Dior, Vacheron Constantin, Rimowa, Kenzo... Giờ đây, phố Tràng Tiền sẽ có một không gian dành cho hàng Việt và để tôn vinh hàng Việt. Không gian tại số 62 Tràng Tiền sẽ là địa chỉ thuận tiện cho người dân và du khách trong và ngoài nước trải nghiệm hàng Việt với chất lượng xuất sắc, sánh ngang với hàng ngoại.
Không gian trưng bày với tên gọi "Sức sống hàng Việt" được thiết kế theo hướng mở, thuận tiện để người dân tham quan, tìm hiểu và trải nghiệm sản phẩm. Các doanh nghiệp và sản phẩm được lựa chọn trưng bày là những mặt hàng Made in Vietnam 100% tiêu biểu, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, phản ánh năng lực sản xuất, đổi mới và sức sáng tạo của doanh nghiệp trong nước.
Đáng chú ý, không chỉ dừng lại ở hoạt động trưng bày, khách tham quan còn có thể trực tiếp mua sắm ngay tại không gian trong những khung giờ nhất định, với mức giá hấp dẫn. Toàn bộ giao dịch được thực hiện theo hình thức thanh toán không dùng tiền mặt qua VietQR, góp phần thúc đẩy tiêu dùng hiện đại, minh bạch.
Khác với các hoạt động trưng bày mang tính thời điểm, không gian trưng bày, livestream Sức sống hàng Việt được tổ chức định kỳ 2 tuần/lần trong cả năm 2026. Với vai trò cơ quan chủ trì, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước trực tiếp điều phối, lựa chọn doanh nghiệp và sản phẩm Việt Nam tiêu biểu, đồng thời tổ chức kết nối, giới thiệu và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm tới người tiêu dùng. Điều này không chỉ bảo đảm chất lượng, tính minh bạch của sản phẩm mà còn tạo sự mới mẻ, duy trì sức hút của chương trình, từng bước hình thành một địa chỉ quen thuộc, uy tín để tôn vinh hàng Việt.Bên cạnh hoạt động trưng bày và bán hàng trực tiếp, các sản phẩm trong mỗi kỳ trưng bày còn được giới thiệu và bán qua các phiên livestream trên kênh TikTok “Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước”. Qua livestream, người tiêu dùng trên cả nước có thể tiếp cận, mua sản phẩm với mức giá ưu đãi, được giao hàng đến tận nơi nhờ sức mạnh của thương mại điện tử.
Việc kết hợp mua sắm trực tiếp tại chỗ và mua sắm qua livestream không chỉ mở rộng kênh tiêu thụ, phù hợp với xu hướng tiêu dùng hiện đại mà còn góp phần định hướng mô hình bán hàng trực tuyến minh bạch, có trách nhiệm, dưới sự đồng hành của cơ quan quản lý nhà nước. Theo Bộ Công Thương, không gian trưng bày, livestream Sức sống hàng Việt tại 62 Tràng Tiền, Hà Nội được kỳ vọng trở thành điểm đến văn hóa, nơi tôn vinh giá trị, bản sắc và chất lượng của hàng Việt Nam. Việc hình thành một không gian cố định, hoạt động thường xuyên ngay tại trung tâm Thủ đô được xem là bước đi mới trong công tác phát triển thị trường trong nước, góp phần kết nối hiệu quả giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng, thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt chất lượng theo hướng bền vững.Tin liên quan
Yêu cầu bảo đảm nguồn cung xăng dầu dịp Tết Nguyên đán
Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước yêu cầu các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu thực hiện nghiêm túc tổng nguồn xăng dầu tối thiểu năm 2026 đã được Bộ Công Thương phân giao.
Tin cùng chuyên mục
-
DN cần biếtLào Cai quy định mới về phối hợp giải quyết thủ tục đất đai từ ngày 25/8
UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành quyết định kèm theo Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Đăng ký đất đai, các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai với cơ quan quản lý đất đai cấp xã, UBND cấp xã.
-
DN cần biếtXử phạt 140 triệu đồng với Công ty Thiên Sư Việt Nam
Uỷ ban Cạnh tranh quốc gia yêu cầu Công ty Thiên Sư VIệt Nam chấm dứt hành vi vi phạm, chủ động rà soát và tuân thủ đầy đủ, chính xác quy định về quản lý kinh doanh theo phương thức đa cấp.
-
DN cần biếtLào Cai hỗ trợ phát triển dược liệu, mức cao nhất lên tới 10 tỷ đồng
HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVI vừa ban hành Nghị quyết số 24/2026/NQ-HĐND quy định một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển dược liệu trên địa bàn.
-
DN cần biếtXử phạt một doanh nghiệp về hành vi gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã tiến hành rà soát, xác minh và phát hiện hành vi vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của Công ty TNHH Recess (Lazada).
-
DN cần biếtChiến lược xuất nhập khẩu hướng tới nâng cao chất lượng tăng trưởng
Bộ Công Thương đã tổ chức cuộc họp lấy ý kiến các đơn vị trong bộ về Dự thảo Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
-
DN cần biếtMinh bạch để tiêu dùng xanh đi vào thực chất
Khi doanh nghiệp chứng minh được cam kết, hệ thống phân phối và nền tảng số bảo đảm thông tin minh bạch, tiêu dùng xanh sẽ dần trở thành động lực cho tăng trưởng bền vững.
-
DN cần biếtFTA Index 2025: Nâng cao năng lực thực thi để hiện thực hóa giá trị hội nhập
Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh: FTA Index được xây dựng với mục tiêu rõ ràng góp phần đưa cam kết hội nhập đi vào thực tiễn hoạt động của địa phương và doanh nghiệp.
-
DN cần biếtSản phẩm OCOP: “Đại sứ văn hóa” nâng tầm giá trị làng quê Việt
Chương trình OCOP đang giúp nông sản, làng nghề nâng cao giá trị, mở rộng thị trường và đưa bản sắc văn hóa địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng quốc tế.
-
DN cần biếtDoanh nghiệp Thái Lan coi Việt Nam là cầu nối tiếp cận thị trường châu Âu
Việc tăng cường liên kết với các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng tại Việt Nam có thể giúp doanh nghiệp Thái Lan từng bước tham gia sâu hơn vào những chuỗi cung ứng hướng tới thị trường châu Âu.











