Không khí lạnh bao trùm nhiều vùng ở Trung Quốc và Hàn Quốc

17:49' - 30/12/2020
BNEWS Trung Quốc đã ban hành cảnh báo màu vàng, mức cao thứ ba trong hệ thống cảnh báo thời tiết gồm 4 cấp, về một đợt không khí lạnh đang tràn qua hầu hết các khu vực ở miền Trung và miền Đông nước này.

Ngày 30/12, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc (NMC) đã ban hành cảnh báo màu vàng, mức cao thứ ba trong hệ thống cảnh báo thời tiết gồm 4 cấp của nước này, về một đợt không khí lạnh đang tràn qua hầu hết các khu vực ở miền Trung và miền Đông nước này.

Theo NMC, từ ngày 30-31/12, nhiệt độ ở hầu hết các khu vực miền Nam Trung Quốc dự báo sẽ giảm sâu tới 12 độ C.

Đợt lạnh này kèm theo gió to sẽ ảnh hưởng tới các vùng nói trên, cũng như nhiều vùng ở miền Bắc cũng như dọc sông Dương Tử  (hay còn gọi là sông Trường Giang - Yangtze) và sông Hoài (Huai) của nước này.

NMC đã khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa thời tiết lạnh giá và gió mạnh, đảm bảo sức khỏe.

Trước đó, ngày 29/12, NMC đã nối lại cảnh báo màu cam đối với khu vực ở miền Trung và miền Đông nước này với dự báo nhiệt độ có thể giảm sâu tới 10 độ C và giảm tới 16 độ ở  một số khu vực ở phía Đông Bắc và Nam Trung Quốc.

Đây là đợt không khí lạnh thứ ba tràn xuống Trung Quốc trong mùa Đông năm nay. Hệ thống cảnh báo thời tiết của Trung Quốc gồm 4 cấp độ mã hóa theo màu, trong đó, màu đỏ là cấp độ nghiêm trọng nhất, tiếp theo là màu cam, vàng và xanh.

Cùng ngày, một đợt không khí lạnh đã tràn vào Hàn Quốc với nhiệt độ giảm xuống âm độ ở các vùng miền Bắc và miền Trung nước này.

Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc (KMA) đã ban hành cảnh báo về đợt không khí lạnh tại thủ đô Seoul và các tỉnh Gyeonggi, Gangwon, North Gyeongsang, North và South Chungcheong.

Sáng 30/12, nhiệt độ tại vùng thủ đô Seoul và các vùng khác ở miền Trung và miền Bắc nước này đã giảm xuống âm 10-15 độ C.

Thành phố Incheon, ở phía Tây thủ đô Seoul đã trải qua ngày lạnh nhất trong mùa Đông năm nay với nhiệt độ giảm xuống dưới âm 10 độ C.

Theo KMA, thời tiết giá lạnh sẽ tiếp tục trước khi ấm lên vào ngày 1/1/2021, song vẫn ở mức thấp hơn từ 2-5 độ C so với nhiệt độ thông thường vào thời điểm này trong các năm trước.

Trong khi đó, ở một số vùng ở các tỉnh Nam Chungcheong, Jeolla và Jeju, tuyết rơi dày tới 7 cm. Những tỉnh này trước đó đã ban hành cảnh báo tuyết rơi dày./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục