Trung Quốc hạ tuổi chịu trách nhiệm hình sự

08:14' - 29/12/2020
BNEWS Trung Quốc đã hạ tuổi chịu trách nhiệm hình sự xuống 12 tuổi với những người phạm các trọng tội như sử dụng hung khí nguy hiểm giết người hay gây thương tích dẫn đến tử vong...

Ngày 26/12, hãng tin Reuters của Anh dẫn tờ China Daily cho biết sửa đổi này áp dụng với trẻ em trong độ tuổi 12 - 4 tuổi.

Trẻ em ở Trung Quốc từ 14-16 tuổi có thể phải chịu trách nhiệm hình sự nếu cố tình phạm tội ác nghiêm trọng như giết người và hiếp dâm.

Đối với hầu hết các tội danh khác, độ tuổi tội phạm phải chịu trách nhiệm pháp lý là 16. Đây là một trong các sửa đổi đã được Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc (tức Quốc hội) bỏ phiếu thông qua trong Bản sửa đổi XI đối với Luật Hình sự.

Ngoài ra, theo Tân Hoa xã, Trung Quốc cũng quy định các hình phạt hình sự nặng hơn đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, nâng mức tù tối đa đối với các hành vi vi phạm thương hiệu và bản quyền từ 7 năm lên 10 năm.

Các sửa đổi này sẽ có hiệu lực vào từ ngày 1/3/2021./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục