Khử mặn nước biển để cứu nông nghiệp giữa hạn hán lịch sử

15:56' - 03/07/2025
BNEWS Giữa vùng đất khô hạn Chtouka của Maroc, những cánh đồng cà chua bi vẫn xanh tươi nhờ một nguồn nước duy nhất nước biển đã qua khử mặn.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, bà Abir Lemseffer, quản lý sản xuất của tập đoàn nông nghiệp Azura, cho biết toàn bộ 800 ha trang trại của doanh nghiệp hiện hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn nước khử mặn, do hạn hán kéo dài từ năm 2018. Tại Maroc, nông nghiệp đóng góp khoảng 12% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và đang chịu thiệt hại nặng nề sau 6 năm liên tiếp hạn hán.

 

Nhà máy khử mặn lớn nhất nước này, đặt gần thành phố Agadir, hiện cung cấp 125.000 m³ nước/ngày cho 12.000 ha đất nông nghiệp và 1,6 triệu dân. Chính phủ Maroc kỳ vọng nâng công suất lên 400.000 m³ vào cuối năm 2026, một nửa trong đó dành cho nông nghiệp.

Dù vẫn còn một số lo ngại về giải pháp khử mặn, trong đó có vấn đề chi phí, song theo giới chuyên gia, đây vẫn là giải pháp duy trì sản xuất nông nghiệp đối với những loại cây giá trị cao như cà chua và trái cây xuất khẩu vốn là thế mạnh của khu vực Souss-Massa - nơi chiếm 85% lượng rau quả xuất khẩu của Maroc.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục